Sau Nghị Quyết 30: Cần Thơ vẫn sốt ruột chờ cấp trên phê duyệt

Phong Linh |

Sau khi Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành, tình trạng thiếu thuốc tại TP Cần Thơ đã phần nào được tháo gỡ. Song, vật tư, hóa chất vẫn "dậm chân tại chỗ" do chờ đợi cấp trên phê duyệt. Mặt khác, Sở Y tế cũng băn khoăn Luật đấu thầu vẫn còn vướng mắc.

Sốt ruột chờ cấp trên phê duyệt

Từ cuối tháng 2.2023, người dân phản ánh tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế tiếp tục xảy ra khi khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mặc dù họ có bảo hiểm y tế và các loại thuốc nằm trong danh mục được bảo hiểm y tế chi trả.

Điều này đã gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng kinh tế và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, đã được phóng viên Báo Lao Động ghi nhận trước đó. 

Được biết, ngoài nguyên nhân lượng bệnh nhân tăng cao hậu COVID-19, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là tâm lý sợ sai khiến các đơn vị không dám đấu thầu mua sắm. Sở Y tế TP Cần Thơ đã giao cho các đơn vị tự mua sắm, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, nhưng các đơn vị còn e ngại. Cũng còn lý do là các nhà cung cấp ngại giá cả và thủ tục phức tạp.

Nay, Nghị quyết 30 của Chính phủ về việc đảm bảo thuốc, trang thiết bị y tế được ban hành, vấn đề này đã phần nào được tháo gỡ.

Sau Nghị quyết 30, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang sốt ruột chờ chấp thuận chủ trương để đấu thầu gói vật tư y tế. Ảnh: Phong Linh
Sau Nghị quyết 30, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang sốt ruột chờ chấp thuận chủ trương để đấu thầu gói vật tư y tế. Ảnh: Phong Linh

Trao đổi với Lao Động, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ Huỳnh Minh Phú cho biết: Thuốc để phục vụ cho bệnh nhân cơ bản đã có và đảm bảo cung ứng. Riêng vật tư hiện vẫn còn vướng một số cơ chế từ ở cấp Trung ương chưa điều chỉnh kịp thời nên vẫn chưa đấu thầu mua sắm. Bệnh viện cũng đang điều chỉnh để phục vụ cho bệnh nhân.

"Nghị quyết 30 giải quyết được rất nhiều khó khăn của ngành Y tế, các bệnh viện rất mừng. Tuy nhiên, về cơ bản, giải pháp này được áp dụng tạm thời do liên quan đến vấn đề hậu kiểm. Để giải quyết căn cơ và triệt để, bệnh viện cần nhiều thời gian để bàn bạc, xem xét và nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp.

Chúng tôi cũng đang chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế để có thể áp dụng hiệu quả hơn" - ông Phú thông tin.

Như vậy, mặc dù tháo gỡ được khó khăn về thuốc nhưng vấn đề mà ngành Y tế TP Cần Thơ gặp phải chính là hầu hết bệnh viện vẫn chưa thể triển khai đấu thầu vật tư y tế, hóa chất do chờ đợi cấp trên phê duyệt.

Mặt khác, các bệnh viện vẫn chờ Thông tư hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế mới có thể "tự tin" bắt tay vào làm. 

Vướng mắc ở Luật đấu thầu

Sở Y tế TP. Cần Thơ cũng cho rằng, Nghị quyết 30 của Chính phủ đã tháo gỡ được rất nhiều vướng mắc, băn khoăn của ngành Y tế thành phố, thuốc hiện có thể đáp ứng 80% cho bệnh nhân.

Song, nan giải là thời điểm này, các bệnh viện lại bắt đầu cạn trang thiết bị, vật tư, hóa chất. Nếu bệnh viện mua cũng chưa có liền. Đó là chưa kể trang thiết bị, vật tư còn liên quan quy định về đấu thầu.

Bà Nguyễn Ngọc Việt Nga - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ - cho hay: Theo luật, ngành Y tế muốn làm thủ tục xin phép được mua sắm phải qua ba vòng thủ tục, trước đây thường mất 6-8 tháng. Với tình hình hiện nay, phải 6-8 tháng nữa mới xong gói thầu trang thiết bị, vật tư y tế năm nay.

