Xử trí như thế nào khi trẻ bị bỏng điện?

Trang Thiều |

Việc sơ cứu ban đầu tại nhà khi trẻ bị bỏng điện là một trong những yếu tố quan trọng để hạn chế độ sâu của bỏng, mức độ nặng và tránh tình trạng bội nhiễm.

Bỏng điện là gì?

Bỏng điện là tình trạng bỏng da xảy ra khi dòng điện tiếp xúc với cơ thể. Khi điện tiếp xúc với cơ thể, nó có thể làm hỏng các mô và cơ quan. Theo các bác sĩ, bỏng điện có thể nhẹ nhưng cũng có thể nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong.

Các triệu chứng bỏng điện phụ thuộc vào lượng điện tiếp xúc với cơ thể và thời gian tiếp xúc. Điện có thể gây ra các loại bỏng da khác nhau, tùy thuộc vào lớp da bị ảnh hưởng.

Theo đó, các cơ quan có thể bị tổn thương do bỏng điện như: Nhịp tim trở nên bất thường, cũng có thể ngừng đập; Thận có thể ngừng hoạt động; Xương và cơ bắp bị tổn thương; Bất tỉnh, yếu cơ hoặc tổn thương mắt hoặc tai...

Xử trí như thế nào khi trẻ bị bỏng điện?

ThS.BS CKII Phùng Công Sáng – Phụ trách đơn vị Bỏng –Phó trưởng Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương chỉ ra cách xử trí khi trẻ bị bỏng điện cụ thể như sau:

Tách nạn nhân với nguồn điện (ngắt cầu dao, dùng gậy gỗ gạt dòng điện cao) một cách nhanh nhất có thể, nếu trẻ bị nạn ở trên cao thì phải bố trí đỡ trẻ khi bị rơi và đưa người bệnh đến nơi thoáng mát.

Gia đình cần tiến hành đánh giá hô hấp tuần hoàn, ý thức trẻ và tìm xem các chấn thương khác nếu có ngã kèm theo, để tìm cách sơ cứu cho đúng, tránh làm tổn thương cột sống cổ hoặc các chi (nếu có) bị nặng thêm.

Nếu trẻ ngừng tuần hoàn thì tiến hành ép tim ngoài lồng ngực đúng cách đồng thời gọi y tế hỗ trợ.

Gia đình chỉ nên di chuyển người bệnh đến cơ sở y tế khi trẻ đã được sơ cấp cứu ban đầu.

Chỉ tiến hành xử trí vết bỏng điện khi trẻ không có rối loạn toàn thân, không nên chườm đá, bôi thuốc mỡ hay bất cứ thứ gì lên vết bỏng, chỉ nên rửa sạch vết bỏng và phủ gạc sạch lên.

Trang Thiều
TIN LIÊN QUAN

Viêm gan bí ẩn ở trẻ em xuất hiện tại Đông Nam Á

Thanh Hà |

Singapore đã xác nhận 1 ca viêm gan cấp tính ở một em bé 10 tháng tuổi và đang điều tra xem bệnh này có biểu hiện giống với các trường hợp bệnh viêm gan khác được báo cáo trên khắp thế giới hay không.

Hơn 13.000 trẻ em ở Đắk Nông đã tiêm vaccine COVID-19 an toàn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau 5 ngày triển khai, tỉnh Đắk Nông đã tiêm được 13.310 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi. Việc tiêm chủng diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn.

LD 21147: Bỏng điện cao thế, người đàn ông bị vỡ lách cầu cứu

Hồng Phúc |

Run rẩy trên giường bệnh, anh Chang A Áng đưa đôi mắt sợ hãi nhìn mọi người xung quanh, khe khẽ nói bằng thứ tiếng dân tộc Mông. Bị bỏng điện cao thế dẫn đến đa chấn thương, vỡ lách, tính mạng của anh như ngàn cân treo sợi tóc.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Viêm gan bí ẩn ở trẻ em xuất hiện tại Đông Nam Á

Thanh Hà |

Singapore đã xác nhận 1 ca viêm gan cấp tính ở một em bé 10 tháng tuổi và đang điều tra xem bệnh này có biểu hiện giống với các trường hợp bệnh viêm gan khác được báo cáo trên khắp thế giới hay không.

Hơn 13.000 trẻ em ở Đắk Nông đã tiêm vaccine COVID-19 an toàn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau 5 ngày triển khai, tỉnh Đắk Nông đã tiêm được 13.310 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi. Việc tiêm chủng diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn.

LD 21147: Bỏng điện cao thế, người đàn ông bị vỡ lách cầu cứu

Hồng Phúc |

Run rẩy trên giường bệnh, anh Chang A Áng đưa đôi mắt sợ hãi nhìn mọi người xung quanh, khe khẽ nói bằng thứ tiếng dân tộc Mông. Bị bỏng điện cao thế dẫn đến đa chấn thương, vỡ lách, tính mạng của anh như ngàn cân treo sợi tóc.