Tiết lộ này có thể khơi lại căng thẳng giữa Mỹ và Đức sau khi NSA bị cáo buộc theo dõi các nhà lãnh đạo cấp cao của Đức, trong khi Tổng thống Barack Obama tuyên bố tai Bavaria rằng, hai quốc gia này là "đồng minh không thể tách rời".
WikiLeaks đã tiết lộ cái mà họ cho là 3 lần NSA nghe lén các thông tin liên lạc của Thủ tướng Merkel và dữ liệu liệt kê các số điện thoại mà thủ tướng liên lạc, số điện thoại của các trợ lý của bà, văn phòng của bà và thậm chí cả số máy fax của thủ tướng Đức.
"Những cái tên gắn liền với một số mục tiêu chỉ ra rằng việc nghe lén các quan chức trong văn phòng thủ tướng đã diễn ra cả trước thời bà Angela Merkel, bởi trong danh sách này bao gồm cả nhân viên của cựu Thủ tướng Gerhard Schroeder (tại vị trong khoảng thời gian từ năm 1998-2002) và người tiền nhiệm của ông là Thủ tướng Helmut Kohl", WikiLeaks cho biết trong tuyên bố của mình.
Chính phủ Đức chưa có bình luận nào về tiết lộ mới này của WikiLeaks.
Các vụ nghe lén bị tiết lộ hôm 8.7 cho thấy, các cuộc điện thoại của bà Merkel bị nghe lén từ năm 2009 về khủng hoảng tài chính quốc tế, cuộc điện thoại với Thái tử của các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất năm 2009 về Iran, và với các cố vấn trong năm 2011 về khủng hoảng khu vực đồng euro.
Các số điện thoại bị nhắm mục tiêu bao gồm số điện thoại di động của các quan chức cấp cao tại văn phòng thủ tướng và bao gồm cả số điện thoại của Ronald Pofalla, chánh văn phòng Thủ tướng Đức, theo WikiLeaks.