Thai phụ ngưng tim, mất 1 lít máu vì không biết mình mang thai 5 tháng

NGUYỄN LY |

TPHCM – Theo các bác sĩ, sản phụ là một trong số những người may mắn được cấp cứu và hồi sức kịp thời khi đã ngưng tim, ngưng thở. Sau 5 tháng có thai nhưng không biết, sản phụ bắt đầu xuất huyết âm đạo và phải cấp cứu trong đêm.

Theo bệnh sử, bệnh nhân sinh năm 1977 ngụ tại TPHCM, có tiền sử hiếm muộn và vừa sinh con hơn 1 tuổi. Thời gian sau, bệnh nhân liên tục không có kinh nguyệt nhưng nghĩ vì mới sinh con nên không đi khám. Khoảng 5 tháng sau, bệnh nhân bất ngờ liên tục xuất huyết âm đạo.

 
Thai phụ sau 10 ngày điều trị, cấp cứu. Ảnh: Nguyễn Ly

Đến khi xuất huyết âm đạo, gia đình đã cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh (TPHCM) ngày 27.5. Qua thăm khám, bệnh nhân mới biết mình có thai được 21 tuần và tình trạng xuất huyết được xác định là bị rau cài răng lược.

Ngay lập tức, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật, chấm dứt thai kỳ và cắt bỏ tử cung. Thai phụ mất 1 lít máu. Sau mổ, bệnh nhân tiếp tục xuất hiện tình trạng rung tim, rung thất… Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh nghi ngờ bệnh nhân bị suy tim, nên được chỉ định chụp mạch vành nhưng tình trạng hẹp ít. Khoảng 5h sáng 28.5, bệnh nhân bất ngờ ngưng tim, ngưng thở.

Ngay lập tức, báo động đỏ liên viện được bật. Lực lượng cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy khởi động báo động đỏ, quyết định chạy ECMO cho bệnh nhân. 

ThS.BS Phạm Minh Huy - Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, khi đó là 5h sáng, chỉ còn 2 bác sĩ trực. Được sự đồng ý của lãnh đạo, ê-kip ECMO được huy động khẩn cấp, trong suốt nửa tiếng chờ đợi, các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thực hiện nhồi tim và hồi sức cố gắng duy trì sự sống cho bệnh nhân. Khó khăn lớn nhất là thời gian càng nhanh càng tốt, bởi nếu bệnh nhân không được hồi sức tốt, đặt ECMO nhanh chóng thì sẽ bị tổn thương não và khó phục hồi.

BS.CKI Trần Hoàng An cùng ê-kip sau khi đặt ECMO thành công, bệnh nhân cải thiện huyết áp, adrenalin được hạ liều thấp, nhịp tim ổn định. Sau đó, chuyển sản phụ về Chợ Rẫy điều trị tiếp.

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, sản phụ xuất huyết ổ bụng ngay ngày hôm sau, phải mổ khâu cầm máu ổ bụng. Bên cạnh chạy ECMO, bệnh nhân được hạ thân nhiệt xuống 35 độ trong 2 ngày, giúp bảo vệ não không bị tổn thương.

Đến nay, người phụ nữ đã ổn định sức khỏe, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới. BS Phạm Minh Huy cho biết, việc khó khăn nhất khi thực hiện ECMO di động là khâu di chuyển. Bất kỳ sự cố dù nhỏ nhất, khiến canule tuột ra khỏi đều có thể không giữ được tính mạng người bệnh. Xe cấp cứu phải trang bị kỹ lưỡng hơn về hệ thống oxy, điện, ắc quy, đảm bảo thông suốt.

Ngoài ra, Bệnh viện Chợ Rẫy có kinh nghiệm thực hiện ECMO cho hơn 500 ca, ECMO di động cho khoảng 26 ca nên việc thiết lập, di chuyển đều suôn sẻ. Bác sĩ cho biết, sản phụ rất may mắn, thuộc nhóm trên 20% tỷ lệ thành công khi thực hiện ECMO kết hợp nhồi tim hồi sức.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Vì sao BV Bệnh Nhiệt đới TƯ tính tiền hàng tài trợ khi dùng cho bệnh nhân?

Nhóm Phóng viên |

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng hàng tài trợ chống dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhiều điểm nghi vấn. Đặc biệt là việc kê giá tiền các loại vật tư y tế được tài trợ vào bảng kê chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân COVID-19. Chi phí này do ngân sách của nhà nước chi trả.

BVĐK tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân phải tự đi mua kim tiêm, dây truyền

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã, đang diễn ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế, thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải đi mua từ cây kim, sợi chỉ, bông gạc hay bơm tiêm, dây truyền... ở nhà thuốc trong bệnh viện.

Gần 100 ký sinh trùng rận mu trên mắt nam bệnh nhân người Hà Giang

Anh Minh |

Hà Giang - Bệnh nhân 55 tuổi trú tại Hà Giang được các bác sĩ lấy ra gần 100 ký sinh trùng rận mu, hơn 100 trứng ký sinh ở mi mắt.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Vì sao BV Bệnh Nhiệt đới TƯ tính tiền hàng tài trợ khi dùng cho bệnh nhân?

Nhóm Phóng viên |

Việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng hàng tài trợ chống dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có nhiều điểm nghi vấn. Đặc biệt là việc kê giá tiền các loại vật tư y tế được tài trợ vào bảng kê chi phí khám chữa bệnh của bệnh nhân COVID-19. Chi phí này do ngân sách của nhà nước chi trả.

BVĐK tỉnh Thái Bình: Bệnh nhân phải tự đi mua kim tiêm, dây truyền

TRUNG DU |

Thái Bình - Thời gian qua, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình đã, đang diễn ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng vật tư y tế, thuốc phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Bệnh nhân, người nhà bệnh nhân phải đi mua từ cây kim, sợi chỉ, bông gạc hay bơm tiêm, dây truyền... ở nhà thuốc trong bệnh viện.

Gần 100 ký sinh trùng rận mu trên mắt nam bệnh nhân người Hà Giang

Anh Minh |

Hà Giang - Bệnh nhân 55 tuổi trú tại Hà Giang được các bác sĩ lấy ra gần 100 ký sinh trùng rận mu, hơn 100 trứng ký sinh ở mi mắt.