Hà Nội chưa đủ điều kiện nới lỏng hàng quán hoạt động sau 21h

Hà Phương |

Trao đổi với Lao Động, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội - cho biết: "Hiện tại, CDC Hà Nội chưa có bất kỳ đề xuất nào về việc tiếp tục nới lỏng hoạt động phòng dịch. Quy định đóng cửa trước 21h với các dịch vụ ăn, uống trong nhà trên địa bàn là để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19".

Mở cửa đến 21h, hàng quán gắng gượng đủ duy trì

Sau gần 2 tuần các nhà hàng ăn, uống cà phê, cắt tóc... ở Hà Nội được phép hoạt động trở lại, trong đó được cho phép phục vụ ăn uống tại chỗ đến 21h hằng ngày, hoạt động kinh doanh của nhiều chủ quán đã dần đi vào ổn định.

Tuy nhiên, nhiều chủ quán ăn, nhà hàng trên phố Tống Duy Tân và ngõ Cấm Chỉ (thuộc phường Hàng Bông, Hà Nội) cho rằng, việc đóng cửa trước 21h đã làm mất đi lượng khách lớn, gây khó khăn trong hoạt động kinh doanh khi đây cũng là thời điểm vàng của kinh doanh ẩm thực.

Chia sẻ về tình hình kinh doanh vừa phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 vừa đảm bảo ít nhất đủ kinh phí duy trì cửa hàng, bà Vũ Thị Hà (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho hay: "Tống Duy Tân là tuyến phố chuyên bán đồ ăn đêm, chỉ phục vụ khách từ 19h30 - 21h, cửa hàng mất đi lượng khách lớn. Nhiều quán ăn họ không mở vì mở ra không chắc đã đủ tiền trả lương cho nhân viên".

Đồng cảm với bà Hà, anh Trần Nhật Trọng (chủ quán cà phê, Quán Sứ, Hàng Bông, Hoàn Kiếm) chia sẻ: "Việc chỉ bán hàng tại chỗ đến 21h khiến thu nhập cửa hàng giảm đi đáng kể. Với quy định này, hai vợ chồng tôi chỉ còn cách kiêm tất cả công việc từ pha chế, thu ngân, dắt xe, lau dọn bàn ghế... Mong muốn dịch bệnh sớm qua đi để những người kinh doanh, người lao động có thể sớm ổn định".

Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: Hà Phương

Lý do chưa thể đón khách tại chỗ sau 21h

Lý giải về yêu của Hà Nội, hàng quán không được đón khách quá đông, đảm bảo khoảng cách và vách ngăn giữa người với người… ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội - cho hay, khi cho kinh doanh muộn, lực lượng công an, chính quyền, tổ COVID-19 cộng đồng sẽ khó khăn hơn trong vấn đề kiểm soát, kiểm tra việc thực hiện các quy định này.

Đánh giá về tình hình dịch bệnh ở Hà Nội, Phó Giám đốc CDC Hà Nội thông tin: "Ngay sau khi thành phố cơ bản kiểm soát được dịch đã ra quyết định nới lỏng một số hoạt động. Những hoạt động phục vụ nhu cầu thiết yếu sẽ được mở trước và đảm bảo nguyên tắc an toàn tới đâu nới tới đó".

Trước những băn khoăn, mong muốn của nhiều chủ hàng quán về quy định Hà Nội chỉ cho phục vụ khách tại chỗ đến trước 21h đối với các cửa hàng ăn uống, ông Khổng Minh Tuấn cho hay: "Quy định đóng cửa trước 21h với các dịch vụ ăn, uống trong nhà trên địa bàn là để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19".

Theo ông Tuấn, bây giờ là mùa bóng đá và đêm là thời điểm bắt đầu các trận đấu. “Hàng quán mở sau 21h đa số là các quán nhậu như quán bia hơi. Nếu để hàng quán mở muộn, việc tụ tập xem bóng đá, hò hét rất dễ xảy ra, không đảm bảo an toàn cho vấn đề phòng chống dịch. Thời điểm này, người dân nên tận hưởng các trận đấu ở nhà để đảm bảo an toàn” - ông Tuấn nói.

Về ý kiến nới lỏng thêm quy định, cho đón khách muộn hơn của một số cửa hàng, Phó Giám đốc CDC Hà Nội nhấn mạnh, quan điểm của Hà Nội là không thể vội vàng, phải cân nhắc, xem xét thật kỹ tình hình dịch bệnh và kiểm tra, đánh giá thận trọng nguy cơ bùng phát dịch.

Hiện tại, CDC Hà Nội chưa có bất kỳ đề xuất nào về việc tiếp tục nới lỏng hoạt động phòng dịch. Tới đây, nếu Hà Nội giảm dần các nguy cơ về dịch COVID-19, việc nới lỏng có thể được xem xét thêm.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Không vì nới lỏng mà lơi lỏng công tác phòng dịch ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 21.6, sau khi xin ý kiến của Thường trực Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố đã ra văn bản cho phép mở cửa lại một số dịch vụ từ 0h ngày 22.6. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xem xét, quyết định thận trọng trên cơ sở thực tế, nới lỏng nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng. Thành phố sẽ nới lỏng từng dịch vụ, dịch vụ nào thiết yếu, an toàn mở trước; vừa làm vừa đánh giá an toàn để mở thêm các dịch vụ khác.

Đề xuất từ ngày 22.6, Hà Nội sẽ nới lỏng hoạt động phòng dịch

Hà Phương |

Liên quan đến vấn đề nới lỏng hoạt động phòng dịch, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin: "Đề xuất từ ngày 22.6, những cửa hàng ăn uống trong nhà, những hoạt động tập thể dục, thể thao ngoài trời ở Hà Nội sẽ được hoạt động trở lại".

Chưa đề xuất nới lỏng hoạt động phòng dịch trong vài ngày tới tại Hà Nội

Hà Phương |

Trước một số ý kiến cho rằng hiện đã có thể nới lỏng hoạt động phòng dịch ở Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hiện nay thành phố vẫn còn nguy cơ bùng dịch nên chưa thể đề xuất ý kiến như vậy lên cấp cao hơn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Không vì nới lỏng mà lơi lỏng công tác phòng dịch ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 21.6, sau khi xin ý kiến của Thường trực Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố đã ra văn bản cho phép mở cửa lại một số dịch vụ từ 0h ngày 22.6. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xem xét, quyết định thận trọng trên cơ sở thực tế, nới lỏng nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng. Thành phố sẽ nới lỏng từng dịch vụ, dịch vụ nào thiết yếu, an toàn mở trước; vừa làm vừa đánh giá an toàn để mở thêm các dịch vụ khác.

Đề xuất từ ngày 22.6, Hà Nội sẽ nới lỏng hoạt động phòng dịch

Hà Phương |

Liên quan đến vấn đề nới lỏng hoạt động phòng dịch, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin: "Đề xuất từ ngày 22.6, những cửa hàng ăn uống trong nhà, những hoạt động tập thể dục, thể thao ngoài trời ở Hà Nội sẽ được hoạt động trở lại".

Chưa đề xuất nới lỏng hoạt động phòng dịch trong vài ngày tới tại Hà Nội

Hà Phương |

Trước một số ý kiến cho rằng hiện đã có thể nới lỏng hoạt động phòng dịch ở Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hiện nay thành phố vẫn còn nguy cơ bùng dịch nên chưa thể đề xuất ý kiến như vậy lên cấp cao hơn.