TP.HCM có thêm 2.149 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, TP.HCM có thêm 2.149 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong ngày 12.8, nâng tổng số ca xuất viện cộng dồn từ ngày 1.1.2021 đến nay là 65.135 người.

Tính đến nay, thành phố đang điều trị 32.917 bệnh nhân, trong đó có 2.182 trẻ em dưới 16 tuổi, 1.612 bệnh nhân nặng đang thở máy và 16 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Liên quan đến công tác điều tra, truy vết các chuỗi lây nhiễm, trong ngày không phát hiện thêm ổ dịch mới. Hiện có 20 ổ dịch đang diễn tiến đã được khoanh vùng, giám sát chặt.

Về công tác tiêm chủng, nguyên tắc của tiêm vaccine phòng COVID-19 dựa trên sự tự nguyện đồng ý của người dân. Hiện công suất tiêm của thành phố là 200.000 - 250.000 mũi tiêm/ngày với hơn 600 điểm tiêm.

HCDC cũng đã cấp phát 44.000 liều vaccine Vero Cell đến các quận, huyện. Các quận, huyện sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai tiêm chủng tại địa phương.

Về xét nghiệm giám sát, TPHCM lấy mẫu xét nghiệm theo quy định đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người thực hiện cách ly, người sau cách ly.

Cùng với đó, triển khai lấy mẫu xét nghiệm giám sát theo quy định. Phân loại các khu vực thành 3 nhóm, gồm nguy cơ rất cao (khu vực phong toả), nguy cơ cao, các khu vực khác. Mỗi khu vực có quy định lấy mẫu giám sát phù hợp. Các F0, F1 được lấy mẫu xét nghiệm bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc RT-PCR vào ngày thứ 14 từ khi được cách ly. Nếu âm tính sẽ kết thúc cách ly.

Về tình hình cách ly, kiểm dịch trên địa bàn thành phố, số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị tại nhà là 35.029 người. Trong đó, có 11.994 trường hợp F0 mới và 23.035 trường hợp F0 sau xuất viện về tiếp tục cách ly, theo dõi tại nhà. Số trường hợp F0 đang cách ly, theo dõi, điều trị các cơ sở cách ly tập trung quận, huyện là 13.107 người.

Số trường hợp F1 đang cách ly tập trung là 3.361 trường hợp. Số trường hợp F1 đang được cách ly tại nhà là 12.190 người.

HCDC khuyến cáo người dân cần tuân thủ các quy định khi thực hiện giãn cách xã hội, luôn thực hiện phòng bệnh theo thông điệp 5K. Học cách tự theo dõi, chăm sóc sức khỏe khi thực hiện cách ly F0, F1 tại nhà.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

“Vùng xanh” ở TPHCM được bảo vệ như thế nào?

MINH QUÂN |

Mỗi "vùng xanh" ở TPHCM - khu vực chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 chỉ thiết lập một lối đi vào, một lối đi ra riêng biệt có lập chốt kiểm soát 24/24. Các đường phụ, lối nhỏ, hẻm ra vào "vùng xanh" đều phải "phong tỏa cứng", không cho người và xe ra vào.

TPHCM thành lập 5 trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115

MINH QUÂN |

TPHCM vừa thành lập 5 trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115 đặt ở các quận 12, Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức và quận 11. Mỗi trạm có quy mô 20 xe cấp cứu với 280 nhân viên y tế và những người có chuyên môn.

TPHCM có thêm 2.042 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 2.042 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“Vùng xanh” ở TPHCM được bảo vệ như thế nào?

MINH QUÂN |

Mỗi "vùng xanh" ở TPHCM - khu vực chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 chỉ thiết lập một lối đi vào, một lối đi ra riêng biệt có lập chốt kiểm soát 24/24. Các đường phụ, lối nhỏ, hẻm ra vào "vùng xanh" đều phải "phong tỏa cứng", không cho người và xe ra vào.

TPHCM thành lập 5 trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115

MINH QUÂN |

TPHCM vừa thành lập 5 trạm cấp cứu vệ tinh dã chiến 115 đặt ở các quận 12, Bình Tân, Bình Chánh, Thủ Đức và quận 11. Mỗi trạm có quy mô 20 xe cấp cứu với 280 nhân viên y tế và những người có chuyên môn.

TPHCM có thêm 2.042 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, thành phố vừa có thêm 2.042 bệnh nhân COVID-19 xuất viện.