Kiên Giang khắc phục việc thiếu thuốc, vật tư y tế để phục vụ người dân

NGUYÊN ANH |

Theo Sở Y tế Kiên Giang, thời gian qua công tác mua sắm thuốc, vật tư y tế, vaccine có lúc chưa kịp thời, gây thiếu hụt cục bộ. Người dân phản ánh một số cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh xảy ra tình trạng thiếu thuốc, hóa chất, vật tư y tế... ảnh hưởng đến công tác khám bệnh, chữa bệnh và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế.

Ông Nguyễn Văn Công (ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cho biết, ngoài thuốc được BHYT thanh toán còn phải tự bỏ tiền túi ra để mua thêm 1 số loại thuốc bên ngoài theo toa của bác sĩ. Nguyên nhân là đơn vị không đủ thuốc.

Chị Trần Thị Trinh (TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) kể: tình trạng không có 1 số loại vaccine tiêm phòng cho trẻ tại các cơ sở y tế diễn ra liên tục trong thời gian qua, con của chị vẫn đang chờ có thuốc để đến trạm tiêm.

Theo Bệnh viện đa khoa Kiên Giang, bệnh viện thiếu một số loại thuốc, vật tư y tế gây khó khăn cho công tác khám, chữa bệnh. Bệnh viện đang phối hợp với các đơn vị để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thời gian sớm nhất, đảm bảo thuốc, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám, chữa bệnh.

Lý giải nguyên nhân thiếu cục bộ một số thuốc và vật tư y tế, Sở Y tế cho biết, theo quy định danh mục mua sắm và thanh toán bảo hiểm y tế được dựa vào phân tuyến kỹ thuật, phân hạng bệnh viện, mô hình bệnh tật và khả năng triển khai kỹ thuật của đơn vị đó. Do đó, cơ sở y tế tuyến xã không thể có đầy đủ thuốc và vật tư y tế như tuyến huyện và của tuyến huyện không đầy đủ như tuyến tỉnh.

Quy trình tổ chức mua sắm (đấu thầu) phức tạp, thường kéo dài và phải qua nhiều công đoạn. Có khi trong lúc đang tổ chức thực hiện quy trình đấu thầu thì văn bản mới phát hành, phải hủy bỏ các bước thực hiện trước đó và thực hiện lại nên mất nhiều thời gian.

Phó Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Đỗ Thiện Tùng cho biết: “Để khắc phục tình trạng thiếu thuốc cục bộ tại một số đơn vị, Sở đã ban hành nhiều văn bản, tổ chức nhiều cuộc họp để phân tích nguyên nhân, nghe những khó khăn, vướng mắc của từng đơn vị để phối hợp giải quyết hoặc kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền”.

Theo ông Lâm Minh Thành - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, từ đầu năm đến nay có hơn 4 cuộc họp xử lý, tuy nhiên có lúc xảy ra thiếu cục bộ thuốc, vật tư y tế thiết yếu. Nguyên nhân chính là do một số quy định về công tác mua sắm thay đổi, các gói thầu đang thực hiện nhưng chưa được phê duyệt phải điều chỉnh lại thủ tục làm mất nhiều thời gian, nhất là việc khảo sát giá; công tác phối hợp giữa cơ quan chuyên môn với cơ sở ỵ tế thiếu chặt chẽ.

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu phải khắc phục ngay, đảm bảo cho người dân có thuốc sử dụng, hạn chế thấp nhất vấn đề thiếu thuốc như thời gian qua. Cụ thể, đối với thuốc, UBND tỉnh đã phê duyệt và Sở Y tế đang tổ chức mua bổ sung hơn 400 mặt hàng. Trong tháng 7.2023 sẽ có kết quả nên sẽ bổ sung lượng thuốc còn thiếu. UBND tỉnh cũng đã chấp thuận bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Sở Y tế làm đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương. Trong tháng 7.2023 sẽ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc tập trung toàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025, chậm nhất hết quý 1 năm 2024 sẽ có kết quả đấu thầu. Trong thời gian này, nếu phát sinh nhu cầu thuốc cấp thiết để điều trị thì sẽ cho mua sắm bổ sung.

