Bà trùm "thông thầu" xin giảm án cho 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ

Anh Tú |

TPHCM - Tại phần trình bày lời nói sau cùng, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) cho biết, bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi sai phạm của mình, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cùng các bị cáo khác.

Cuối ngày 15.2, phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thị Lệ Phi (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ năm 2011 đến ngày 1.2.2019), Cao Minh Chu (cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ từ ngày 1.1.2020), Hoàng Thị Thúy Nga (47 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập NSJ Group) và 17 đồng phạm về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, bước vào phần nghị án.

Trước khi nghị án, HĐXX cho phép các bị cáo được nói lời sau cùng trước tòa.

Trình bày trước HĐXX, bị cáo Phi cho biết, chỉ vì chút nể nang và một chút không làm chủ được bản thân đã sai phạm, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, ngành y tế, gia đình và bản thân. Hơn 2 năm ở trong trại tạm giam, bị cáo rất ăn năn hối hận về hành vi của mình.

Bị cáo xin lỗi đến Đảng bộ, ngành Y tế TP.Cần Thơ đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho bị cáo nhưng đã không làm tròn. Bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình vì đã làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, truyền thống cách mạng.

Mong HĐXX rộng lượng, bao dung xem xét vụ án thấu tình đạt lý, vận dụng nhiều chính sách khoan hồng để bị cáo và các bị cáo cấp dưới mức khung hình phạt mà VKS đề nghị.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú
Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Anh Tú

Bị cáo Cao Minh Chu trình bày đã nhận thức được sai phạm và không hưởng lợi gì trong vụ án mà chỉ với mục tiêu có những trang thiết bị tốt nhất phục vụ cho nhân dân TP.Cần Thơ và khu vực.

"Trong quá trình thực hiện, bản thân đã tin tưởng theo chỉ đạo cấp trên và tin tưởng phân công cho cấp dưới. Tuy nhiên, năng lực có những hạn chế để xảy ra những sai phạm nhất định. Vụ việc này đã để lại dấu vết cho bản thân, gia đình và dòng họ", bị cáo Chu nói và mong HĐXX cho hưởng khoan hồng với mức án phù hợp nhất.

Khi được nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga nói gia đình mình rất hoàn cảnh, khi các con đang còn nhỏ, mẹ ruột bị bệnh nặng không có ai chăm sóc.

"Suốt 2 năm bị tạm giam bị cáo rất đau đớn vì hành vi sai phạm của mình khiến 40 người rơi vào lao lý, trong vụ án này có 19 bị cáo. Bị cáo rất ăn năn, hối hận về hành vi sai phạm của mình, mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho anh Chu, chị Phi cùng các bị cáo khác", bị cáo Nga trình bày

Cuối phần trình bày, bị cáo mong muốn HĐXX xem xét giảm án cho mình.

Các bị cáo khác tại phiên tòa cũng mong HĐXX xem xét mức án thấp nhất để có thể làm lại cuộc đời.

Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài và sẽ đưa ra phán quyết vào chiều 17.2.

Trước đó, Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt các bị cáo: Hoàng Thị Thúy Nga, Bùi Thị Lệ Phi 9 - 10 năm tù; Cao Minh Chu 8 - 9 năm tù; hai bị cáo Lương Tấn Thành, Hồ Phương Quỳnh (chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ) bị đề nghị mức án lần lượt từ 4 - 5 năm tù, và từ 5 - 6 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo thuộc nhà thầu và lãnh đạo, nhân viên của Công ty Công ty CP thẩm định giá BTCVALUE, Công ty TNHH tư vấn y tế Mediconsult (đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu) bị Viện KSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt mức án từ 2 – 6 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng thời gian từ 2017-2019, Sở Y tế Cần Thơ là chủ đầu tư thực hiện 4 gói thầu, tổng trị giá gần 90 tỉ đồng.

Hai cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đã tạo điều kiện để cho Công ty NSJ và Công ty Bình An được trúng 4 gói thầu. Hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của các bị cáo đã gây thiệt hại cho Nhà nước 32,6 tỉ đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện 4 gói thầu, Nga đã chi cho cá nhân Bùi Thị Lệ Phi 3 tỉ đồng, chi 200 triệu đồng cho Cao Minh Chu.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Báo Tây gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hòa Bình: Tai nạn lao động tại mỏ đá, 1 công nhân tử vong

Minh Chuyên |

Một vụ tai nạn lao động vừa xảy ra tại mỏ đá trên địa bàn huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, khiến 1 công nhân tử vong.

Lâm tặc rải đinh bẫy cán bộ quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Nông

Phan Tuấn |

Hiện nay, trên lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa (Đắk Nông) quản lý đang xảy ra tình trạng người dân đốt phá, hủy hoại rừng. Điều đáng nói, trên các ngả đường dẫn về các khu vực này đã được lâm tặc rải đinh, ngăn cản cán bộ quản lý bảo vệ rừng nơi đây đến hiện trường dập lửa.

Vụ chiếm đoạt 433 tỉ: Được nói lời sau cùng, một bị cáo tiếp tục kêu oan

Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 26 bị cáo vụ án Nguyễn Thị Hà Thành lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỉ, riêng có Đặng Thị Thu Hương cho rằng, bản thân không có hành vi như cáo buộc.

Gia Lai cảnh báo thủ đoạn mạo danh cảnh sát, giáo viên để lừa đảo

THANH TUẤN |

Ngày 20.3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã có khuyến cáo, cảnh giác người dân về các thủ đoạn giả danh cảnh sát, giáo viên, nhà trường… nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cảnh nhếch nhác, hoang tàn tại nhiều bến xe nội tỉnh ở TP. Thanh Hóa

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Dù nằm ở các vị trí đắc địa, những khu “đất vàng” của TP. Thanh Hóa, tuy nhiên đến nay, nhiều bến xe đã trở nên nhếch nhác, có nơi chỉ lác đác vài chiếc xe, cỏ dại mọc um tùm, có nơi thành bãi để xe cũ hoặc chia các vị trí đẹp thành những ki ốt kinh doanh.

Hải Phòng: Bắt giữ lô hàng ngà voi nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay

Mai Chi |

Lô hàng ngà voi nhập lậu từ Châu Phi vừa bị Hải quan Hải Phòng bắt giữ được cho là lớn nhất từ trước đến nay tại cảng Hải Phòng.

SVB phá sản vì không nghe cảnh báo của FED

Quý An (The New York Times) |

Theo đó, SVB đã sử dụng một mô hình không chính xác vì ngân hàng này đã sai lầm khi đánh giá rủi ro trong bối cảnh lãi suất.