Dịch tả lợn Châu Phi lây lan toàn tỉnh Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang diễn biến phức tạp. 100% các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã công bố dịch.

Trước tình hình này, ngày 4.6, UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, đã có văn bản “cầu cứu” Bộ NNPTNT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cấp thêm cho địa phương 20.000 lít hóa chất để tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Dù dịch tả lợn Châu Phi đang hoành hành, tuy vậy tại một số địa phương của Ninh Bình, tình trạng lơ là, thiếu chặt chẽ trong việc phòng chống và tiêu hủy lợn vẫn còn xảy ra.

Nhiều xác lợn chết bị vứt trôi nổi trên sông, gây ô nhiễm môi trường và là nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan nhanh.

Lợn chết được tiêu hủy ngay tại vườn của các hộ chăn nuôi. Ảnh: NT
Lợn chết được tiêu hủy rất nông, ngay tại vườn của các hộ chăn nuôi. Ảnh: NT

Chiều 4.6, ông Nguyễn Tiến Mạnh, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình cho biết: Tính đến hết ngày 2.6, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 808 thôn của 130 xã, phường trên 8 huyện, thành phố của tỉnh Ninh Bình. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã tiêu hủy 42.166 con lợn.

Xác lợn chết được vứt trôi nổi trên sông Vân, đoạn qua địa bàn thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT
Xác lợn chết được vứt trôi nổi trên sông Vân, đoạn qua địa bàn thành phố Ninh Bình. Ảnh: NT

“Để chống dịch có hiệu quả, tỉnh đã có văn bản gửi Bộ NNPTNT đề xuất Thủ tướng Chính phủ cấp thêm 20.000 lít hóa chất để chống dịch. Đồng thời, tỉnh cũng ra nhiều quyết sách, phương án phòng, chống dịch hiệu quả, an toàn nhất”, ông Mạnh nói.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 3 tại Đà Nẵng

H.VINH |

TP Đà Nẵng vừa tiến hành tiêu hủy 18 con lợn trong ổ dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Đây là ổ dịch thứ 3 được phát hiện trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

52 tỉnh thành có dịch tả lợn Châu Phi

L.V |

Dịch tả lợn Châu Phi đã lan ra 52 tỉnh, thành tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Trên 2,2 triệu con lợn đã phải tiêu hủy. 

Đã có 10 tỉnh, thành vùng ĐBSCL xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Kỳ Quan |

Trong mấy ngày qua, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) liên tục xuất hiện hiện tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nâng tổng số địa phương có dịch bệnh lên 10/13 tỉnh, thành phố. Hiện chỉ còn Long An, Bến Tre và Trà Vinh là chưa phát hiện dịch bệnh.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Phát hiện ổ dịch tả lợn Châu Phi thứ 3 tại Đà Nẵng

H.VINH |

TP Đà Nẵng vừa tiến hành tiêu hủy 18 con lợn trong ổ dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Bồ Bản, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Đây là ổ dịch thứ 3 được phát hiện trên địa bàn TP. Đà Nẵng.

52 tỉnh thành có dịch tả lợn Châu Phi

L.V |

Dịch tả lợn Châu Phi đã lan ra 52 tỉnh, thành tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Trên 2,2 triệu con lợn đã phải tiêu hủy. 

Đã có 10 tỉnh, thành vùng ĐBSCL xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi

Kỳ Quan |

Trong mấy ngày qua, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) liên tục xuất hiện hiện tại các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nâng tổng số địa phương có dịch bệnh lên 10/13 tỉnh, thành phố. Hiện chỉ còn Long An, Bến Tre và Trà Vinh là chưa phát hiện dịch bệnh.