Di tích Thượng Thành "lột xác" sau khi được chỉnh trang

NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Đầu tư hơn 35 tỉ đồng để thực hiện chỉnh trang, sau hơn một tháng dọn dẹp, Thượng Thành (Kinh thành Huế) đã trở về nguyên trạng vốn có trước đây, với vẻ đẹp cổ kính, hoài niệm.

Vào năm 2019, Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế đã tiến hành di dời người dân sinh sống tạm bợ trên di tích Thượng Thành, Eo Bầu (thuộc Kinh thành Huế), chuyển đến khu tái định cư Hương Sơ (TP Huế) để trùng tu di tích, tiến đến phát triển du lịch.
Vào năm 2019, Dự án di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế đã tiến hành di dời người dân sinh sống tạm bợ trên di tích Thượng Thành, Eo Bầu (thuộc Kinh thành Huế), chuyển đến khu tái định cư Hương Sơ (TP Huế) để trùng tu di tích, tiến đến phát triển du lịch.
Theo đó, Dự án có 2 giai đoạn thực hiện trong 7 năm, giai đoạn 1 (từ năm 2019 – 2021) hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định cư cho gần 3.500 hộ dân.
Theo đó, Dự án có 2 giai đoạn thực hiện trong 7 năm, giai đoạn 1 (từ năm 2019 - 2021) hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định cư cho gần 3.500 hộ dân.
 Giai đoạn 2 (từ năm 2022 đến năm 2025), hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định cư cho khoảng 1.950 hộ dân.
Giai đoạn 2 (từ năm 2022 đến năm 2025), hoàn thành di dời, xây dựng khu tái định cư cho khoảng 1.950 hộ dân.
Sau gần 4 năm thực hiện, hàng ngàn hộ dân đã được di dời và có nơi định cư mới ở khu tái định cư Hương Sơ. Phần lớn đất mặt bằng của di tích Thượng Thành đã được hoàn trả, hiện còn một số hộ dân khu vực Eo Bầu chưa rời đi, mặt bằng còn vướng.
Sau gần 4 năm thực hiện, hàng ngàn hộ dân đã được di dời và có nơi định cư mới ở khu tái định cư Hương Sơ. Phần lớn đất mặt bằng của di tích Thượng Thành đã được hoàn trả, hiện còn một số hộ dân khu vực Eo Bầu chưa rời đi, mặt bằng còn vướng.
Sau khi người dân rời đi được khoảng 3 năm, việc chậm chỉnh trang khu vực di tích đã biến nơi này trở nên ngổn ngang, nhếch nhác do những căn nhà đổ nát của người dân để lại, cây cỏ mọc lên um tùm và là điểm nóng hút chích của một số đối tượng. (Ảnh chụp vào ngày 12.6.2023)
Sau khi người dân rời đi được khoảng 3 năm, việc chậm chỉnh trang khu vực di tích đã biến nơi này trở nên ngổn ngang, nhếch nhác do những căn nhà đổ nát của người dân để lại, cây cỏ mọc lên um tùm và là điểm nóng hút chích của một số đối tượng. (Ảnh chụp vào ngày 12.6.2023)
Cuối tháng 6 vừa qua, khu vực Thượng thành, Eo Bầu bắt đầu được chỉnh trang, san ủi nhà hoang, phát quang cây cỏ. Đây là dự án đi kèm công tác di dân Thượng Thành Huế, do Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí thực hiện trị giá trên 35 tỉ đồng.
Cuối tháng 6 vừa qua, khu vực Thượng thành, Eo Bầu bắt đầu được chỉnh trang, san ủi nhà hoang, phát quang cây cỏ. Đây là dự án đi kèm công tác di dân Thượng Thành Huế, do Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế làm chủ đầu tư, với tổng kinh phí thực hiện trị giá trên 35 tỉ đồng.
Theo ghi nhận, hầu hết khu vực Thượng Thành đã được dọn dẹp hết cây cỏ, rác thải, san ủi đất và mang một diện mạo hoàn toàn khác so với những tháng trước đây.
Theo ghi nhận, hầu hết khu vực Thượng Thành đã được dọn dẹp hết cây cỏ, rác thải, san ủi đất và mang một diện mạo hoàn toàn khác so với những tháng trước đây.
Sau khi cây cỏ biến mất, hàng trăm mét tường thành lộ rõ, những hạng mục của di tích mang đậm vẻ đẹp hoài cổ của thời gian.
Sau khi cây cỏ biến mất, hàng trăm mét tường thành lộ rõ, những hạng mục của di tích mang đậm vẻ đẹp hoài cổ của thời gian.
 Nhìn từ dưới lên, di tích Thượng Thành như lột xác, từ một nơi hoang tàn nhếch nhác, bây giờ trở nên thông thoáng, sạch sẽ.
Nhìn từ dưới lên, di tích Thượng Thành như lột xác, từ một nơi hoang tàn nhếch nhác, bây giờ trở nên thông thoáng, sạch sẽ.
Mặt đất được làm phẳng, hiện rõ Eo Bầu trước mắt.
Mặt đất được làm phẳng, hiện rõ Eo Bầu trước mắt.
Cận cảnh Vọng lâu Cửa Đông Ba.
Cận cảnh Vọng lâu Cửa Đông Ba.
Những lối đi để tham quan Thượng Thành khu vực này đã từ từ xuất hiện.
Những lối đi để tham quan Thượng Thành đã từ từ xuất hiện.
Đứng trên Cửa Đông Ba nhìn xuống, một góc nhìn mà ít ai biết đến.
Đứng trên Cửa Đông Ba nhìn xuống, một góc nhìn mà ít ai biết đến.
Tuy nhiên, qua thời gian nhiều đoạn tường thành đã rạn nứt, những pháo nhãn đã hư hỏng khá nhiều, cần được nghiên cứu phục hồi, tôn tạo.
Tuy nhiên, qua thời gian nhiều đoạn tường thành đã rạn nứt, những pháo nhãn đã hư hỏng khá nhiều, cần được nghiên cứu phục hồi, tôn tạo.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế, Dự án chỉnh trang khu vực di tích Thượng Thành đã huy động, tập trung nhiều thiết bị để dọn dẹp chỉnh trang di tích.
Theo Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Huế, Dự án chỉnh trang khu vực di tích Thượng Thành đã huy động, tập trung nhiều thiết bị để dọn dẹp chỉnh trang di tích.
Hiện còn một số khu vực ở Eo Bầu và hộ thành hào chưa chỉnh trang xong, một vài hộ dân chưa hoàn trả mặt bằng nên chưa thể làm được; ở phía hộ thành hào nhà dân vẫn còn nhiều. Hiện dự án đang hoàn thiện khu vực Thượng Thành, tuyến phòng lộ và một phần của các Eo Bầu, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023.
Hiện còn một số khu vực ở Eo Bầu và hộ thành hào chưa chỉnh trang xong, do một vài hộ dân chưa hoàn trả mặt bằng; ở phía hộ thành hào nhà dân vẫn còn nhiều. Hiện dự án đang hoàn thiện khu vực Thượng Thành, tuyến phòng lộ và một phần của các Eo Bầu, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2023.
 Theo tìm hiểu, dự kiến sau khi hoàn thành việc chỉnh trang, trùng tu Di tích Thượng Thành, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ nối thông các tuyến đường dạo trên Thượng Thành để cho du khách, người dân có thể trải nghiệm.
Theo tìm hiểu, dự kiến sau khi hoàn thành việc chỉnh trang, trùng tu Di tích Thượng Thành, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ nối thông các tuyến đường dạo trên Thượng Thành để cho du khách, người dân có thể trải nghiệm.
Ngoài ra, khu vực Eo Bầu sẽ được tận dụng làm nơi đỗ xe của người dân và du khách khi đến tham quan di tích.
Ngoài ra, khu vực Eo Bầu sẽ được tận dụng làm nơi đỗ xe của người dân và du khách khi đến tham quan di tích.
NGUYỄN LUÂN
TIN LIÊN QUAN

