Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang: Việc thiếu thuốc cục bộ là không tránh khỏi

NGUYÊN ANH |

Nói về vấn đề thiếu thuốc và trang thiết bị y tế, Giám đốc Sở Y tế cho rằng, việc này không chỉ tồn tại ở Kiên Giang mà ở tất cả các tỉnh thành trong cả nước.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn của kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Kiên Giang ngày 27.12, bà Phan Thị Ngọc Cẩm - đại biểu đơn vị huyện Giồng Riềng đã đặt vấn đề về việc thiếu thuốc và trang thiết bị y tế cục bộ, nguyên nhân do đâu và giải pháp khắc phục?

Trả lời về vấn đề này, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc đã khẳng định thuốc điều trị cho nhân dân cơ bản đáp ứng được yêu cầu, ngay cả cho phòng, chống dịch COVID-19.

Việc thiếu cục bộ một vài loại thuốc trong thời gian ngắn ở một vài nơi là có và không tránh khỏi. Việc này không chỉ xảy ra ở Kiên Giang mà xảy ra ở tất cả tỉnh thành trong cả nước từ các bệnh viện tuyến trung ương, tuyến tỉnh, tuyến huyện, trạm y tế xã.

Về nguyên nhân của thiếu thuốc thì theo ông Phúc là do không có nguồn cung, tổ chức mua thuốc chậm trễ và điều tiết không kịp thời.

Ông Hà Văn Phúc thông tin: "Sở đã có nhiều văn bản kiến nghị về Trung ương sửa đổi một số nội dung trong luật, nghị định, thông tư liên quan đến việc đấu thầu mua sắm thuốc, trang thiết bị y tế.

Trong những ngày tới, hy vọng điều kiện khách quan trong đấu thầu sẽ được cải thiện tốt hơn. Chúng tôi cũng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ để tổ chức mua sắm một số thuốc đang cần thiết chứ không chờ theo giai đoạn nữa".

Về việc thiếu trang thiết bị, Giám đốc Sở Y tế Kiên Giang cho rằng, thời gian qua, việc đầu tư cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị y tế chỉ tập trung cho các bệnh viện tuyến tỉnh mà chưa kịp thời đầu tư, mua sắm bổ sung trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế tuyến huyện.

Để giải quyết tình trạng thiếu trang thiết bị như hiện nay, Sở Y tế đã khảo sát nhu cầu trang thiết bị y tế của tuyến huyện, xã. Năm 2022, ngành y tế tỉnh Kiên Giang được chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ và vốn đối ứng của địa phương để đầu tư mua sắm trang thiết bị cần thiết, cấp bách với tổng kinh phí trên 250 tỉ đồng trong giai đoạn 2022-2023.

Ông Phúc cũng thông tin thêm, việc mua sắm, trang bị và xây dựng sẽ hoàn thành trong năm 2023, trong đó việc mua sắm trang thiết bị y tế sẽ hoàn thành trong 6 tháng đầu năm và xây dựng sẽ hoàn thành trong 6 tháng cuối năm 2023.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Chưa thanh toán công nợ, một số cơ sở y tế tại Gia Lai thiếu thuốc

THANH TUẤN |

Một số cơ sở y tế tại tỉnh Gia Lai chưa thanh toán công nợ cho các nhà thầu cung ứng thuốc nên dẫn đến thiếu một số loại thuốc đặc trị, nhóm thuốc gây nghiện…

Bình Thuận: Giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở bệnh viện công

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Vấn đề thiếu thuốc và vật tư y tế xảy ra ở nhiều bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI.

Sở Y tế Kiên Giang nói về việc thiếu thuốc, người dân phải mua ở ngoài

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Giám Đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc đã có câu trả lời chất vấn trước HĐND tỉnh làm rõ vấn đề cử tri quan tâm về việc thiếu thuốc điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, người dân khám và điều trị bệnh phải mua thuốc bên ngoài.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Hà Nội: Treo biển cho thuê cửa hàng cả năm không có khách hỏi

Thái Mạnh |

Thời gian qua, hàng loạt mặt bằng bán lẻ ở các tuyến phố trung tâm hay các ki-ot tại một số trung tâm thương mại tại Hà Nội được treo biển rao cho thuê lâu ngày nhưng chưa có khách hỏi.

Nhà ga đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bị chiếm dụng làm nơi quảng cáo

Minh Hạnh |

Tình trạng lấn chiếm nhà ga làm điểm kinh doanh và biến các cột trụ dọc tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội thành các biển quảng cáo, nhếch nhác, mất mỹ quan đang diễn ra tại công trình trọng điểm của thủ đô Hà Nội.

PSG xác nhận Neymar nghỉ thi đấu đến hết mùa

Văn An |

PSG xác nhận tiền đạo Neymar sẽ nghỉ thi đấu đến hết mùa để phẫu thuật chấn thương mắt cá.

Chưa thanh toán công nợ, một số cơ sở y tế tại Gia Lai thiếu thuốc

THANH TUẤN |

Một số cơ sở y tế tại tỉnh Gia Lai chưa thanh toán công nợ cho các nhà thầu cung ứng thuốc nên dẫn đến thiếu một số loại thuốc đặc trị, nhóm thuốc gây nghiện…

Bình Thuận: Giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế ở bệnh viện công

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Vấn đề thiếu thuốc và vật tư y tế xảy ra ở nhiều bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Bình Thuận là một trong những nội dung nhận được nhiều ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI.

Sở Y tế Kiên Giang nói về việc thiếu thuốc, người dân phải mua ở ngoài

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Giám Đốc Sở Y tế Kiên Giang Hà Văn Phúc đã có câu trả lời chất vấn trước HĐND tỉnh làm rõ vấn đề cử tri quan tâm về việc thiếu thuốc điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh, người dân khám và điều trị bệnh phải mua thuốc bên ngoài.