Rút bảo hiểm xã hội một lần: Sẽ chỉ được rút 8% mà người lao động đóng?

Đào Tuấn |

Bộ Lao động Thương binh Xã hội sẽ tính đến phương án lao động rút bảo hiểm xã hội một lần chỉ được rút phần mình đóng, tức 8% lương. 14% do người sử dụng lao động đóng thì… để lại quỹ.

Ý kiến, được đại diện Bộ Lao động và thương binh xã hội đưa ra trong một phiên họp của Uỷ ban Xã hội- Quốc hội.

Theo quy định hiện hành, tổng mức đóng bảo hiểm là 22% mức tiền lương tháng. Trong đó, người lao động đóng 8% và người sử dụng lao động đóng 14%, có nghĩa là tổng mức đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội hàng năm bằng 2,64 tháng lương.

Và nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì người lao động chỉ được thanh toán bằng 2 tháng lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho một năm tham gia bảo hiểm xã hội. Như vậy, nếu rút BHXH một lần ở thời điểm hiện nay, người lao động mất đi 0,64 tháng lương mỗi năm.

Trong khi đó, số “mất” sẽ lớn hơn rất nhiều. Số được nhận cũng giảm đi rất nhiều.

Nói tóm lại, đề xuất của Bộ LĐTBXH là vì quyền lợi của cái quỹ hơn là của người lao động.

Không ai muốn rút BHXH một lần cả. Bởi các tính toán cho thấy nếu tích luỹ đủ thời gian đóng BHXH người lao động sẽ được lợi gấp 4-5 lần so với rút 1 lần.

Nhưng cuộc sống có lý của nó và “cái khó” chính là cái lý duy nhất để người lao động phải rút, dù biết chắc là “mất”. Nói như ông Mai Đức Chính, nguyên Phó Chủ tịch TLĐLĐ Việt Nam: Khi đã túng thiếu thì dù được 8% hay thấp hơn, người lao động cũng sẽ rút... Bởi đa phần người rút BHXH một lần có thu nhập thấp, lương không đủ sống, chẳng có tích lũy, khi khó khăn chỉ dựa được mỗi vào "cục tiền" bảo hiểm.

Và ông Chính nói: “Chính sách không nên nhè quyền lợi của người lao động để đánh vào".

Nhớ lại năm 2015, Quốc hội phải sửa luật khi Điều 60 Luật BHXH, dù chưa kịp có hiệu lực, đã gây ra làn sóng phản đối khắp nơi với quy định: người lao động không được nhận hỗ trợ một lần ngay sau khi nghỉ việc mà phải đợi đến tuổi nghỉ hưu.

Năm đó, trước Quốc hội, cũng đã có nhiều vị đại biểu thẳng thắn: “Làm luật không thể áp đặt mà phải tạo điều kiện cho người ta lựa chọn, không được tước đoạt quyền chọn lựa của người lao động".

Đề xuất của Bộ LĐTBXH lần này cũng thế. Không thể bỏ ngoài tai nguyện vọng của người lao động. Chúng ta không thể nhân danh quyền lợi người lao động để đề xuất một quy định mà chính họ phản đối, mà chính họ thấy đang như bị mất cắp.

Huống chi 14% mà người sử dụng lao động đóng, cũng là của người lao động chứ đâu phải trên trời rơi xuống mà đòi giữ lại.

Đào Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu HĐND lo lắng khi người lao động túng thiếu phải bán sổ BHXH, rút BHXH một lần

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 8.7, Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đại biểu Phạm Việt Phương, đơn vị TP.Long Khánh đã nêu ra thực trạng khó khăn của người lao động (NLĐ) vừa trải qua đại dịch COVID-19, vì túng thiếu dẫn đến phải bán sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc rút BHXH một lần. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã đặt vấn đề: Sổ BHXH có phải hàng hoá để mua bán hay không?

Cuộc sống khó khăn khiến nhiều người lao động rút BHXH một lần

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Cuộc sống trước mắt quá khó khăn đã khiến hàng triệu NLĐ phải rút BHXH một lần dù biết là thiệt thòi về sau nhưng họ không có cách nào khác.

Bình Dương: Nhiều lao động nghỉ việc rút BHXH 1 lần vì đời sống khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do điều kiện cuộc sống còn khó khăn, sau khi kết thúc hợp đồng lao động, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương cho biết đã nghĩ đến việc rút BHXH 1 lần để giải quyết vấn đề khó khăn  trước mắt. Tuy nhiên, theo cơ quan BHXH Bình Dương, việc này gây ra nhiều thiệt thòi cho người lao động.

Khách vượt chốt, thản nhiên đi dạo ở ngõ cà phê đường tàu

Cẩm Tú |

Hà Nội - Dù các lực lượng chức năng đã lập chốt ở đầu vào,  nhưng nhiều người dân và du khách vẫn thản nhiên chụp ảnh, đi dạo, uống nước ở ngõ cà phê đường tàu nằm trên đường Trần Phú và Phùng Hưng (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tuyển Việt Nam, U23 và những điều mới mẻ dưới thời ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Như tiền đạo Nguyễn Tiến Linh chia sẻ, huấn luyện viên Philippe Troussier đã mang đến những làn gió mới cho đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam.

Messi 300 lần kiến tạo, Mbappe ghi bàn thứ 3.000

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi và Kylian Mbappe cùng ghi dấu ấn khi Paris St Germain thắng trên sân Brest.

NSND Diệp Lang ra đi, vai diễn vẫn còn ở lại

DI PY |

Sân khấu cải lương lại mất thêm một "cây đại thụ" khi 11.3 (theo giờ Mỹ), người thân báo tin NSND Diệp Lang qua đời khiến khán giả không khỏi xót xa.

Bệnh viện Đà Nẵng tính toán bãi giữ xe khi mở rộng quy mô

THÙY TRANG |

Từ bài học không đủ chỗ gửi xe của các bệnh viện lớn tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu Bệnh viện Đà Nẵng tính toán, tư vấn kỹ vấn đề này với nhà thầu của 2 công trình y tế lớn đang thi công, tránh gây nên điểm nóng về giữ xe, giao thông sau khi đi vào hoạt động.

Đại biểu HĐND lo lắng khi người lao động túng thiếu phải bán sổ BHXH, rút BHXH một lần

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng 8.7, Phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh, đại biểu Phạm Việt Phương, đơn vị TP.Long Khánh đã nêu ra thực trạng khó khăn của người lao động (NLĐ) vừa trải qua đại dịch COVID-19, vì túng thiếu dẫn đến phải bán sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc rút BHXH một lần. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng đã đặt vấn đề: Sổ BHXH có phải hàng hoá để mua bán hay không?

Cuộc sống khó khăn khiến nhiều người lao động rút BHXH một lần

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Cuộc sống trước mắt quá khó khăn đã khiến hàng triệu NLĐ phải rút BHXH một lần dù biết là thiệt thòi về sau nhưng họ không có cách nào khác.

Bình Dương: Nhiều lao động nghỉ việc rút BHXH 1 lần vì đời sống khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Do điều kiện cuộc sống còn khó khăn, sau khi kết thúc hợp đồng lao động, nhiều công nhân lao động ở Bình Dương cho biết đã nghĩ đến việc rút BHXH 1 lần để giải quyết vấn đề khó khăn  trước mắt. Tuy nhiên, theo cơ quan BHXH Bình Dương, việc này gây ra nhiều thiệt thòi cho người lao động.