Kỳ Đài Huế chưa thôi bị xâm hại và chuyện làm người có ý thức sao mà khó

Hoàng Văn Minh |

Dù Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã vào cuộc với nhiều biện pháp, nhưng Kỳ Đài của Kinh thành Huế - di sản văn hoá thế giới vẫn tiếp tục bị du khách vô ý thức xâm hại bằng cách viết, vẽ bậy...

Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn bị “xâm hại”

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Gần một tháng sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại” gây tổn hại di tích và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn và khắc phục, tuy nhiên vấn nạn viết vẽ bậy lên di tích vẫn tiếp tục diễn ra.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.

Lâm Đồng kiểm tra đồi sầu riêng ở đèo Bảo Lộc, nơi trạm CSGT bị vùi lấp

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra đồi sầu riêng - nơi trạm CSGT bị vùi lấp ở đèo Bảo Lộc, tìm nguyên nhân và hướng xử lý.

Tuyên giáo "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

Minh Bằng |

Cách đây gần 60 năm, tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31.8.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách ngắn gọn về công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Bác đã nói: “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”.

Vơi nỗi lo tuổi già khi giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75

LƯƠNG HẠNH |

Với người lao động tự do ở độ tuổi "gần đất xa trời", không có lương hưu, không có tích luỵ, thì khoản tiền 500.000 đồng trợ cấp hưu trí với họ - là sự hỗ trợ, động viên vô cùng lớn.

Thêm một cú sốc làm trầm trọng hơn lạm phát giá lương thực

Khánh Minh |

Việc Ấn Độ tạm dừng xuất khẩu gạo có thể tác động đến giá gạo toàn cầu, gây lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu Cục trưởng Cục lãnh sự có cơ hội giảm án tù?

Việt Dũng |

Lĩnh án tù chung thân vì nhận hối lộ hơn 25 tỉ đồng để cấp phép cho doanh nghiệp tổ chức chuyến bay giải cứu, cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan được cho là còn có cơ hội để cấp phúc thẩm xem xét nếu bà này kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Kỳ Đài Huế chưa thôi bị xâm hại và chuyện làm người có ý thức sao mà khó

Hoàng Văn Minh |

Dù Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã vào cuộc với nhiều biện pháp, nhưng Kỳ Đài của Kinh thành Huế - di sản văn hoá thế giới vẫn tiếp tục bị du khách vô ý thức xâm hại bằng cách viết, vẽ bậy...

Kỳ đài Kinh thành Huế vẫn còn bị “xâm hại”

NGUYỄN LUÂN - THẢO VY |

HUẾ - Gần một tháng sau khi Báo Lao Động phản ánh về tình trạng Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại” gây tổn hại di tích và ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Huế. Mặc dù đã có những biện pháp ngăn chặn và khắc phục, tuy nhiên vấn nạn viết vẽ bậy lên di tích vẫn tiếp tục diễn ra.

Kỳ đài Kinh thành Huế bị “xâm hại”

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Kỳ đài Kinh thành Huế xuất hiện hàng loạt nét vẽ, chữ viết với những nội dung thô tục, tỏ tình, chúc tụng… làm xấu xí, tổn hại đến hình ảnh của kỳ quan quốc gia.