Hà Nội thêm 5 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 4 học sinh lớp 12

Nguyễn Hà |

Theo tin từ Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 thành phố Hà Nội, 7h00 sáng nay 9.5, Hà Nội ghi nhận thêm 5 ca mắc mới tại cộng đồng, trong đó có 4 ca tại Gia Lâm (liên quan ổ dịch tại Bắc Ninh) và 1 ca tại Phúc Thọ (liên quan ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương).

4 bệnh nhân ở xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm là Đ.T.P, 18 tuổi ở thôn Giao Tự; H.T.P.A, 18 tuổi thôn Giao Tất A; H.T.Y.M và D.V.T, đều 18 tuổi, thôn Linh Quy Đông.

Cả 4 trường hợp này học cùng lớp 12A1 Trường THPT Kinh Bắc, xã Hòa Mãn, Thuận Thành, Bắc Ninh. Trong lớp có 2 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 thuộc xã Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh là ổ dịch liên quan đến xã Mão Điền.

Bệnh nhân thứ 5 là H.T.H, 74 tuổi ở thôn Hiệp Lộc 3, xã Hiệp Thuận, Phúc Thọ là người đến nhà bệnh nhân Đ.H.T (BN3181) - người đã điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung về. Bệnh nhân này được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ngày 7.5.2021.

Tất cả các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 vừa mới được phát hiện đều được chuyển cách ly điều trị tại bệnh viện.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đang phối hợp với TTYT huyện Gia Lâm và Phúc Thọ để điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với 05 bệnh nhân, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly theo quy định, cũng như giám sát các trường hợp F2; phun khử khuẩn các hộ gia đình trong ổ dịch.

Liên quan đến ổ dịch Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh, Trung tâm Kiểm soát thành phố Hà Nội cũng ra thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến đám cưới nhà ông bà Phong Trà ở xóm Công, xã Mão Điền từ ngày 30.4-1.5.2021. Những người đến dự đám cưới nói trên phải tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế, TTYT gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch hoặc gọi điện thoại đến đường dây nóng phòng chống dịch của ngành y tế Hà Nội: : 0969.082.115 – 0949.396.115.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 9.5: Hà Nội ghi nhận 40 ca bệnh trong đợt dịch này

Lao Động |

Dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam. Từ ngày 27.4.2021 đến nay dịch COVID-19 đã lây ra 24 tỉnh, thành và 2 bệnh viện trung ương với 256 ca mắc trong cộng đồng. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam ghi nhận 3.332 mắc, trong đó 2.602 ca khỏi bệnh.

Ăn nghỉ, trực 24/24 tại phòng thu thanh, đưa tin về COVID-19 đến người dân

Nguyễn Hà |

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 579 Đài truyền thanh cơ sở tại các xã, phường, thị trấn, cung cấp thông tin thiết yếu đến nhân dân rất hiệu quả. Loa truyền thanh cấp xã được bố trí đến các khu dân cư, thôn xóm, được xem là kênh chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở. 100% đài truyền thanh cơ sở của Hà Nội đang vận hành trong trường hợp đặc biệt là tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Hà Nội: Cần ngăn chặn tối đa tình trạng lây chéo trong bệnh viện

Tùng Giang |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong hơn một năm qua và truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, huyện Đông Anh sẽ thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, góp phần vào nỗ lực chung của toàn thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Diễn biến dịch COVID-19 ngày 9.5: Hà Nội ghi nhận 40 ca bệnh trong đợt dịch này

Lao Động |

Dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam. Từ ngày 27.4.2021 đến nay dịch COVID-19 đã lây ra 24 tỉnh, thành và 2 bệnh viện trung ương với 256 ca mắc trong cộng đồng. Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện, Việt Nam ghi nhận 3.332 mắc, trong đó 2.602 ca khỏi bệnh.

Ăn nghỉ, trực 24/24 tại phòng thu thanh, đưa tin về COVID-19 đến người dân

Nguyễn Hà |

Hiện nay, trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 579 Đài truyền thanh cơ sở tại các xã, phường, thị trấn, cung cấp thông tin thiết yếu đến nhân dân rất hiệu quả. Loa truyền thanh cấp xã được bố trí đến các khu dân cư, thôn xóm, được xem là kênh chủ lực trong công tác thông tin tuyên truyền ở cơ sở. 100% đài truyền thanh cơ sở của Hà Nội đang vận hành trong trường hợp đặc biệt là tuyên truyền bầu cử và phòng, chống dịch COVID-19.

Bí thư Hà Nội: Cần ngăn chặn tối đa tình trạng lây chéo trong bệnh viện

Tùng Giang |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng tin tưởng, với kinh nghiệm phòng, chống dịch COVID-19 trong hơn một năm qua và truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, huyện Đông Anh sẽ thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”, góp phần vào nỗ lực chung của toàn thành phố.