Bất thường kinh doanh thuốc ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: Bộ Y tế chỉ đạo kiểm tra sự việc Báo Lao Động nêu

Vương Trần - Phạm Đông |

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế đã nắm được sự việc bác sĩ kê đơn thuốc kèm thực phẩm chức năng diễn ra tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương qua phản ánh của Báo Lao Động và đang chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra.

Chiều 4.6, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5.2022. Cuộc họp được thực hiện ngay sau phiên họp Chính phủ tháng 5.

Tại họp báo, PV Báo Lao Động đặt câu hỏi: Theo điều tra của Báo Lao Động, thời gian qua, bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kê thực phẩm chức chăng vào đơn, nhà thuốc bán đắt hơn giá thị trường, có dấu hiệu "nhập nhèm" hóa đơn thu chi tài chính. Hóa đơn thuốc lên đến tiền triệu vì thực phẩm chức năng. Điều này khiến dư luận bức xúc bị bệnh nhân bị vắt kiệt sức khi đi khám, chữa bệnh. Bộ Y tế đã xử lý những vi phạm này chưa và có giải pháp gì để xử lý hiện tượng này?

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trả lời nội dung Báo Lao Động phản ánh.
Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương trả lời nội dung Báo Lao Động phản ánh.

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, Bộ Y tế đã nắm được sự việc bác sĩ kê đơn thuốc kèm thực phẩm chức năng diễn ra tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương qua phản ánh của báo chí.

"Bộ Y tế đã có chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra sự việc báo nêu và sớm có thông tin tới báo chí" - Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương trả lời ngắn gọn.

Trước đó, như Lao Động đã phản ánh, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, việc bác sĩ ở đây kê đơn thuốc kèm thực phẩm chức năng diễn ra rất phổ biến. Bệnh nhân phải bỏ ra tiền triệu để chi trả cho những đơn thuốc “nhập nhèm” kiểu này.

Không chỉ “nhập nhèm” kê thuốc và thực phẩm chức năng, theo ghi nhận của phóng viên, tại Nhà thuốc của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương còn có hiện tượng bán thuốc với giá đắt hơn rất nhiều so với thị trường.

Đáng chú ý, trong suốt nhiều ngày theo dõi các đơn thuốc và phiếu xuất thuốc xuất ra từ nhà thuốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, phóng viên liên tục ghi nhận những dấu hiệu bất thường.

Thông thường, khi mang đơn thuốc tới nhà thuốc, người bệnh sẽ nhận 1 phiếu xuất thuốc. Trên đó ghi đầy đủ thông tin cơ bản, mã số bệnh nhân và danh sách các loại sản phẩm được bác sĩ kê đơn, kèm đơn giá cho từng loại, số lượng và tổng số tiền bệnh nhân cần thanh toán. Thế nhưng, không ít bệnh nhân mua thuốc ở nhà thuốc, khi quay trở ra sẽ cầm trên tay 2 phiếu xuất thuốc.

Theo nguồn tin riêng của Lao Động, từ thời điểm năm 2020, việc quản lý và bán thuốc, sử dụng trang thiết bị y tế của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có những dấu hiệu bất thường. Trên phiếu xuất thuốc của nhà thuốc vào thời điểm năm 2020 còn thể hiện hệ thống nhà thuốc của bệnh viện có 2 kho riêng biệt, một kho là số báo cáo với bệnh viện (kho nhà thuốc) còn một kho có ký hiệu là “kho TPCN + TK” không đưa vào hệ thống quản lý. Những dấu hiệu bất thường trong hoạt động kinh doanh thuốc này rất cần được cơ quan chức năng làm rõ, để người bệnh không phải gánh thêm tiền triệu cho những đơn thuốc “nhập nhèm” như hiện nay.

Vương Trần - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới ngang nhiên kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, việc bác sĩ ở đây kê đơn thuốc kèm thực phẩm chức năng diễn ra rất phổ biến. Bệnh nhân phải “cắn răng” bỏ ra tiền triệu để chi trả cho những đơn thuốc “nhập nhèm” kiểu này.

Bác sĩ kê toa bán thực phẩm chức năng, một loại "hoa hồng" ngành y

Lê Thanh Phong |

Theo phản ánh của Báo Lao Động, trong 1 đơn thuốc bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kê, bệnh nhân phải chi trả hơn 400 nghìn đồng cho thuốc điều trị, nhưng lại phải chi đến hơn 4,8 triệu đồng để mua thực phẩm chức năng.

Bất thường kinh doanh thuốc ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Nhóm Phóng viên |

“Nhập nhèm” kê thuốc và thực phẩm chức năng; bán thuốc với giá đắt rất nhiều so với giá thị trường; mỗi đơn thuốc lại có 2 phiếu xuất thuốc với 2 số phiếu khác nhau, 2 người thu tiền khác nhau… Rất nhiều dấu hiệu bất thường trong quản lý, xuất phiếu và hóa đơn thuốc được phóng viên Báo Lao Động ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Bác sĩ BV Bệnh Nhiệt đới ngang nhiên kê thực phẩm chức năng vào đơn thuốc

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, việc bác sĩ ở đây kê đơn thuốc kèm thực phẩm chức năng diễn ra rất phổ biến. Bệnh nhân phải “cắn răng” bỏ ra tiền triệu để chi trả cho những đơn thuốc “nhập nhèm” kiểu này.

Bác sĩ kê toa bán thực phẩm chức năng, một loại "hoa hồng" ngành y

Lê Thanh Phong |

Theo phản ánh của Báo Lao Động, trong 1 đơn thuốc bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương kê, bệnh nhân phải chi trả hơn 400 nghìn đồng cho thuốc điều trị, nhưng lại phải chi đến hơn 4,8 triệu đồng để mua thực phẩm chức năng.

Bất thường kinh doanh thuốc ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương

Nhóm Phóng viên |

“Nhập nhèm” kê thuốc và thực phẩm chức năng; bán thuốc với giá đắt rất nhiều so với giá thị trường; mỗi đơn thuốc lại có 2 phiếu xuất thuốc với 2 số phiếu khác nhau, 2 người thu tiền khác nhau… Rất nhiều dấu hiệu bất thường trong quản lý, xuất phiếu và hóa đơn thuốc được phóng viên Báo Lao Động ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.