Đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng muốn nhận bảo hiểm xã hội một lần

ANH THƯ |

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc liên quan đến điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Bạn đọc hỏi: Mẹ tôi năm nay đã đủ tuổi hưởng lương hưu và đóng BHXH được 14 năm. Do đang có việc cần dùng nên mẹ tôi có thể rút tiền BHXH 1 lần được không?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, điều kiện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần: người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Căn cứ quy định trên, trường hợp của mẹ bạn nếu có nhu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần thì nộp hồ sơ đề nghị nhận bảo hiểm xã hội một lần cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ gồm: Sổ bảo hiểm xã hội; đơn đề nghị theo mẫu số 14-HSB.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Mức đóng bảo hiểm xã hội của người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Minh Hương |

Ông Văn Đông hỏi: Tôi hiện là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (người hoạt động không chuyên trách cấp xã), nhận lương khoảng 1,6 triệu đồng/tháng. Vậy mức đóng bảo hiểm xã hội của tôi được tính thế nào?

46 tuổi có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Hà An hỏi: Mẹ tôi là lao động giúp việc gia đình, năm nay 46 tuổi, chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mẹ tôi có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không?

Người lao động bị tạm giam, tạm giữ có dừng đóng bảo hiểm xã hội?

Bảo Hân (T/H) |

Khoản 7 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017 quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian người lao động bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mức đóng bảo hiểm xã hội của người hoạt động không chuyên trách cấp xã

Minh Hương |

Ông Văn Đông hỏi: Tôi hiện là Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (người hoạt động không chuyên trách cấp xã), nhận lương khoảng 1,6 triệu đồng/tháng. Vậy mức đóng bảo hiểm xã hội của tôi được tính thế nào?

46 tuổi có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không?

Bảo Hân (T/H) |

Bạn đọc Hà An hỏi: Mẹ tôi là lao động giúp việc gia đình, năm nay 46 tuổi, chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Mẹ tôi có được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện không?

Người lao động bị tạm giam, tạm giữ có dừng đóng bảo hiểm xã hội?

Bảo Hân (T/H) |

Khoản 7 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017 quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian người lao động bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra.