Đà Nẵng điều chỉnh, cách ly tập trung người về từ vùng dịch xuống 14 ngày

THUỲ TRANG |

Chiều tối 9.2, UBND Đà Nẵng đã có văn bản điều chỉnh việc cách ly tập trung người về từ vùng dịch từ 21 ngày xuống 14 ngày.

Việc điều chỉnh này nhằm thực hiện Thông báo số 26 ngày 8.2 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các địa phương vẫn siết chặt phòng chống dịch bệnh, hạn chế đến mức tối đa việc tập trung nhiều người tại các sự kiện, lễ hội, nghi lễ tôn giáo, tiệc mừng cuối năm, đám cưới, đám tang…; hạn chế tối đa việc đi lại trong dịp Tết Nguyên đán; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân viên tổ chức làm việc trong dịp Tết, sinh hoạt tại chỗ…

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự, UBND các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm như sau:

Về thời gian thực hiện cách ly y tế, theo dõi sức khỏe thì thực hiện cách ly y tế tập trung, cách ly y tế tại nhà, theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi vùng dịch đối với các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm (các trường hợp F1, F2, người đến từ các ổ dịch, vùng dịch trên cả nước). Quy định này áp dụng với các trường hợp được phát hiện từ ngày 8.2.

Về xét nghiệm COVID-19, thành phố Đà Nẵng quy định thực hiện 2 lần. Lần 1 vào ngày phát hiện, lần 2 vào ngày thứ 14 kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi vùng dịch.

Nếu từ lúc tiếp xúc với nguồn lây đến lúc phát hiện trên 12 ngày: lấy mẫu xét nghiệm 1 lần vào ngày thứ 14 kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với nguồn lây hoặc ngày rời khỏi vùng dịch.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Chuẩn bị phương án mở lại khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TPHCM chuẩn bị phương án mở lại khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến.

Gia Lai: Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều đã được cách ly tập trung

THANH TUẤN |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 13h ngày 8.3, tỉnh này ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số lên 21 trường hợp.

Hà Nội: Xây dựng khu cách ly tập trung tại ký túc xá Học viện Nông nghiệp

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa có yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung tại huyện Gia Lâm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

TPHCM: Chuẩn bị phương án mở lại khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến

Thanh Chân - Thanh Vũ |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, TPHCM chuẩn bị phương án mở lại khu cách ly tập trung, bệnh viện dã chiến.

Gia Lai: Thêm 2 ca dương tính SARS-CoV-2, đều đã được cách ly tập trung

THANH TUẤN |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Gia Lai cho biết, tính đến 13h ngày 8.3, tỉnh này ghi nhận thêm 2 ca dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số lên 21 trường hợp.

Hà Nội: Xây dựng khu cách ly tập trung tại ký túc xá Học viện Nông nghiệp

Phạm Đông |

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa có yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung tại huyện Gia Lâm phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.