1,06 triệu người rút bảo hiểm xã hội 1 lần, đâu là nguyên nhân?

Phương Minh |

Nhiều bạn đọc cho rằng nguyên nhân khiến người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần là do độ tuổi nghỉ hưu cao, thời gian đóng bảo hiểm xã hội quá dài để được hưởng mức lương hưu tối đa 75%.

Báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội mới gửi Ủy ban Xã hội Quốc hội, năm 2021 số người được giải quyết trợ cấp một lần là hơn 1,06 triệu người, tăng hơn 77.000 người so với năm 2020.

97% người chọn rút một lần là lao động sau một năm nghỉ việc không đóng bảo hiểm xã hội một năm. Tỷ lệ này ở nữ giới trên 55%, cao hơn nam giới.

Bình luận về nguyên nhân người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, bạn đọc Khắc Niệm cho rằng, tuổi nghỉ hưu của người lao động khá cao:

Hiện nay, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Công nhân lao động làm việc cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, đến độ tuổi 40, họ rất dễ bị đào thải. Ngoài ra, công nhân lao động sẽ cảm thấy không đủ khả năng để gắn bó với doanh nghiệp cho tới khi nghỉ hưu. Khi không còn làm việc cho doanh nghiệp nữa, công nhân chỉ còn cách rút bảo hiểm xã hội một lần.

Đồng quan điểm, bạn đọc A.N cho hay: Việc người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần không thể chờ đến tuổi nghỉ hưu ngoài việc khó khăn về kinh tế còn các nguyên nhân:

Thời gian đóng bảo hiểm xã hội quá dài để được hưởng lương hưu tối đa 75%. Theo đó từ năm 2022, lao động nam đóng đủ 35 năm bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, đây là tỷ lệ tối đa. Lao động nữ đóng đủ 30 năm bảo hiểm xã hội, đủ điều kiện về hưu sẽ nhận được lương hưu tối đa.

Tuổi nghỉ hưu hiện nay quá cao. Với độ tuổi này, người lao động chân tay sẽ rất về hưu đúng tuổi. Đây cũng là nguyên nhân khiến lao động phổ thông không mặn mà với bảo hiểm xã hội dù biết có lợi khi về già.

Bạn đọc Hoài An phân tích nguyên nhân rút bảo hiểm xã hội một lần: Bảo hiểm xã hội tính trung bình toàn thời gian đóng, trong khi tỷ lệ trượt giá thấp nên người lao động tham gia càng lâu càng chịu thiệt.

Mặt khác, cách tính phần trăm cũng không hợp lý: 15 năm đầu (với lao động nữ), 20 năm đầu (lao động nam) được hưởng 45%, nghĩa là trung bình được 3%/năm, trong khi đó các năm tiếp theo chỉ hưởng 2%/năm. Người tham gia càng dài càng thiệt.

Do vậy, theo tôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải phải có phương án để người lao động tham gia càng lâu càng có lợi. Chẳng hạn những năm đầu chỉ hưởng 2%/năm, những năm sau hưởng 3%... có như vậy người lao động mới thấy lợi để tích lũy mà không rút bảo hiểm xã hội một lần.

Bạn đọc Quốc Huy đề xuất: Hiện nay mức lương hưu thấp, công nhân làm việc trong nhà máy đóng mức không cao, dù có hưởng lương hưu cũng không đủ sống, nên họ rút bảo hiểm xã hội một lần để giải bài toán khó khăn trước mắt. Do vậy, cần coi chính sách bảo trợ xã hội đi kèm như được ở nhà ở xã hội, viện dưỡng lão…

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm về vấn đề này bằng cách gửi email về Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

Phương Minh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất chỉ được rút 8% BHXH 1 lần: Quá thiệt thòi cho người lao động

Phương Minh (Tổng hợp) |

Tại cuộc họp mới đây của Ủy ban Xã hội Quốc hội diễn ra tại TP.HCM, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội cho hay sẽ tính đến phương án lao động rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần chỉ được rút phần mình đóng, tức 8% lương. Bạn đọc cho rằng, đề xuất này sẽ rất thiệt thòi cho người lao động.

