Hơn 13.000 trẻ em ở Đắk Nông đã tiêm vaccine COVID-19 an toàn

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sau 5 ngày triển khai, tỉnh Đắk Nông đã tiêm được 13.310 liều vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 11 tuổi. Việc tiêm chủng diễn ra thuận lợi, bảo đảm an toàn.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, để thực hiện chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em, đơn vị đã chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, từ nhân lực đến cơ sở vật chất, trang thiết bị.

Bên cạnh đó, với sự đồng thuận của phụ huynh, việc tổ chức tiêm chủng cho trẻ diễn ra thuận lợi, an toàn, không ghi nhận trường hợp phản ứng nặng sau tiêm.

Từ ngày 23.4, ngành Y tế tỉnh đã tổ chức tiêm đại trà cho học sinh lớp 6 và trẻ từ 11 đến dưới 12 tuổi tại cộng đồng. Sau 5 ngày thực hiện, trên toàn tỉnh đã tiêm được cho 13.310/99.227 đối tượng ttừ 5 đến dưới 12 tuổi, đạt tỷ lệ 13,41%.

Em Lục Thị Thanh Trúc, học sinh Trường THCS Trần Phú, ở thành phố Gia Nghĩa cho biết: “Em được gia đình và nhà trường tư vấn, động viên tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19 rất chu đáo, tận tình. Trước khi tiêm, em còn được gia đình quan tâm chăm sóc, bồi bổ nâng cao sức đề kháng. Khi tiêm, các cô chú y tế thực hiện rất chi đáo nên em cảm thấy rất thoải mái".

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Nông, trên toàn tỉnh có 99.672 trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi; trong đó 75.906 trẻ đủ điều kiện tiêm. Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã được Bộ Y tế cấp hơn 17.400 liều vắc xin Moderna.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hành trình người lính già ở Đắk Nông đưa đồng đội về với quê mẹ

Phan Tuấn - Ngô Tấm |

Đắk Nông - Vừa tròn 20 tuổi, ông Phan Tư Lam, ở xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp đã tham gia quân ngũ. Quá trình chiến đấu, ông Lam bị đạn bắn trọng thương, còn đồng đội hy sinh và tự tay ông chôn cất nằm lại nơi chiến trường. Ngày ra quân, ông Lam vẫn đau đáu hành trình tìm mộ đồng đội, đưa họ trở về với quê mẹ.

Người nghèo ở Đắk Nông được tiếp sức bằng vốn ưu đãi

Bảo Lâm |

Đắk Nông - 5 năm qua, hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được tiếp sức kịp thời thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội. Qua đó, các hộ gia đình đã từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất, cải thiện cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn.

Đắk Nông tổ chức tháng Công nhân năm 2022 cho người lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sáng 28.4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân, Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2022”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hành trình người lính già ở Đắk Nông đưa đồng đội về với quê mẹ

Phan Tuấn - Ngô Tấm |

Đắk Nông - Vừa tròn 20 tuổi, ông Phan Tư Lam, ở xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp đã tham gia quân ngũ. Quá trình chiến đấu, ông Lam bị đạn bắn trọng thương, còn đồng đội hy sinh và tự tay ông chôn cất nằm lại nơi chiến trường. Ngày ra quân, ông Lam vẫn đau đáu hành trình tìm mộ đồng đội, đưa họ trở về với quê mẹ.

Người nghèo ở Đắk Nông được tiếp sức bằng vốn ưu đãi

Bảo Lâm |

Đắk Nông - 5 năm qua, hàng chục ngàn hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được tiếp sức kịp thời thông qua nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội. Qua đó, các hộ gia đình đã từng bước khôi phục lại hoạt động sản xuất, cải thiện cuộc sống, từng bước vượt qua khó khăn.

Đắk Nông tổ chức tháng Công nhân năm 2022 cho người lao động

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Sáng 28.4, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân, Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2022”.