Cần sớm đào tạo, chuẩn hóa các lương y hành nghề y học cổ truyền

Thùy Linh |

Đến nay, chỉ có khoảng 20% hội viên Hội Đông y Việt Nam được cấp phép hành nghề; 80% chưa được cấp giấy chứng nhận lương y, đồng nghĩa với việc chưa có giấy phép hành nghề đông y. Nguyên nhân do quy định về việc cấp giấy chứng nhận lương y không còn phù hợp thực tế.

Chỉ 20% lương y hành nghề có phép

Theo báo cáo của Hội Đông Y Việt Nam, kể từ khi thành lập đến năm 2023, cả nước có gần 70.000 hội viên, trong đó có khoảng 10.000 lương y. Tuy nhiên, hiện chỉ có khoảng 20% lương y của Hội Đông y Việt Nam được cấp giấy phép hành nghề.

Gần 20 năm qua, gần như chưa có thêm hội viên hội Đông y Việt Nam nào được chứng nhận là lương y.

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, PGS.TS Đậu Xuân Cảnh - Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho rằng, trên thực tế, một số lượng lớn lương y là những người trưởng thành từ các gia đình có truyền thống hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng đông y, hoặc những người có bằng cấp khác nhưng lại yêu thích đông y và tự học, hay tham gia các khóa học về giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn đông y của các tổ chức Hội Đông y trong toàn quốc.

Thậm chí, có người là giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ tây y, hay dược sĩ đại học, hay tiến sĩ ngành khác muốn trở thành lương y để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bằng đông y. Tuy nhiên, việc giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn cung cấp năng lực khám bệnh, chữa bệnh bằng Đông y cho đối tượng lương y, pháp luật hiện chưa có quy định.

Do đó, người có nhu cầu được đào tạo bài bản, chính thống và cấp giấy chứng nhận lương y gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn đông y để học tập.

Bên cạnh đó, Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1.1.2024 quy định, lương y là chức danh chuyên môn phải có giấy phép hành nghề và là hội viên của Hội Đông y Việt Nam.

Với quy định này, sẽ có rất nhiều lương y chưa đủ điều kiện để hoạt động, thậm chí trở thành hành nghề “chui”.

Chính vì vậy, giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn cho đối tượng lương y là một yêu cầu hết sức cấp thiết đối với những người hành nghề Đông y. Hơn nữa, việc giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn đối với các lương y cũng góp phần bảo vệ quyền lợi của người dân trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Thời gian qua, Hội Đông y Việt Nam đã chủ động tổ chức xây dựng chương trình giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn đông y cho hội viên.

Chương trình đào tạo này gồm 150 tín chỉ trong thời gian là 5 năm, dựa trên nền tảng chương trình đào tạo bác sĩ chuyên ngành y học cổ truyền của các trường đại học y dược trong cả nước, có bổ sung phần kiến thức đông y.

Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn đông y theo phương pháp truyền nghề

Hội Đông y Việt Nam đã có Tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trì tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn Đông y cho hội viên.

Theo Hội Đông y, trong ngành đông y, việc hành nghề có rất nhiều bí quyết, bởi lẽ một nội dung, người này làm kết quả, người khác làm không có kết quả, cũng như yếu tố gia truyền trong khám bệnh, chữa bệnh rất quan trọng và có khi đóng vai trò quyết định đối với phương pháp chữa bệnh có kết quả hay không.

Do vậy, trong giáo dục nghề nghiệp đông y, việc giáo dục và truyền thụ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp phải lấy phương pháp truyền nghề - cầm tay chỉ việc của các bậc thầy lương y làm phương pháp đặc thù trong giáo dục nghề đông y, làm chủ đạo và cần được đề cao, chủ trọng, xem truyền nghề như là phương pháp khai thác và giữ gìn bí quyết nghề nghiệp trong hành nghề khám bênh, chữa bệnh bằng đông y. Ngoài ra, giáo dục nghề nghiệp đông y bằng truyền nghề sẽ giữ được bản sắc đông y và bí quyết nghề nghiệp.