 
Sở Y tế TP Cần Thơ băn khoăn Luật đấu thầu phải có những phần đặc biệt riêng cho y tế. Ảnh: Phong Linh

"Hiện vấn đề trang thiết bị đã có Nghị quyết 30, nhưng chỉ gỡ khó trong giai đoạn này thôi, cũng phải ra nghị định mới được.

Tuy nhiên, tới bây giờ trong Nghị quyết 30 vẫn phải sửa Luật đấu thầu lại, có nghĩa là phải từ cái cao nhất. Luật đấu thầu phải có những phần đặc biệt riêng cho Y tế nữa, chứ giờ luật đấu thầu vẫn chung.

Còn một cái khó nữa là vật tư y tế, hóa chất y tế rất đặc trưng nhưng vẫn để mua sắm với các hàng hóa khác là không được. Như vậy cũng còn vướng mắc nhiều" - bà Nga phân tích.

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Nhiều giải pháp gỡ khó trong việc thiếu hụt giáo viên

Phong Linh |

Cần Thơ đang thực hiện nhiều giải pháp đổi mới giáo dục để giải quyết khó khăn về nguồn lực và đội ngũ giáo viên.

Cần Thơ: Chờ thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế để tháo gỡ khó khăn

Phong Linh |

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang chờ Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn để tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.

Trước ngày khoá sim, thời điểm nở rộ các cuộc gọi lừa đảo

Anh Vũ |

Lợi dụng thông tin các thuê bao chưa trùng khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư có thể bị khoá sim một chiều từ ngày 31.3, nhiều đối tượng đã giả mạo Cục Viễn thông để gọi điện thoại lừa đảo hòng chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng.

Người mua nhà ngán lãi vay, nhiều dự án tung chiêu kích cầu

Gia Miêu |

Nhiều chủ đầu tư bất động sản đang tung ra các chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ lãi suất, chiết khấu lớn cho khách hàng… nhằm đưa người có nhu cầu thật quay trở lại với thị trường trong bối cảnh lãi vay mua nhà đang neo cao.

Kinh nghiệm chặn nội dung xấu, độc trên TikTok ở Singapore, Trung Quốc

Thanh Hà |

Singapore có bộ quy tắc Internet mới yêu cầu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok và Twitter chặn nội dung độc hại, trong khi Trung Quốc có những quy định nghiêm ngặt về nội dung chia sẻ, số giờ truy cập.

Ghép thận từ người chết não: Tôi luôn cầu nguyện và cảm ơn người hiến tạng

NGUYỄN LY |

TPHCM - Từ ca ghép thận đầu tiên cách đây 30 năm, Bệnh viện Chợ Rẫy đã ghép được trên 1.100 ca có tỉ lệ thành công cao, tương đương với các nước trên thế giới.

Dậy 3 giờ sáng từ Nghệ An vào Hà Tĩnh chờ đăng kiểm xe

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Tình trạng quá tải đăng kiểm xe cơ giới ở Nghệ An khiến một số người dân ở Nghệ An vào Hà Tĩnh đăng kiểm xe để đảm bảo đủ điều kiện đưa xe lưu thông. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh, xe cũng nối đuôi nhau chờ đăng kiểm ngày này qua ngày khác.

Cần Thơ: Nhiều giải pháp gỡ khó trong việc thiếu hụt giáo viên

Phong Linh |

Cần Thơ đang thực hiện nhiều giải pháp đổi mới giáo dục để giải quyết khó khăn về nguồn lực và đội ngũ giáo viên.

Cần Thơ: Chờ thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế để tháo gỡ khó khăn

Phong Linh |

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ đang chờ Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn để tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Cần Thơ: Dự kiến 4 - 5 tháng nữa mới có đủ vật tư y tế cho điều trị

Phong Linh |

Theo dự kiến, đến khoảng 4 - 5 tháng nữa, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ mới đảm bảo đủ vật tư y tế cho điều trị.