Đóng bảo hiểm xã hội 35 năm, nhận lương hưu tối đa bao nhiêu?

Minh Hương |

Bà Hải Lan hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội 35 năm, là nữ, sinh ngày 3.1.1967. Vậy nếu tôi xin nghỉ hưu vào tháng 10.2022 thì tôi được nhận lương hưu mỗi tháng bao nhiêu %?

Công chức xã chật vật nuôi con vì lương thấp

Phương Hoa |

Nhiều năm công tác tại xã, lương của công chức chỉ hơn 6 triệu đồng. Tiền lương eo hẹp, họ chật vật nuôi con, thậm chí không dám sinh thêm con vì sợ con thiệt thòi.

Dân chơi xe bán tải ngán ngẩm tháo đồ để đi đăng kiểm

Quý An |

Xe bán tải là một trong những loại phương tiện bị ảnh hưởng nhất khi đăng kiểm siết chặt, do trước đó đã được lắp thêm nhiều phụ kiện.

"Bức tường thành" cứu mạng tài xế khi xe vượt đèo dốc Kon Tum

THANH TUẤN |

Liên tục các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đèo dốc Kon Tum, cơ quan chức năng đã mở thêm đường cứu nạn, lắp hệ thống hộ lan… để hỗ trợ, cảnh báo cánh tài xế khi chẳng may phương tiện gặp sự cố.  

Cấp cứu 115: Những người vận chuyển giữa lằn ranh sinh tử

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Cấp cứu ngoại viện – công việc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, trong khi mức lương của các nhân viên y tế chưa thể lo toan trọn vẹn gia đình. Dù vậy các y bác sĩ tại Trung tâm Cấp cứu 115 cũng như hàng vạn nhân viên y tế trên cả nước, vẫn tự động viên nhau, động viên chính mình để yêu nghề, ở lại với nghề.

Chiêu thông thầu, nâng giá thiết bị giáo dục ở Quảng Ninh của nữ doanh nhân

Việt Dũng |

Hoàng Thị Thuý Nga sau khi hoạt động ở Quảng Ninh, vạch ra quy trình 93 bước để thông thầu rồi chỉ đạo nhân viên tiêu huỷ chứng cứ, nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Ngày 27.2, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 33 (khoá XII) dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Đình Khang – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Một trong những nội dung của Hội nghị là bàn về công tác Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Đại diện các ban Xây dựng Đảng Trung ương tới dự.

Đề xuất chỉ được rút 8% BHXH 1 lần: Quá thiệt thòi cho người lao động

Phương Minh (Tổng hợp) |

Tại cuộc họp mới đây của Ủy ban Xã hội Quốc hội diễn ra tại TP.HCM, ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Lao động, Thương binh và Xã hội cho hay sẽ tính đến phương án lao động rút bảo hiểm xã hội (BHXH) 1 lần chỉ được rút phần mình đóng, tức 8% lương. Bạn đọc cho rằng, đề xuất này sẽ rất thiệt thòi cho người lao động.

Đóng bảo hiểm xã hội 35 năm, nhận lương hưu tối đa bao nhiêu?

Minh Hương |

Bà Hải Lan hỏi: Tôi tham gia bảo hiểm xã hội 35 năm, là nữ, sinh ngày 3.1.1967. Vậy nếu tôi xin nghỉ hưu vào tháng 10.2022 thì tôi được nhận lương hưu mỗi tháng bao nhiêu %?

Công chức xã chật vật nuôi con vì lương thấp

Phương Hoa |

Nhiều năm công tác tại xã, lương của công chức chỉ hơn 6 triệu đồng. Tiền lương eo hẹp, họ chật vật nuôi con, thậm chí không dám sinh thêm con vì sợ con thiệt thòi.