Hội Đông Y Việt Nam đề xuất Thủ tướng Chính phủ có quyết định giao Hội Đông y Việt Nam chủ trì tổ chức các hoạt động giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn đông y theo phương pháp truyền nghề cho Hội viên, trước khi trình cấp có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận lương y”.

Công tác giáo dục nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn đông y cho Hội viên thực hiện theo nguyên tắc đáp ứng nhu cầu xã hội, không làm phát sinh biên chế và tăng ngân sách hoạt động của Hội Đông y Việt Nam.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Kết hợp Đông - Tây y trong chẩn đoán và điều trị đái tháo đường

Thùy Linh |

Tỉ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc bệnh đái tháo đường.

Gần 20 năm chưa có ai được cấp phép hành nghề đông y: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế nghiên cứu, chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc khó khăn trong xin cấp phép hành nghề đông y.

Báo động tình trạng thuốc nam, thuốc đông y gây dị ứng, ngộ độc rất nặng

Thùy Linh |

Thuốc nam, thuốc đông y vốn được biết đến là lành tính, không gây tác dụng phụ vì được điều chế từ các loại thảo dược. Thế nhưng, thời gian gần đây, không ít bệnh nhân đã phải nhập viện điều trị vì dị ứng, ngộ độc thuốc nam, thuốc đông y.

Độc lạ phở sắn Quế Sơn giữa phố Tây Sài Gòn

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

Phở sắn Quế Sơn xuất hiện ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh như một minh chứng cho việc giá trị của món ăn sẽ còn được giữ gìn và lan toả mãi đến những người yêu ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Yếu tố cản trở thanh khoản thị trường căn hộ Hà Nội

ANH HUY |

Thị trường bất động sản đang phải đối mặt với các thách thức lớn hơn trước đó về tiếp cận nguồn vốn, chi phí đầu vào tăng, cũng như việc giải quyết các vấn đề pháp lý dự án kéo dài khiến nguồn cung hạn chế, thiếu các sản phẩm phù hợp...

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu điều tra viên phải truy nộp hơn 18 tỉ lừa đảo

Việt Dũng |

Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc bị cáo phải truy nộp hơn 18 tỉ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu.

Bản tin công đoàn: Công nhân thất nghiệp, chủ trọ, người buôn bán cũng ế ẩm

NHÓM PV |

Bản tin Công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Diễn đàn Người lao động - kênh quan trọng để Quốc hội xem xét nội dung công tác lập pháp; Công nhân thất nghiệp, chủ trọ và người buôn bán cũng ế ẩm; Chỉ chưa đầy 30% lao động còn tin vào doanh nghiệp cắt giảm nhân sự;...

Blackpink chào Hà Nội với đêm diễn mở màn bùng nổ, cảm xúc

Chi Trần |

Born Pink Hà Nội đêm 1 đã khép lại với những giây phút bùng nổ và cảm xúc trên sân vận động Mỹ Đình - đánh dấu lần đầu tiên 4 cô gái Blackpink đến Việt Nam.

Kết hợp Đông - Tây y trong chẩn đoán và điều trị đái tháo đường

Thùy Linh |

Tỉ lệ mắc đái tháo đường ở người trưởng thành ước tính là 7,1%, tương đương với khoảng gần 5 triệu người đang mắc bệnh đái tháo đường.

Gần 20 năm chưa có ai được cấp phép hành nghề đông y: Thủ tướng chỉ đạo xử lý

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế nghiên cứu, chỉ đạo xử lý thông tin báo chí phản ánh về việc khó khăn trong xin cấp phép hành nghề đông y.

Báo động tình trạng thuốc nam, thuốc đông y gây dị ứng, ngộ độc rất nặng

Thùy Linh |

Thuốc nam, thuốc đông y vốn được biết đến là lành tính, không gây tác dụng phụ vì được điều chế từ các loại thảo dược. Thế nhưng, thời gian gần đây, không ít bệnh nhân đã phải nhập viện điều trị vì dị ứng, ngộ độc thuốc nam, thuốc đông y.