Xe ô tô chở Thái tử Charles bị tấn công

|

Hàng chục sinh viên trong giận dữ đã tấn công điên cuồng vào xe hơi chở Thái tử Charles và phu nhân Camilla hôm 9.12, đụng độ với cảnh sát chống bạo động nhằm phản đối kế hoạch tăng học phí gây tranh cãi ở Anh.
d
May mắn, hai vợ chồng Thái tử Charles không hề hấn gì sau vụ tấn công.

Cuộc tấn công được cho là vụ bạo lực chính trị tồi tệ nhất ở Anh trong nhiều năm qua.

Xe Rolls Royce của Thái tử và phu nhân đang trên đường tới một nhà hát ở London thì bị một nhóm khoảng 20 người ném chai lọ, gậy gộc, kể cả dùng tay không đấm, phá vỡ cửa kính. Họ còn ném cả một bịch sơn lớn vào chiếc xe chở người kế vị ngai vàng nước Anh.

Văn phòng của Thái tử Anh cho hay hai vợ chồng đều an toàn sau vụ tấn công. Adnan Nazir, một nhân chứng 23 tuổi cho biết, Thái tử rất bình tĩnh, ông đẩy vợ nằm xuống sàn xe để tránh những cú đập, ném vào xe của đoàn người biểu tình.

Theo cảnh sát London, có 12 cảnh sát và 43 người biểu tình bị thương, 22 người bị bắt. Thủ tướng David Cameron gọi vụ tấn công xe hơi Thái tử là "gây sốc và rất đáng tiếc". "Rõ ràng là một số người đã cố tình gây bạo động, tấn công Thái tử, cảnh sát, gây thiệt hại về tài sản. Họ phải bị xử lý theo pháp luật" - thủ tướng nói. Cảnh sát London cho biết sẽ tiến hành điều tra nghiêm túc vụ việc.

d
Đoàn người biểu tình đập vỡ cửa kính, ném cả sơn vào xe chở Thái tử.

Vụ tấn công được châm ngòi bởi làn sóng tức giận của những người biểu tình, chủ yếu là sinh viên, trước kế hoạch tăng gấp ba lần học phí đại học lên 14 nghìn USD/năm. Hàng nghìn sinh viên đã tụ tập biểu tình ngay gần Quốc hội, một số mang theo guitar và hát vang những bài hát của Beatles, trong khi đó một số khác ném đá không ngớt về phía cảnh sát, làm vỡ cửa kính các toà nhà chính phủ. Một số nhóm khác bị kích động chạy trên những con phố mua sắm đông đúc của London, đập vỡ cửa hàng, đốt cây thông Noel ở quảng trường Trafalgar.

Bức tượng của cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill cùng một số bức tượng khác tại quảng trường Quốc hội cũng bị phá huỷ. Hơn 150 sinh viên ngồi kín tại Thư viện Ảnh quốc gia để biểu tình.

Được biết, kế hoạch tăng học phí - một phép thử quyết định của liên minh Đảng Dân chủ tự do bảo thủ cầm quyền - nằm trong kế hoạch khắc khổ nhằm cắt giảm ngân sách chính phủ.

d
Cửa sổ các khu mua sắm cũng bị đập phá.
d
Người biểu tình gây cháy tại Quảng trường Quốc hội.
d
 
d
 
d
Cảnh sát chống bạo động.
d
Ít nhất 3 cảnh sát bị thương nặng trong vụ xô xát tại Quảng trường Quốc hội.
d
Tượng Churchill (phải) và tượng Viscount Palmerston bị phá huỷ.
d
Cảnh sát London được tăng cường để đối phó với các cuộc biểu tình.
d
Tuy nhiên, làn sóng biểu tình vẫn chưa chấm dứt.

Vân Anh (Theo AP, Telegraph)

TIN LIÊN QUAN

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Làm sống lại các công viên, giải cơn khát không gian xanh cho Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang nghiên cứu để công viên không còn hàng rào, không bán vé và người dân được thụ hưởng, đặt quyết tâm năm 2023 phải làm sống lại các công viên ở Thủ đô.