Áp lực chốt lời sẽ tạo ra nhịp điều chỉnh trên thị trường chứng khoán

Gia Miêu |

Việc thị trường chứng khoán liên tục bứt phá trong thời gian qua nhiều khả năng sẽ dẫn đến các nhịp điều chỉnh nhằm hấp thụ áp lực chốt lời.

Mặc dù có phiên rung lắc nhưng sự thăng hoa và lan tỏa của dòng tiền trong thị trường chung giúp VN-Index vượt dứt khoát ngưỡng kháng cự tâm lý 1200 điểm khi kết thúc phiên giao dịch cuối tháng 7. Quan sát thị trường, chúng ta có thể thấy nhịp tăng lần này tích cực ở điểm là sự đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu. Tuy thị trường tăng điểm nhiều phiên nhưng việc phân bố rất đồng đều và hiếm khi thấy hiện tượng trần hay sàn hàng loạt một ngành nào cụ thể như năm 2021.

Một số cổ phiếu vốn hóa lớn đã thể hiện vai trò tích cực trong việc dẫn dắt chỉ số. Việc luân chuyển dòng tiền như trên là tích cực bởi khi nhóm vốn hóa nhỏ đã tăng nhiều, dòng tiền thường có xu hướng tập trung ở nhóm vốn hóa lớn có độ đảm bảo cao hơn.

Bước sang tháng 8, câu hỏi được đặt ra là liệu xu hướng tăng giá vẫn còn được duy trì hay không? Những thông tin về kinh tế vĩ mô hay kết quả kinh doanh quý II của doanh nghiệp không ủng hộ đà tăng hiện tại, nhưng lại thúc đẩy dòng tiền tham gia thị trường khi các kênh đầu tư khác kém hấp dẫn (gửi tiết kiệm, bất động sản...).

Dòng tiền thời gian vừa qua vẫn liên tục xoay vòng giữa các nhóm ngành để tìm kiếm cơ hội. Về xu hướng chung, thị trường được dự báo ít có sự thay đổi lớn trong tháng 8. Thứ nhất, về yếu tố vĩ mô, chúng ta đang mong chờ đợt giảm lãi suất điều hành lần thứ 5, các chính sách thúc đẩy tín dụng mới, kỳ vọng mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm hay mới nhất là đề xuất Nhà nước bảo lãnh trái phiếu… thúc đẩy dòng tiền tiếp tục luân chuyển sang kênh đầu tư hấp dẫn hơn như là chứng khoán.

Thứ hai, thị trường đã hấp thụ tốt làn sóng thông tin báo cáo tài chính quý II và giai đoạn phân hóa nhóm ngành có thể sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn trong tháng 8. Do vậy, xu hướng tăng vẫn tiếp tục nhưng sự phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu sẽ xuất hiện nhiều hơn.

Theo quan điểm của các chuyên gia Công ty chứng khoán Tiên Phong, hiện tại, sau khi vượt được mức cản 1.200 điểm, chỉ số sẽ hướng đến mục tiêu tiếp theo là vùng đỉnh 52 tuần. Tuy nhiên, việc liên tục bứt phá trong thời gian qua nhiều khả năng sẽ dẫn đến các nhịp điều chỉnh trong tuần tiếp theo nhằm hấp thụ áp lực chốt lời. Trong trường hợp này, ngưỡng 1.200 điểm giờ đây sẽ là hỗ trợ gần nhất cho chỉ số chung.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán VietCap, dự báo việc VN-Index vượt thuyết phục qua mốc 1.200 điểm với thanh khoản mạnh có thể sẽ tiếp tục thúc đẩy dòng tiền vào thị trường, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu dẫn dắt. Theo đó, VN-Index sẽ có cơ hội duy trì đà tăng để hướng lên ngưỡng cản tiếp theo lần lượt tại vùng 1.230 điểm và 1.280 điểm. Ở kịch bản dự phòng, nếu VN-Index quay đầu giảm điểm xuống phía dưới hỗ trợ EMA5 tại 1.195 điểm, tín hiệu tích cực ngắn hạn có thể bị ảnh hưởng. Khi đó, việc giảm tỷ trọng cổ phiếu ngắn hạn nên được cân nhắc.

Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đưa ra nhận định, trong phiên cuối tuần trước, với việc hình thành mẫu nến marubozu đã thấy thấy sự áp đảo của phe mua so với phe bán, giúp cho VN-Index một lần nữa chinh phục ngưỡng cản tâm lý 1.200 điểm. Mặc dù áp lực rung lắc sẽ ngày càng trở nên rõ nét hơn trong quá trình đi lên, xu hướng tăng của chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục được bảo lưu với vùng đích kỳ vọng tiếp theo đặt tại xung quanh vùng cản mạnh 1.22x điểm. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục nắm giữ một phần vị thế theo xu hướng chính. Đồng thời, thực hiện trading quay vòng với phần còn lại, mua hỗ trợ hay bán kháng cự tùy theo từng mã riêng lẻ.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán vẫn giữ xu hướng tăng, tích lũy trở lại vùng 1.200 điểm

Gia Miêu |

Với điểm tích cực là thanh khoản vẫn được duy trì ở mức cao, mức 1.200 điểm vẫn đang là mục tiêu gần nhất mà thị trường chứng khoán cần vượt qua để có thể nối dài xu hướng tăng.

Chứng khoán kỳ vọng trở lại mốc đỉnh lịch sử sau khi vượt ngưỡng 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng điểm trung hạn của thị trường chứng khoán đã hình thành và được xác nhận với kỳ vọng trước mắt sẽ hướng tới khu vực 1.300 điểm.

Môi giới gặp khó, công ty chứng khoán tăng hàng nghìn tỉ cho vay margin

Đức Mạnh |

Trong khi mảng môi giới chưa thoát khỏi xu hướng giảm, đa phần các công ty chứng khoán đều ghi nhận dư nợ cho vay margin vào cuối quý II tăng so với quý trước đó.

FED tăng lãi suất sẽ chi phối thị trường chứng khoán trong tuần sau

Đức Mạnh |

Ngày 25 và 26.7 tới đây sẽ là thời điểm FED ra quyết định về lãi suất điều hành. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ dồn sự chú ý vào sự kiện này với mốc 1.200 là vùng kháng cự mạnh.

Gia đình liệt sĩ tố người phụ nữ giả hồ sơ nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn

Khánh Linh |

Hà Nam - Gửi đơn đến Báo Lao Động, gia đình liệt sĩ Trần Đình Dũng (tức Dáy), tố bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại xã Trịnh Xá, TP Phủ Lý) làm giả hồ sơ, giấy tờ để nhận chế độ vợ liệt sĩ cô đơn.

Đến Côn Đảo thăm nơi ra đời bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn”

Lâm Điền |

Bài thơ “Đập đá ở Côn Lôn” được Phan Châu Trinh sáng tác trong thời gian bị cầm tù tại trại giam Phú Hải, Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu).

So kè doanh thu của Coteccons và Ricons giữa lùm xùm yêu cầu phá sản

Đức Mạnh |

Bức tranh tài chính của Coteccons và Ricons được hé lộ khi công bố báo cáo tài chính quý II/2023.

PODCAST: Sinh viên ra trường làm trái ngành liệu có lãng phí?

Nhóm PV |

Tìm được một công việc phù hợp, đúng với chuyên ngành đã học sau khi ra trường là mong ước của hầu hết sinh viên, thế nhưng trong thời buổi thị trường lao động cạnh tranh như hiện nay để tìm được công việc đúng ngành, đúng nghề với ngành học của mình là một việc không hề đơn giản. Chính bởi vậy, nhiều người buộc phải lựa chọn công việc làm trái với ngành học hoặc rẽ ngang sang một hướng hoàn toàn khác.

Chứng khoán vẫn giữ xu hướng tăng, tích lũy trở lại vùng 1.200 điểm

Gia Miêu |

Với điểm tích cực là thanh khoản vẫn được duy trì ở mức cao, mức 1.200 điểm vẫn đang là mục tiêu gần nhất mà thị trường chứng khoán cần vượt qua để có thể nối dài xu hướng tăng.

Chứng khoán kỳ vọng trở lại mốc đỉnh lịch sử sau khi vượt ngưỡng 1.200 điểm

Gia Miêu |

Xu hướng tăng điểm trung hạn của thị trường chứng khoán đã hình thành và được xác nhận với kỳ vọng trước mắt sẽ hướng tới khu vực 1.300 điểm.

Môi giới gặp khó, công ty chứng khoán tăng hàng nghìn tỉ cho vay margin

Đức Mạnh |

Trong khi mảng môi giới chưa thoát khỏi xu hướng giảm, đa phần các công ty chứng khoán đều ghi nhận dư nợ cho vay margin vào cuối quý II tăng so với quý trước đó.

FED tăng lãi suất sẽ chi phối thị trường chứng khoán trong tuần sau

Đức Mạnh |

Ngày 25 và 26.7 tới đây sẽ là thời điểm FED ra quyết định về lãi suất điều hành. Thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ dồn sự chú ý vào sự kiện này với mốc 1.200 là vùng kháng cự mạnh.