Lập "chốt bảo vệ vùng xanh" kiểm soát người ra vào ở TPHCM

NGỌC LÊ |

Để bảo vệ người dân tại những khu vực chưa có dịch, một số địa phương tại TPHCM đã lập chốt chặn tại các khu dân cư, hẻm nhằm kiểm soát người ra vào.

Tại khu vực Phường 4, Quận 3, đã lập ra các chốt chặn “bảo vệ vùng xanh” để phòng dịch và ngăn chặn các rủi ro lây lan dịch bệnh cho người dân tại các khu vực chưa có ca nhiễm COVID-19.
Tại khu vực Phường 4, Quận 3, TPHCM đã lập ra các chốt chặn “bảo vệ vùng xanh” để phòng dịch và ngăn chặn các rủi ro lây lan dịch bệnh cho người dân tại các khu vực chưa có ca mắc COVID-19.
Tại các chốt bảo vệ, sẽ có các tình nguyện viên và người dân tại khu vực túc trực để nhận hàng, nhu yếu phẩm từ những người giao hàng giúp người dân.  Đồng thời sẽ kiểm soát, hạn chế những người lạ ra vào khu vực.
Tại các chốt bảo vệ, sẽ có các tình nguyện viên và người dân tại khu vực túc trực để nhận hàng, nhu yếu phẩm từ những người giao hàng giúp người dân. Đồng thời sẽ kiểm soát, hạn chế những người lạ ra vào khu vực.
Tại chốt bảo vệ trên đường Cao Thắng, đều có các tình nguyện viên túc trực.
Tại chốt bảo vệ trên đường Cao Thắng, đều có các tình nguyện viên túc trực.
Theo ghi nhận của Lao Động, quá trình nhận hàng hóa diễn ra vô cùng nghiêm ngặt và tuân thủ quy tắc 5K, người dân ra vào đều được khử khuẩn toàn bộ phương tiện và sát khuẩn tay.
Theo ghi nhận của Lao Động, quá trình nhận hàng hóa diễn ra vô cùng nghiêm ngặt và tuân thủ quy tắc 5K, người dân ra vào đều được khử khuẩn toàn bộ phương tiện và sát khuẩn tay.
Các biển thông báo được treo ở đầu lối ra vào các hẻm, khu dân cư để người dân tiện quan sát.
Các biển thông báo được treo ở đầu lối ra vào các hẻm, khu dân cư để người dân tiện quan sát.
Ông Nguyễn Thái Sơn, thành viên chốt bảo vệ hẻm 524 Nguyễn Đình Chiểu cho biết:  “Tôi là người dân sinh sống tại hẻm nên cũng biết rõ những người sinh sống tại đây. Việc tham gia vào chốt bảo vệ nhằm nhận biết người trong và ngoài khu vực, hạn chế ở mức tối đa việc lây lan dịch bệnh từ phía bên ngoài. Cũng hy vọng mọi người chung tay chấp hành thực hiện Chỉ thị 16 để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh“.
Ông Nguyễn Thái Sơn, thành viên chốt bảo vệ hẻm 524 Nguyễn Đình Chiểu cho biết: “Tôi là người dân sinh sống tại hẻm nên cũng biết rõ những người sinh sống tại đây. Việc tham gia vào chốt bảo vệ nhằm nhận biết người trong và ngoài khu vực, hạn chế ở mức tối đa việc lây lan dịch bệnh từ phía bên ngoài. Cũng hy vọng mọi người chung tay chấp hành thực hiện Chỉ thị 16 để nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh".
Được biết, trên địa bàn Phường 4, Quận 3 hiện có khoảng 24 chốt bảo vệ vùng xanh.
“Công việc của chúng tôi tại các chốt bảo vệ là phun khử khuẩn hàng hoá, là người trung gian nhận và giao hàng cho người dân. Chốt trực được chia thành 3 ca, từ 7g đến 22g, người dân và các tình nguyện viên luân phiên nhau canh giữ” - anh Trần Mai Thông, tình nguyện viên trực chốt trên đường Nguyễn Đình Chiểu cho hay
“Công việc của chúng tôi tại các chốt bảo vệ là phun khử khuẩn hàng hoá, là người trung gian nhận và giao hàng cho người dân. Chốt trực được chia thành 3 ca, từ 7h đến 22h, người dân và các tình nguyện viên luân phiên nhau canh giữ” - anh Trần Mai Thông, tình nguyện viên trực chốt trên đường Nguyễn Đình Chiểu cho hay.
Ngoài các chốt tại Phường 4, Quận 3, nhiều con hẻm, khu dân cư khác trên địa bàn thành phố cũng thực hiện các chốt chặn, căng dây chắn nhằm hạn chế người lạ, người giao hàng vào hẻm.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Mỗi gia đình TPHCM sẽ được phát 10-15 thẻ vào chợ trong 1 tháng

NGỌC LÊ |

Mới đây, Sở Công Thương TPHCM đã có văn bản gửi tới các địa phương, căn cứ điều kiện thực tế tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn để phân chia tần suất đi chợ cách 2-3 ngày/lần cho mỗi hộ gia đình.

Trong một ngày, TPHCM có 2.226 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), thành phố có thêm 2.226 bệnh nhân xuất viện trong ngày 23.7.

Bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn lớn nhất lịch sử tại TPHCM

Thanh Vũ - Anh Tú |

Sáng 23.7, Bộ Tư lệnh TPHCM đã bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn toàn bộ các quận, huyện ở TPHCM.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Mỗi gia đình TPHCM sẽ được phát 10-15 thẻ vào chợ trong 1 tháng

NGỌC LÊ |

Mới đây, Sở Công Thương TPHCM đã có văn bản gửi tới các địa phương, căn cứ điều kiện thực tế tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn để phân chia tần suất đi chợ cách 2-3 ngày/lần cho mỗi hộ gia đình.

Trong một ngày, TPHCM có 2.226 bệnh nhân COVID-19 xuất viện

Thanh Chân |

Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC), thành phố có thêm 2.226 bệnh nhân xuất viện trong ngày 23.7.

Bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn lớn nhất lịch sử tại TPHCM

Thanh Vũ - Anh Tú |

Sáng 23.7, Bộ Tư lệnh TPHCM đã bắt đầu chiến dịch phun khử khuẩn toàn bộ các quận, huyện ở TPHCM.