Chưa đề xuất nới lỏng hoạt động phòng dịch trong vài ngày tới tại Hà Nội

Hà Phương |

Trước một số ý kiến cho rằng hiện đã có thể nới lỏng hoạt động phòng dịch ở Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hiện nay thành phố vẫn còn nguy cơ bùng dịch nên chưa thể đề xuất ý kiến như vậy lên cấp cao hơn.

Nhiều nguy cơ bùng phát dịch COVID-19

Theo đánh giá của CDC Hà Nội và các chuyên gia y tế, Hà Nội còn nhiều nguy cơ bùng phát dịch trở lại nếu không quyết liệt truy vết, khoanh vùng. Trong vài ngày tới chưa thể đề xuất nới lỏng hoạt động phòng dịch.

Trao đổi với Lao Động, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết: "Chúng tôi xem xét tình hình nội địa của thành phố Hà Nội. Mặc dù, thành phố cơ bản được kiểm soát được nhưng vẫn còn 2 bệnh nhân mắc COVID-19 phát hiện tại Bệnh viện Đức Giang vẫn chưa xác định được nguồn lây nhiễm".

Chưa đề xuất nới lỏng

Ngoài ra, CDC Hà Nội tiếp tục theo dõi tình hình diễn biến của dịch COVID-19 tại TP.Hồ Chí Minh để xem xét có nên đề xuất nới lỏng hoạt động phòng dịch tại thành phố.

"Trước tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh diễn ra phức tạp và các ca bệnh dương tính ngày càng tăng, trong đó có TP.Hồ Chí Minh. Nguy cơ bùng phát dịch từ những người đi từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội cao. Trong tuần này, chúng tôi chưa đề xuất nới lỏng hoạt động phòng dịch. CDC Hà Nội tiếp tục xem xét các điều kiện để sang tuần tới nếu nguy cơ không còn sẽ đề xuất", ông Tuấn thông tin.

Hiện nay, các đơn vị y tế Hà Nội lấy mẫu liên tục trong tại sân bay Nội Bài với số lượng dự kiến khoảng 1.000 mẫu ngẫu nhiên cho những người đi từ TP.Hồ Chí Minh ra Hà Nội. Việc lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc nhanh, ngẫu nhiên sẽ giúp Hà Nội định hướng được công tác phòng dịch đối với những người, nhóm người đi từ các tỉnh có nguy cơ về Hà Nội.

Về chiến lược định hướng của Hà Nội trong phòng, chống dịch thời gian tới là chủ động phát hiện, ngăn chặn, điều tra, truy vết kịp thời và tiêm phòng vaccine.

Đồng thời, chủ động phát hiện sớm ca bệnh dương tính và kịp thời có phương án xử trí tích cực, hiệu quả trong công tác phòng dịch. Ngoài việc xét nghiệm tại sân bay, thành phố cũng sẽ tổ chức xét nghiệm ở các khu, cụm công nghiệp.

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội xem xét 2 điều kiện cốt lõi để nới lỏng hoạt động phòng dịch

Hà Phương |

Liên quan đến việc nới lỏng hoạt động xã hội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết, thành phố sẽ căn cứ vào quy định hiện hành của Bộ Y tế về đánh giá mức độ nguy cơ đối với các địa phương, sẽ sớm có quyết định.

Lộ trình nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội

Hà Phương |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát. Trong thời gian tới, CDC Hà Nội cho biết sẽ tham khảo một số ý kiến chuyên gia để đề xuất UBND TP.Hà Nội cho phép mở cửa lại một số hoạt động thiết yếu.

Chủ tịch Hà Nội: Chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động

Hà Phương |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, tổ chức tốt kỳ thi lớp 10 và kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống người dân.

Đổi đời cho nhiều trẻ là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Những năm qua, hàng chục trẻ em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn ở Đắk Lắk đã được lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh cưu mang, nhận làm con nuôi để giúp ăn học, có một cuộc đời mới sáng sủa hơn.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2023 có mưa kèm rét đậm hay không?

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng cho biết Tết Nguyên đán 2023 ở miền Bắc khả năng mưa nhỏ mưa phùn vài nơi, sáng sớm có sương mù. Trời phổ biến trạng thái rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Hà Nội xem xét 2 điều kiện cốt lõi để nới lỏng hoạt động phòng dịch

Hà Phương |

Liên quan đến việc nới lỏng hoạt động xã hội, ông Hoàng Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - cho biết, thành phố sẽ căn cứ vào quy định hiện hành của Bộ Y tế về đánh giá mức độ nguy cơ đối với các địa phương, sẽ sớm có quyết định.

Lộ trình nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 của Hà Nội

Hà Phương |

Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát. Trong thời gian tới, CDC Hà Nội cho biết sẽ tham khảo một số ý kiến chuyên gia để đề xuất UBND TP.Hà Nội cho phép mở cửa lại một số hoạt động thiết yếu.

Chủ tịch Hà Nội: Chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động

Hà Phương |

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố kiên quyết không để dịch bệnh lây lan, tổ chức tốt kỳ thi lớp 10 và kiểm soát tốt tình hình để chuẩn bị lộ trình có thể nới lỏng một số hoạt động, hạn chế thấp nhất những ảnh hưởng của dịch liên quan đến đời sống nhân dân, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định đời sống người dân.