Trẻ phải cách ly vì COVID-19 được "trải nghiệm sự quan tâm của cộng đồng"

Sỹ Công |

Chuyên gia tâm lý - giáo dục, PGS.TS Trần Thành Nam nhận định rằng, trẻ đang phải cách ly vì COVID-19 đang được "trải nghiệm sự quan tâm của cộng đồng".

Những ngày qua, cả nước đều hướng về những người dân đang phải cách ly phòng, chống COVID-19 vì Tết Nguyên đán đang đến gần, đặc biệt là các em nhỏ.

Trước tình hình nhiều học sinh phải cách ly phòng chống COVID-19 trong những ngày vừa qua, Cục Trẻ em- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có chương trình trực tuyến đặc biệt: "Cách ly không cách lòng - Cùng các con chống dịch" với điểm cầu là các em nhỏ đang cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm).

Các khách mời là NSƯT Xuân Bắc và Chuyên gia tâm lý - giáo dục PGS.TS Trần Thành Nam, đã trò chuyện, động viên các em nhỏ để giúp các em có một tinh thần vững chãi đương đầu với những hoang mang, những lo sợ do dịch bệnh COVID-19 mang lại.

NSƯT Xuân Bắc và Chuyên gia tâm lý - giáo dục PGS. TS Trần Thành Nam trên sóng Livestream. Ảnh: Sỹ Công
NSƯT Xuân Bắc và Chuyên gia tâm lý - giáo dục, PGS.TS Trần Thành Nam trên sóng Livestream. Ảnh: Sỹ Công

PGS. TS Trần Thành Nam nhận định: "Dù các bạn nhỏ bị cách ly nhưng khoảng cách đâu có cách xa đâu, chúng ta vẫn có thể giao lưu trực tuyến với các cháu như thế này. Nhờ vậy, ở trong bối cảnh nào các bạn nhỏ cũng sẽ thấy rằng mình không phải là một người không may mắn, mà thậm chí còn may mắn hơn vì có thể được trải nghiệm sự quan tâm của cộng đồng ở trong những giai đoạn khó khăn này".

Đồng tình với quan điểm trên, NSƯT Xuân Bắc cũng bày tỏ sự quan tâm đến các em nhỏ. Anh kết nối với các em học sinh bằng nhiều trò chơi hấp dẫn.

Nhìn các con dắt díu theo các cô, các chú vào khu cách ly nhưng vẫn mang tâm lý hết sức thoải mái, vui vẻ nhiều người đã có thể yên tâm phần nào.

"Con rất nhớ nhà, nhớ em, nhớ bà và nhớ cả các bạn hàng xóm nữa. Con mong mọi người sẽ không bị bệnh COVID-19 nữa, và sẽ được trở về nhà sớm hơn"- một học sinh đang cách ly tại Trường Tiểu học Xuân Phương chia sẻ qua điện thoại.

Cô giáo Lê Thị Tuyết Lan- Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Phương - chia sẻ: "Việc được cách ly tại trường và có cả các cô giáo cách ly cùng, sẽ giúp cho các con cảm thấy như mình vẫn đang ở trường đi học hàng ngày, có cô có trò bên cạnh nhau. Các con vẫn vui vẻ, tươi cười như mọi ngày lên lớp".

21 ngày xa nhà quả là thử thách lớn với những đứa trẻ mới chỉ 7, 8 tuổi. Nhưng những ngày qua, các con rất ngoan, tuân thủ nghiêm ngặt quy định cách ly.

Đặc biệt, để các em thiếu nhi chung tay trong việc chống dịch COVID-19, cuộc thi vẽ tranh tại nhà hoặc tại khu cách ly với chủ đề: "Phòng, chống COVID-19" đã được phát động ngay trên sóng chương trình trực tuyến và được nhiều người hưởng ứng. Cuộc thi dành cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, diễn ra trên toàn quốc từ ngày 8.2 đến hết ngày 15.2 tới.

Thông qua cuộc thi, Truyền hình Vì trẻ em, NSƯT Xuân Bắc và Chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Thành Nam mong muốn đây sẽ là hoạt động hữu ích, giúp các em có niềm vui lành mạnh trong thời gian nghỉ Tết cũng như cách ly để phòng dịch.

Sỹ Công
TIN LIÊN QUAN

Dịch COVID-19 tại TPHCM: Vì sao F1 âm tính, F2 lại dương tính?

HỮU HUY - THANH CHÂN |

Chiều 10.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM.

Hưng Yên tìm khẩn cấp những người đến địa điểm liên quan 3 ca COVID-19

Thùy Linh |

Sở Y tế Hưng Yên vừa có văn bản hỏa tốc thông báo tìm người đi, đến các địa điểm có liên quan bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Xét nghiệm lần 4, phát hiện 1 ca mắc COVID-19 ở Lục Nam, Bắc Giang

Thùy Linh |

Sáng 10.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 1 ca mắc mới, được ghi nhận tại huyện Lục Nam- Bắc Giang, do lây nhiễm cộng đồng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Dịch COVID-19 tại TPHCM: Vì sao F1 âm tính, F2 lại dương tính?

HỮU HUY - THANH CHÂN |

Chiều 10.2, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TPHCM.

Hưng Yên tìm khẩn cấp những người đến địa điểm liên quan 3 ca COVID-19

Thùy Linh |

Sở Y tế Hưng Yên vừa có văn bản hỏa tốc thông báo tìm người đi, đến các địa điểm có liên quan bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Xét nghiệm lần 4, phát hiện 1 ca mắc COVID-19 ở Lục Nam, Bắc Giang

Thùy Linh |

Sáng 10.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 công bố thông tin về 1 ca mắc mới, được ghi nhận tại huyện Lục Nam- Bắc Giang, do lây nhiễm cộng đồng.