Đối với vật tư y tế, UBND tỉnh đã giao Sở Y tế tổ chức đấu thầu mua sắm tập trung cho giai đoạn 2023-2025, dự kiến phê duyệt trong tháng 7.2023. Trong thời gian chờ kết quả, đã giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế chủ động tổ chức mua sắm và đã phê duyệt một số gói cấp thiết cho các bệnh viện.

Đối với vaccine, ngày 22.6.2023, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vaccine năm 2023 cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung; dự kiến sẽ có kết quả vào đầu tháng 8.2023.

Ông Thành nhấn mạnh: “Tỉnh cũng chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động khám, chữa bệnh ở các tuyến, phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh, đảm bảo đủ thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình Bệnh viện Ung bướu tỉnh Kiên Giang, Dự án Trung tâm Y tế huyện U Minh Thượng, Trung tâm Y tế huyện Giang Thành. Tiếp tục đề xuất mua sắm bổ sung trang thiết bị tuyến huyện và xã”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Thông qua Luật Đấu thầu với nhiều quy định mới về đấu thầu thuốc, y tế

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay (23.6), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) với số phiếu tán thành cao.

Thiếu thuốc đặc trị, bệnh nhân tay chân miệng tạm được điều trị bằng thuốc khác

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Hiện nay, tình trạng thiếu thuốc phenobarbital đặc trị bệnh tay chân miệng (TCM) độ 3-4 diễn ra ở tất cả các bệnh viện. Nguồn thuốc thiếu, bệnh nhi được điều trị thuốc thay thế, nhưng đó chỉ là loại thuốc "chữa cháy" vì khả năng bệnh nhi chuyển nặng, tử vong vẫn cao.

Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang: Việc thiếu thuốc cục bộ là không tránh khỏi

NGUYÊN ANH |

Nói về vấn đề thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, việc này không chỉ tồn tại ở Kiên Giang mà ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước.

Trường Đại học Khánh Hòa nộp lại 233 triệu đồng chi vượt định mức

Hữu Long |

Sau khi cơ quan thanh tra phát hiện việc chi vượt định mức với tổng số tiền 233 triệu đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa đã nộp lại số tiền chi sai.

Cầu thủ Thái Lan và Indonesia ẩu đả tại SEA Games nhận án phạt nặng

MINH PHONG |

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã đưa ra án phạt dành cho tập thể và cá nhân của đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong vụ xô xát ẩu đả tại chung kết SEA Games 32.

Lính Wagner đang hoàn tất bàn giao vũ khí cho Nga

Thanh Hà |

Nhóm lính đánh thuê Wagner đang hoàn tất bàn giao vũ khí cho các lực lượng vũ trang chính quy của Nga, Bộ Quốc phòng Nga thông tin ngày 12.7.

Gỡ khó cho ngành hàng không

Dân Anh |

Ngành hàng không đã có sự phục hồi sau thời kì dịch COVID-19, tuy nhiên đến nay vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa thể “cất cánh” mạnh mẽ như kì vọng.

Vụ học viên tại Quảng Bình kêu cứu: Chỉ Trường Đại học Vinh không cấp bằng

LÊ PHI LONG |

Liên quan đến vụ việc hàng chục học viên tại Quảng Bình kêu cứu vì đã hoàn tất học phí, đã thi tốt nghiệp hơn nửa năm nhưng vẫn chưa được cấp bằng, chỉ Trường Đại học Vinh là không cấp, còn các trường liên kết khác đều cấp bằng, tạo điện kiện cho học viên.

Thông qua Luật Đấu thầu với nhiều quy định mới về đấu thầu thuốc, y tế

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 5, sáng nay (23.6), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu (sửa đổi) với số phiếu tán thành cao.

Thiếu thuốc đặc trị, bệnh nhân tay chân miệng tạm được điều trị bằng thuốc khác

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Hiện nay, tình trạng thiếu thuốc phenobarbital đặc trị bệnh tay chân miệng (TCM) độ 3-4 diễn ra ở tất cả các bệnh viện. Nguồn thuốc thiếu, bệnh nhi được điều trị thuốc thay thế, nhưng đó chỉ là loại thuốc "chữa cháy" vì khả năng bệnh nhi chuyển nặng, tử vong vẫn cao.

Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang: Việc thiếu thuốc cục bộ là không tránh khỏi

NGUYÊN ANH |

Nói về vấn đề thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, việc này không chỉ tồn tại ở Kiên Giang mà ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước.