Người dân tự chữa bệnh bằng thuốc nam, chuyên gia cảnh báo hậu quả tai hại

Thùy Linh |

Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam khuyến cáo người dân khi muốn sử dụng thuốc nam, thuốc đông y để chữa bệnh thì cần phải nhớ rằng thuốc đông y cũng giống như thuốc tây y, đều phải do thầy thuốc khám bệnh, chẩn đoán, chỉ định, kê đơn phù hợp với loại bệnh.

Nhiều ca bệnh suýt chết vì thuốc nam

Bệnh nhân T.M, 68 tuổi, Lâm Thao (Phú Thọ) bị suy gan cấp do lạm dụng thuốc nam trong thời gian dài, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Trước khi vào viện, người bệnh bị đau cột sống thắt lưng, đau tăng dần nên đã mua thuốc nam để uống. Sau thời gian dài sử dụng thuốc nam thấy bệnh không giảm, người mệt hơn, ăn kém dần, da vàng tăng lên, người bệnh quyết định đi khám.

Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và chỉ định xét nghiệm. Kết quả, chỉ số men gan cao gấp 23 lần bình thường, chỉ số Bilirubin tăng cao gấp 17 lần bình thường. Người bệnh được chẩn đoán suy gan cấp do lạm dụng thuốc nam, ngoài ra có dấu hiệu của suy thận, suy tim, nguy cơ phải lọc máu.

Sau 18 ngày điều trị và chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, các chỉ số về chức năng gan, thận của người bệnh đã trở về bình thường.

Bệnh nhân H.T.T, 66 tuổi, trú huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) được chẩn đoán là ung thư vú trái với khối u xuất hiện cách đây 1 năm. Thời điểm đó, các bác sĩ tư vấn nhập viện nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà đã xin ra viện và về nhà tìm hiểu rồi đắp thuốc nam để điều trị.

Quá trình đắp thuốc nam bệnh tình không khỏi mà càng tiến triển. Khối u ngày càng to chiếm gần hết vùng ngực trái, biến dạng sùi loét, chảy máu...

Sau khi bệnh tình trở nặng, người thân đưa bệnh nhân T vào Bệnh viện Ung bướu Nghệ An điều trị.

Trước đó, bệnh nhân là N.V.M, 42 tuổi trú tại Thượng Yên Công, Thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng ngón tay sưng phù, chảy dịch, hoại tử.

Khoảng 5 ngày trước khi phải vào Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, bệnh nhân có bị rắn hổ mang cắn vào ngón tay khiến ngón tay sưng, đau. Tuy nhiên lại không đến bệnh viện ngay mà đã đắp thuốc nam theo một số người mách. Sau đó, ngón tay không ngừng đau nhức và chảy dịch mới đến bệnh viện thăm khám và điều trị.

Đây chỉ là một trong rất nhiều bệnh nhân suýt chết vì tự ý điều trị bệnh bằng thuốc nam.

PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cảnh báo về tình trạng tự ý điều trị bệnh bằng thuốc nam. Ảnh: Thùy Linh
PGS.TS Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cảnh báo về tình trạng tự ý điều trị bệnh bằng thuốc nam. Ảnh: Thùy Linh

Tuyệt đối không tự mua, tự điều trị bệnh bằng thuốc nam

BSCKII. Đỗ Đức Dũng, Phó Trưởng Đơn vị Hồi sức tích cực - Trung tâm Khám chữa bệnh chất lượng cao (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ) cho biết: Rất nhiều trường hợp bệnh nhân bị viêm gan, suy gan cấp, suy đa tạng do lạm dụng thuốc nam.

Một số bệnh nhân chưa hiểu rõ mối nguy hại của việc điều trị bệnh theo truyền miệng, theo các bài thuốc nam không rõ nguồn gốc nên đã lạm dụng thuốc nam để điều trị bệnh thay vì đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế. Điều này là rất nguy hiểm.

Bác sĩ Dũng cho biết thêm: Gan được ví như nhà máy thải độc khổng lồ của cơ thể. Nhiều loại thuốc nam không rõ nguồn gốc có thể có độc tính cao, khi sử dụng trong thời gian dài, gan không thể thải độc hết nên bị tổn thương khiến các độc tố tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều, làm cho tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, gan có thể bị tổn thương nặng nề và không thể phục hồi.

Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên tự ý điều trị theo truyền miệng, đặc biệt là sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để điều trị bệnh, mà cần đi khám tại bệnh viện để được đánh giá rõ về tình trạng bệnh và có phác đồ điều trị phù hợp.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho rằng: Một số người bệnh có suy nghĩ đơn giản về bệnh tật, hễ bệnh là nghe người này, người kia mách, ai mách cũng đến tìm mua thuốc để chữa bệnh, thậm chí họ gặp những người bán thuốc không rõ có phải là thầy thuốc được cấp phép hay không, rồi họ tự mua thuốc về điều trị...

"Những loại thuốc đó không ai chịu trách nhiệm, không ai đảm bảo về chất lượng, khi dùng thì hiệu quả mang tính may rủi. Đây là nguyên nhân gây nên những hệ lụy lớn, hậu quả rất tai hại cho sức khỏe người bệnh, gây nên nhiều tai biến khi dùng thuốc"- PGS Cảnh nói.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Cần sớm đào tạo, chuẩn hóa các lương y hành nghề y học cổ truyền

Thùy Linh |

Đến nay, chỉ có khoảng 20% hội viên Hội Đông y Việt Nam được cấp phép hành nghề; 80% chưa được cấp giấy chứng nhận lương y, đồng nghĩa với việc chưa có giấy phép hành nghề đông y. Nguyên nhân do quy định về việc cấp giấy chứng nhận lương y không còn phù hợp thực tế.

Kết hợp Đông - Tây y trong chẩn đoán và điều trị đái tháo đường

Thùy Linh |

Tỉ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc bệnh đái tháo đường.

Tự ý chữa thuốc nam, người đàn ông bị nhiễm trùng nặng

PHAN TUẤN |

Ngày 13.7, tin từ Trung tâm Y tế huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang điều trị vết thương bị nhiễm trùng nặng cho bệnh nhân L.V.B. (57 tuổi, trú xã Nâm Nia, huyện Krông Nô) do dùng thuốc nam.

Di tích Thượng Thành "lột xác" sau khi được chỉnh trang

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Đầu tư hơn 35 tỉ đồng để thực hiện chỉnh trang, sau hơn một tháng dọn dẹp, Thượng Thành (Kinh thành Huế) đã trở về nguyên trạng vốn có trước đây, với vẻ đẹp cổ kính, hoài niệm.

Chiêm ngưỡng kiến trúc ngôi chùa gỗ lim gần 400 tuổi ở Thái Bình

Lương Hà |

Toạ lạc tại xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, chùa Keo là niềm tự hào của người dân Thái Bình khi lưu giữ hai bảo vật quốc gia độc bản quý giá.

Áp lực chốt lời sẽ tạo ra nhịp điều chỉnh trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán liên tục bứt phá trong thời gian qua nhiều khả năng sẽ dẫn đến các nhịp điều chỉnh nhằm hấp thụ áp lực chốt lời.

Bất cập trong quản lý mỏ khoáng sản tại Quảng Nam

Hoàng Bin |

Cấp phép nhiều, nhưng chính quyền địa phương thiếu công cụ, phương tiện, nhân lực giám sát, kiểm tra, quản lý đang là thực trạng bất cập trong khai thác mỏ khoáng sản tại Quảng Nam.

Hóa chất Đức Giang nói về mức sụt giảm lợi nhuận chưa từng thấy

Lam Duy |

Theo Hóa chất Đức Giang, mức giảm lãi gộp trong 6 tháng đầu năm 2023 một phần do lợi nhuận từ các công ty con điều chuyển sang thấp nhiều năm ngoái.

Cần sớm đào tạo, chuẩn hóa các lương y hành nghề y học cổ truyền

Thùy Linh |

Đến nay, chỉ có khoảng 20% hội viên Hội Đông y Việt Nam được cấp phép hành nghề; 80% chưa được cấp giấy chứng nhận lương y, đồng nghĩa với việc chưa có giấy phép hành nghề đông y. Nguyên nhân do quy định về việc cấp giấy chứng nhận lương y không còn phù hợp thực tế.

Kết hợp Đông - Tây y trong chẩn đoán và điều trị đái tháo đường

Thùy Linh |

Tỉ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc bệnh đái tháo đường.

Tự ý chữa thuốc nam, người đàn ông bị nhiễm trùng nặng

PHAN TUẤN |

Ngày 13.7, tin từ Trung tâm Y tế huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang điều trị vết thương bị nhiễm trùng nặng cho bệnh nhân L.V.B. (57 tuổi, trú xã Nâm Nia, huyện Krông Nô) do dùng thuốc nam.