Hỏng gan, suy thận do sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc

MINH NHẬT |

Dưới tác động của thói quen sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc để tự chữa bệnh, nhiều người Việt đang phải đối mặt với nguy cơ hỏng gan và suy thận.

Ngày 14.7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cho biết bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nam, ông T.M (68 tuổi, đến từ Lâm Thao, Phú Thọ), bị tổn thương gan và thận do tự uống thuốc nam để chữa đau lưng.

Bệnh nhân được nhập viện trong tình trạng sức khỏe yếu, không ăn uống được nhiều và da bị vàng. Theo gia đình, ông đã có triệu chứng đau cột sống và thắt lưng trong khoảng 3-4 tháng và quyết định sử dụng thuốc nam để tự chữa, dẫn đến tình trạng hiện tại.

Sau khi kiểm tra và xét nghiệm, đội ngũ y tế phát hiện bệnh nhân bị suy gan cấp do sử dụng thuốc nam quá mức. Chỉ số men gan của ông này cao hơn bình thường đến 23 lần và chỉ số bilirubin tăng cao hơn bình thường đến 17 lần. Ngoài ra, bệnh nhân cũng có dấu hiệu suy thận và suy tim, có nguy cơ phải thực hiện lọc máu.

Sau khi được chăm sóc đặc biệt trong 18 ngày, chức năng gan và thận của bệnh nhân đã trở lại bình thường và cơ thể ông đã phản ứng tích cực với quá trình điều trị mà không cần phải lọc máu. Tình trạng của bệnh nhân đã ổn định và có đủ điều kiện để xuất viện.

Theo bác sĩ Đỗ Đức Dũng, Phó Trưởng đơn vị Hồi sức tích cực - Trung tâm Khám chữa bệnh Chất lượng cao, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, gan giống như một nhà máy thải độc lớn trong cơ thể.

Một số loại thuốc nam không rõ nguồn gốc có thể chứa độc tố cao, gây tổn thương gan nếu sử dụng quá lâu, vì gan không thể thải độc hết nên độc tố tích tụ trong cơ thể ngày càng nhiều, làm cho tình trạng bệnh ngày càng trầm trọng. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, gan có thể bị tổn thương nặng nề và không thể phục hồi.

Bác sĩ Dũng cũng chia sẻ rằng trường hợp của bệnh nhân T.M là một trong nhiều trường hợp tổn thương gan và nhiều cơ quan do sử dụng thuốc nam sai cách. Nhiều người không nhận thức được nguy hiểm của việc tự điều trị bằng thuốc nam không rõ nguồn gốc, vì vậy cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ và điều trị tại các cơ sở y tế có giấy phép.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo bệnh nhân nên tránh tự điều trị và sử dụng thuốc nam không rõ nguồn gốc. Thay vào đó, cần tìm kiếm lời khuyên và điều trị y tế chuyên nghiệp tại các cơ sở y tế có chứng nhận.

MINH NHẬT
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hàng loạt thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

Minh Ánh |

Thông tin mới nhất từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, các cơ quan chức năng đã phát hiện trên thị trường hàng loạt thuốc giả nhãn mác nhà xuất, đang lưu hành trên thị trường.

Hà Tĩnh vẫn thiếu thuốc, hóa chất sinh phẩm

TRẦN TUẤN |

Sáng 14.7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục kỳ họp thứ 14 với nội dung chất vấn, trả lời chất vấn. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức trả lời chất vấn đã khẳng định hiện địa phương này vẫn còn thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm.

Tự ý chữa thuốc nam, người đàn ông bị nhiễm trùng nặng

PHAN TUẤN |

Ngày 13.7, tin từ Trung tâm Y tế huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang điều trị vết thương bị nhiễm trùng nặng cho bệnh nhân L.V.B. (57 tuổi, trú xã Nâm Nia, huyện Krông Nô) do dùng thuốc nam.

Biệt thự, nhà liền kề hàng chục tỉ đồng đang giảm giá mạnh

ANH HUY |

Sau một thời gian tăng giá, thị trường nhà liền kề, biệt thự đang có xu hướng giảm mạnh. Theo số liệu Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) vừa công bố, các sản phẩm bất động sản có giá trị cao hơn 20 tỉ đồng ghi nhận mức cắt giảm tới 30% so với đỉnh.

Lựa chọn giữa vào đại học và học nghề

TS Hoàng Ngọc Vinh (nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục chuyên nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo) |

Câu hỏi học xong THPT học sinh chọn con đường vào đại học hay học nghề đang là vấn đề rất được dư luận quan tâm. Không dễ để đưa ra ý kiến tư vấn cho học sinh cũng như gia đình mỗi người về vấn đề này. Tuy nhiên có thể khẳng định, lựa chọn đại học hay học nghề đều dẫn đến những lợi ích và thành công trong cuộc đời.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.7: Bắc Bộ ngày nắng nóng, đêm có mưa dông

Minh Hà |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.7, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông. Nam Bộ có mưa to đến rất to.

Thắng Hải Phòng, Viettel tạm vươn lên vị trí thứ 2 V.League

HOÀNG HUÊ |

Câu lạc bộ Viettel giành chiến thắng 2-0 trước Hải Phòng ở trận đấu thuộc vòng 1 giai đoạn 2 Night Wolf V.League 2023.

Xác minh clip cả khu phố ra xúc đá của dự án nghìn tỉ

Tô Công |

Phú Thọ - Nhiều người dân tự ý xúc đá dăm từ đoạn đường đang thi công vào phía cổng nhà mình mặc sự khuyên ngăn của một người khác.

Phát hiện hàng loạt thuốc giả đang lưu hành trên thị trường

Minh Ánh |

Thông tin mới nhất từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, các cơ quan chức năng đã phát hiện trên thị trường hàng loạt thuốc giả nhãn mác nhà xuất, đang lưu hành trên thị trường.

Hà Tĩnh vẫn thiếu thuốc, hóa chất sinh phẩm

TRẦN TUẤN |

Sáng 14.7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục kỳ họp thứ 14 với nội dung chất vấn, trả lời chất vấn. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Minh Đức trả lời chất vấn đã khẳng định hiện địa phương này vẫn còn thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm.

Tự ý chữa thuốc nam, người đàn ông bị nhiễm trùng nặng

PHAN TUẤN |

Ngày 13.7, tin từ Trung tâm Y tế huyện Krông Nô (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đang điều trị vết thương bị nhiễm trùng nặng cho bệnh nhân L.V.B. (57 tuổi, trú xã Nâm Nia, huyện Krông Nô) do dùng thuốc nam.