Các trường THPT bế tắc vì không có giáo viên âm nhạc, mỹ thuật

Phan Nữ La Giang |

Khó khăn lớn nhất của các trường trung học phổ thông (THPT) là đề xuất lựa chọn sách giáo khoa (SGK) Mỹ thuật và Âm nhạc lớp 11 vì không có giáo viên hai môn này.

Ngày 5.1.2023, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 05 thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong lựa chọn SGK và quy trình lựa chọn SGK tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Long An, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Khánh Hòa (thời kỳ từ ngày 1.1.2021 đến ngày 31.5.2022).

Thông báo đã chỉ ra vi phạm về đề xuất lựa chọn SGK âm nhạc và mỹ thuật lớp 10. Cụ thể là: “Việc không tổ chức lựa chọn từ cơ sở giáo dục đối với 2 môn học âm nhạc, mỹ thuật (lý do không có giáo viên) ở cấp THPT là vi phạm quy định tại khoản 2 Điều 2 Thông tư 25 và Công văn số 686 ngày 3.3.2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong tổ chức lựa chọn SGK chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023 (tỉnh Khánh Hòa)”.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, vi phạm này không chỉ riêng tỉnh Khánh Hòa mà còn nhiều tỉnh khác nữa, bởi thực tế là nhiều trường THPT không có giáo viên để dạy hai môn học trên.

Trao đổi về vấn đề này, một hiệu trưởng trường THPT (xin được dấu tên) trải lòng: “Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 8 Thông tư 25: Tổ chuyên môn của cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức cho giáo viên nghiên cứu, thảo luận và đánh giá các SGK của môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn SGK; bỏ phiếu kín lựa chọn ít nhất 1 SGK cho mỗi môn học. Tuy nhiên, trường của chúng tôi không có giáo viên có chuyên môn về âm nhạc và mỹ thuật nên không thực hiện được việc đề xuất lựa chọn SGK hai môn học này”.

Công văn số 686 ngày 3.3.2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức lựa chọn SGK chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023, tại mục 2 hướng dẫn: “Đối với môn Âm nhạc và Mỹ thuật cấp THPT (là các môn học mới, lần đầu tiên triển khai trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018), UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có kế hoạch tuyển dụng, sắp xếp bố trí giáo viên giảng dạy cho các trường THPT. Trước mắt trong năm học 2022-2023 có thể ưu tiên điều động giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật ở cấp THCS có trình độ đại học trở lên để bố trí dạy học môn Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THPT; đồng thời lựa chọn một số giáo viên trong số giáo viên đó để tham gia Hội đồng lựa chọn SGK theo quy định”.

Nhưng thực tế, việc điều động giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật ở cấp THCS có trình độ đại học trở lên để bố trí dạy học môn Âm nhạc, Mỹ thuật cấp THPT ở các tỉnh gặp nhiều khó khăn vì giáo viên âm nhạc, mỹ thuật ở cấp THCS không dôi dư nhiều, mặt khác không đủ trình độ đại học.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 4 Thông tư 25, “Hội đồng lựa chọn SGK do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập, giúp UBND cấp tỉnh tổ chức lựa chọn SGK” nên hướng dẫn tại Công văn số 686 ngày 03.3.2022 về nội dung “đồng thời lựa chọn một số giáo viên trong số giáo viên đó để tham gia Hội đồng lựa chọn SGK theo quy định” được hiểu là tham gia Hội đồng lựa chọn SGK cấp tỉnh chứ không phải là tham gia Hội đồng lựa chọn SGK ở các cơ sở giáo dục phổ thông.

Để tháo gỡ khó khăn về đề xuất lựa chọn SGK Âm nhạc và Mỹ thuật ở cấp THPT, thiết nghĩ, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm có hướng dẫn cụ thể.

Phan Nữ La Giang
TIN LIÊN QUAN

Cuộc đua vào lớp 1 căng thẳng, giáo viên đưa lời khuyên

Nhóm PV |

Việc xếp hàng lúc nửa đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 được khiến cuộc đua căng thẳng giành suất vào lớp 1 càng trở nên căng thẳng. Gần nhà, ưu tiên chọn môi trường học tập với nhiều hoạt động là những tiêu chí hàng đầu mà hầu hết các phụ huynh khi chọn trường tiểu học cho con đều mong muốn. 

Thiếu giáo viên, Phú Thọ lên kế hoạch tuyển 1.400 biên chế trong 6 tháng

Tô Công |

Trong thời gian tới, ngành giáo dục của tỉnh Phú Thọ dự kiến tuyển bổ sung hơn 1.400 biên chế giáo viên các cấp học, trong đó hơn 800 biên chế giáo viên mầm non.

Bắt giáo viên dỏm lừa đảo người tình hơn 500 triệu đồng để tiêu xài

THÙY TRANG |

Tự xưng là giáo viên, Lữ Thị Thu Thủy (hiện trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người tình rồi tiêu xài cá nhân, không có khả năng trả.

Thượng úy cảnh sát kể khoảnh khắc lao ra dòng lũ cứu người ở Hà Giang

Tô Thế |

Kể về thời khắc lao ra dòng lũ cứu người dân, Thượng úy Nguyễn Mạnh Tường - Công an huyện Mèo Vạc (Hà Giang) cho biết, bản thân cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cố gắng làm sao tiếp cận, đưa người dân về bờ an toàn.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Những chủ tịch UBND quận, huyện ở Hà Nội thuộc đối tượng kiểm tra trong năm 2024

KHÁNH AN |

UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch kiểm tra về thực hiện kết luận thanh tra và kiểm tra về phòng, chống tham nhũng năm 2024.

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh với ông Nguyễn Hồng Thanh

Ái Vân |

Ông Nguyễn Hồng Thanh được phê chuẩn kết quả bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6: Bóng chuyền Việt Nam không dự giải châu Á

HOÀNG HUÊ |

Bóng chuyền Việt Nam rút lui khỏi giải châu Á, Ngọc Thuân ghi dấu ấn... là những tin tức đáng chú ý trong bản tin bóng chuyền Việt Nam ngày 10.6.

Cuộc đua vào lớp 1 căng thẳng, giáo viên đưa lời khuyên

Nhóm PV |

Việc xếp hàng lúc nửa đêm để mua hồ sơ cho con vào lớp 1 được khiến cuộc đua căng thẳng giành suất vào lớp 1 càng trở nên căng thẳng. Gần nhà, ưu tiên chọn môi trường học tập với nhiều hoạt động là những tiêu chí hàng đầu mà hầu hết các phụ huynh khi chọn trường tiểu học cho con đều mong muốn. 

Thiếu giáo viên, Phú Thọ lên kế hoạch tuyển 1.400 biên chế trong 6 tháng

Tô Công |

Trong thời gian tới, ngành giáo dục của tỉnh Phú Thọ dự kiến tuyển bổ sung hơn 1.400 biên chế giáo viên các cấp học, trong đó hơn 800 biên chế giáo viên mầm non.

Bắt giáo viên dỏm lừa đảo người tình hơn 500 triệu đồng để tiêu xài

THÙY TRANG |

Tự xưng là giáo viên, Lữ Thị Thu Thủy (hiện trú tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người tình rồi tiêu xài cá nhân, không có khả năng trả.