Đà Nẵng cách ly một F1 là nhân viên giám sát sân đỗ hàng hoá ở TP.HCM

THUỲ TRANG |

Tối 10.2, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê xác nhận trên địa bàn vừa phát hiện và cách ly một trường hợp F1 ngồi cùng chuyến bay với bệnh nhân mắc COVID-19.

Ông Hồ Thuyên – Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho hay, chiều 9.2, quận đã xác minh thông tin một trường hợp là V. Đ.T., sinh năm 1994, trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, Đà Nẵng.

Người này là nhân viên sân bay, giám sát sân đỗ, hàng hoá thuộc một công ty cung cấp dịch vụ hàng hoá sân bay tại TP.HCM.

Trước đó, ngày 7.2, người này từ TP.HCM về Đà Nẵng lúc 7h15 trên cùng với chuyến bay với một bệnh nhân mắc COVID-19.

“Sau khi xác nhận các thông tin trên, trường hợp F1 này đã được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Tuy nhiên theo quy định, người này vẫn được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày và sẽ được lấy mẫu vào ngày thứ 14 khi hoàn thành cách ly” – ông Thuyên cho hay.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Trẻ phải cách ly vì COVID-19 được "trải nghiệm sự quan tâm của cộng đồng"

Sỹ Công |

Chuyên gia tâm lý - giáo dục, PGS.TS Trần Thành Nam nhận định rằng, trẻ đang phải cách ly vì COVID-19 đang được "trải nghiệm sự quan tâm của cộng đồng".

TPHCM: Sẵn sàng phương án cách ly và điều trị 30 - 50 ca mắc COVID-19

Thanh Chân - Hữu Huy |

Ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM cho biết, TPHCM có phương châm sẵn sàng các phương án cách ly và điều trị số ca nhiễm COVID-19 tăng từ 30 đến 50 người.

Đà Nẵng điều chỉnh, cách ly tập trung người về từ vùng dịch xuống 14 ngày

THUỲ TRANG |

Chiều tối 9.2, UBND Đà Nẵng đã có văn bản điều chỉnh việc cách ly tập trung người về từ vùng dịch từ 21 ngày xuống 14 ngày.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Trẻ phải cách ly vì COVID-19 được "trải nghiệm sự quan tâm của cộng đồng"

Sỹ Công |

Chuyên gia tâm lý - giáo dục, PGS.TS Trần Thành Nam nhận định rằng, trẻ đang phải cách ly vì COVID-19 đang được "trải nghiệm sự quan tâm của cộng đồng".

TPHCM: Sẵn sàng phương án cách ly và điều trị 30 - 50 ca mắc COVID-19

Thanh Chân - Hữu Huy |

Ông Nguyễn Thiện Nhân - nguyên Bí thư Thành uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM cho biết, TPHCM có phương châm sẵn sàng các phương án cách ly và điều trị số ca nhiễm COVID-19 tăng từ 30 đến 50 người.

Đà Nẵng điều chỉnh, cách ly tập trung người về từ vùng dịch xuống 14 ngày

THUỲ TRANG |

Chiều tối 9.2, UBND Đà Nẵng đã có văn bản điều chỉnh việc cách ly tập trung người về từ vùng dịch từ 21 ngày xuống 14 ngày.