Trung tâm Y tế huyện Nam Sách (Hải Dương) dừng đón tiếp bệnh nhân từ 28.7

Mai Dung |

Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa có chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Nam Sách tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh từ 0h ngày 28.7 cho đến khi có thông báo mới.

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Nam Sách, Sở Y tế Hải Dương vừa có văn bản yêu cầu Trung tâm y tế (TTYT) huyện Nam Sách tiếp tục điều tra, truy vết những trường hợp F1, F2 liên quan đến bệnh nhân P.T.N và thông báo về địa phương nơi người F1, F2 sinh sống để quản lý, tổ chức cách ly theo quy định.

Cùng với đó, xét nghiệm COVID-19 toàn bộ cán bộ, nhân viên y tế, người nhà và bệnh nhân đang nằm điều trị nội trú tại TTYT huyện Nam Sách (xét nghiệm lần 1 vào ngày 27.7.2021, sau 3 ngày xét nghiệm lại lần 2). Căn cứ vào kết quả 2 lần xét nghiệm trên và đề xuất của Trung Tâm Y tế huyện Nam Sách, Sở Y tế sẽ có văn bản chỉ đạo công tác chuyên môn tiếp.

Sở Y tế cũng chỉ đạo tạm dừng tiếp nhận người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh từ 0h ngày 28.7 cho đến khi có thông báo mới. TTYT tạm thời không cho bệnh nhân điều trị nội trú ra viện từ 0h ngày 28.7; khử khuẩn, làm sạch toàn bộ Trung tâm Y tế; kiểm soát nhiễm khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

TTYT phối hợp với BHXH huyện Nam Sách tạo điều kiện cho người dân đảm bảo khám chữa bệnh, cấp phát thuốc ngoại trú định kỳ hàng tháng và thanh toán khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định.

Trước đó, tỉnh Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 là chị P.T.N. (sinh năm 1990, thường trú ở thôn Tân Thắng, xã Thái Tân, Nam Sách). Đây là trường hợp được chỉ định lấy mẫu thông qua sàng lọc người có biểu hiện sốt tại Trung tâm Y tế huyện Nam Sách.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Hải Dương hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ 4.

Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng sau 47 ngày bình yên

Đặng Luân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, tỉnh này vừa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, là một phụ nữ đang mang thai 7 tuần.

Phương tiện nào không phải kiểm tra khi lưu thông qua tỉnh Hải Dương?

Mai Dung |

Ngày 27.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 2704/UBND-VP về việc tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương hỗ trợ người lao động trong dịch COVID-19

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa tổ chức trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt dịch thứ 4.

Hải Dương ghi nhận ca mắc COVID-19 cộng đồng sau 47 ngày bình yên

Đặng Luân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương, tỉnh này vừa ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, là một phụ nữ đang mang thai 7 tuần.

Phương tiện nào không phải kiểm tra khi lưu thông qua tỉnh Hải Dương?

Mai Dung |

Ngày 27.7, UBND tỉnh Hải Dương ban hành công văn số 2704/UBND-VP về việc tăng cường quản lý, kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.