Bệnh nhân bị hôn mê do nhiễm ký sinh trùng tại BV Bệnh nhiệt đới. Ảnh: V.T |
Coi chừng giun đầu gai, giun tròn
TS-BS Trần Phủ Mạnh Siêu – BV Bệnh nhiệt đới - chiều ngày 2.8 cho biết, BV vừa tiếp nhận trường hợp ăn lươn, cá do không chế biến kỹ có ấu trùng giun đầu gai (Gnathostoma spinigerum) tạo ổ ápxe lớn. Bệnh nhân tên Huỳnh T.B - trú tại Củ Chi, nhập viện trong tình trạng ổ ápxe có kích thước khoảng 3 – 4cm nằm phía dưới bắp chân, sưng đỏ, phù nề. Khối ápxe này đã di động từ trên đùi xuống bắp chân, nên bệnh nhân đã được chuyển xuống BV để khám và điều trị. Qua tìm hiểu, bệnh nhân cho biết có ăn lươn và cá, nhưng không nhớ rõ cách chế biến.
Theo BS Mạnh Siêu, những trường hợp bị giun đầu gai ký sinh nếu không được điều trị kịp thời thì khối ápxe dưới da sẽ trở nên xơ cứng, biến dạng xấu xí, khó hồi phục như cũ. Không chỉ vậy, loài giun này có thể xâm nhập vào não người bệnh gây xuất huyết não dẫn đến tử vong.
Trước đó, BV này cũng tiếp nhận một trường hợp bị hôn mê vì nhậu ốc sên sống. Bệnh nhân tên là Lưu Thanh Điền - 21 tuổi, quê ở Tiền Giang, bắt ốc sên đang bò trước nhà để nướng làm mồi nhậu với bạn. Kết quả cả hai người bị hôn mê và phải nhập viện. Các BS cho biết, loại ký sinh trùng có trong thịt ốc sên gây biến chứng khiến não của bệnh nhân bị tổn thương quá nặng. Tùy vào vị trí não bị tổn hại, bệnh nhân có thể bị liệt hoặc phải sống đời sống thực vật suốt đời. Theo BS điều trị, Điền và người bạn đã bị ấu trùng giun tròn - tên khoa học là Angiostrongylus Cantonensis tấn công, gây viêm màng não.
30 bệnh nhân đến khám mỗi ngày
Theo thống kê của BV Bệnh nhiệt đới, mỗi ngày tiếp nhận khoảng 30 ca đến khám liên quan đến ký sinh trùng. Vào những tháng mưa, bệnh nhân bị ký sinh trùng thâm nhập phải nhập viện thường tăng cao. Tuy nhiên, theo đánh giá của các BS khoa nhiễm, số liệu thống kê trên mới chỉ là số ít bởi còn rất nhiều người bị nhiễm ký sinh trùng qua đường miệng nhưng do không có triệu chứng cụ thể nên chưa đi khám để được phát hiện, điều trị.
Đáng lo ngại nhất, loài ký sinh trùng này thường xuất hiện nhiều trong mùa mưa với các món ăn khoái khẩu như: Bữa ăn hải sản tươi sống cùng với các loại rau sống ăn kèm. Cũng theo BV Bệnh nhiệt đới, một nghiên cứu gần đây cho thấy, tại TPHCM, ở nhiều nơi có đến 40% dân số bị ký sinh trùng xâm nhập.
Theo BS Mạnh Siêu, vùng giáp ranh giữa Hóc Môn và Củ Chi là nơi có nhiều giun đầu gai lưu hành thông qua lươn và ếch. Giun đầu gai ký sinh trong dạ dày chó, mèo, sau đó, trứng giun theo phân thải ra ngoài môi trường, trôi theo dòng nước và nở thành ấu trùng. Các loại sống trong nước như giun, ếch, cá lóc, ăn phải ấu trùng này. Ấu trùng giun đầu gai tiếp tục phát triển trong các nang cơ của các loại động vật sống dưới nước. Do chế biến thức ăn không bảo đảm vệ sinh và chín, giun đầu gai xâm nhiễm vào các cơ quan nội tạng của con người, gây ra các ápxe ngoài da, viêm não, mù mắt...
Ngoài ra, tình trạng lây nhiễm của bệnh nhân bị sán lá gan, giun đũa chó cũng đang được báo động. Sán lá gan tồn tại trong rau sống. Hiện bệnh sán lá gan đã xuất hiện tại quận Thủ Đức. Chủng sán này phát tán trong phân gia súc, trâu, bò. Khi bị nhiễm sán lá gan, người bệnh sẽ bị ápxe gan gây đau nhói vùng bụng bên phải, sốt cao, nguy hiểm đến tính mạng.
Cách phòng, chống duy nhất theo BS Mạnh Siêu đó là: Ăn chín, uống sôi, rửa tay thường xuyên bằng xàphòng và xổ giun theo định kỳ 6 tháng một lần.
Võ Tuấn