Hà Nội chuẩn bị siết chặt một số hoạt động nhằm phòng, chống dịch

Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp, bà Nguyễn Thị Tuyến - Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội cho biết Thường trực Thành ủy Hà Nội đang thảo luận, cho ý kiến về việc siết một số hoạt động, kinh doanh, dịch vụ trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, thành phố đang đối mặt với nguy cơ rất cao, đặc biệt là người về Hà Nội từ TPHCM. Một tuần vừa qua, Hà Nội liên tục ghi nhận các ca mắc COVID-19. Đến sáng 12.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã ghi nhận 18 người trong diện này dương tính với SARS-CoV-2.

Về công tác phòng dịch, bà Tuyến cho biết, Thường trực Thành ủy dự kiến có chỉ đạo chính thức việc siết chặt một số nội dung, dịch vụ vào chiều hoặc tối nay.

Trao đổi với Lao Động, ông Trương Quang Việt cho hay: "Tình hình dịch tại Hà Nội về cơ bản đã kiểm soát được. Tuy nhiên vẫn còn nguy cơ bùng dịch từ nhóm người ở TPHCM về Hà Nội. Ngoài công tác truy vết, khoanh vùng nhanh chóng của đội ngũ cán bộ y tế và cán bộ liên ngành, người dân cần thực hiện tốt thông điệp 5K + vaccine".

Như đã đưa tin, ngày 7.7, UBND TP.Hà Nội ban hành công điện yêu cầu người dân không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; các cơ sở dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Từ 18h ngày 7.7, Hà Nội yêu cầu khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà 7 ngày đối với người về từ TP.HCM và các vùng dịch khác (trừ trường hợp đi công vụ trở về Hà Nội). Từ 18h ngày 8.7, TP cũng quyết định tạm dừng các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chưa đủ điều kiện nới lỏng hàng quán hoạt động sau 21h

Hà Phương |

Trao đổi với Lao Động, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội - cho biết: "Hiện tại, CDC Hà Nội chưa có bất kỳ đề xuất nào về việc tiếp tục nới lỏng hoạt động phòng dịch. Quy định đóng cửa trước 21h với các dịch vụ ăn, uống trong nhà trên địa bàn là để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19".

Sau nới lỏng, "ma men" tại Hà Nội tăng mạnh

Tô Thế |

Người dân Hà Nội đang bắt đầu có tâm lý chủ quan sau nới lỏng. Hàng quán ăn mở cửa trở lại nên tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia đã manh nha tái diễn.

Hà Nội nới lỏng dịch vụ: Khách lũ lượt tới, quản lý phải kiêm chạy bàn

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi TP. Hà Nội quyết định nới lỏng dịch vụ thiết yếu, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất vì khách quá đông.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Hà Nội chưa đủ điều kiện nới lỏng hàng quán hoạt động sau 21h

Hà Phương |

Trao đổi với Lao Động, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội - cho biết: "Hiện tại, CDC Hà Nội chưa có bất kỳ đề xuất nào về việc tiếp tục nới lỏng hoạt động phòng dịch. Quy định đóng cửa trước 21h với các dịch vụ ăn, uống trong nhà trên địa bàn là để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19".

Sau nới lỏng, "ma men" tại Hà Nội tăng mạnh

Tô Thế |

Người dân Hà Nội đang bắt đầu có tâm lý chủ quan sau nới lỏng. Hàng quán ăn mở cửa trở lại nên tình trạng người điều khiển phương tiện giao thông khi đã sử dụng rượu bia đã manh nha tái diễn.

Hà Nội nới lỏng dịch vụ: Khách lũ lượt tới, quản lý phải kiêm chạy bàn

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi TP. Hà Nội quyết định nới lỏng dịch vụ thiết yếu, nhiều cửa hàng hoạt động hết công suất vì khách quá đông.