Cả nước vận động được hơn 1,4 triệu đơn vị máu trong năm 2020

T.Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, chiều 15.1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện tổ chức Hội nghị tổng kết toàn quốc công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Báo cáo kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, bác sĩ Lê Gia Tiến - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện - cho biết: Toàn quốc đã vận động và tiếp nhận được 1.405.336 đơn vị máu (quy đổi đơn vị máu có thể tích là 250ml là 1.674.646 đơn vị), đã cơ bản đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh; tỉ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%; tỉ lệ dân số hiến máu gần 1,5%, số người hiến máu nhắc lại đạt 50%; tỉ lệ người hiến máu có thể tích từ 350 ml trở lên đạt gần 50%.

"Năm 2020, diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19, tình hình thiên tai, lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh miền Trung đã ảnh hưởng lớn đến công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia hiến máu tình nguyện.

Đặc biệt, trong thời điểm xuất hiện các ca bệnh COVID-19 tại cộng đồng, thực hiện các hoạt động giãn cách xã hội, các buổi hiến máu đồng loạt bị hủy, hoãn trong cả nước đã khiến lượng máu dự trữ gần như cạn kiệt, ảnh hưởng đến công tác cấp cứu, điều trị người bệnh" - BS Tiến nói.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện nhấn mạnh, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chỉ đạo và đầu tư nhiều nguồn lực cho các hoạt động an toàn truyền máu nói chung và công tác vận động hiến máu tình nguyện nói riêng.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Y tế
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu phát biểu ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Y tế

Qua đó, nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của hiến máu tình nguyện đã có chuyển biến tích cực; lượng máu vận động và tiếp nhận được ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, đã góp phần quan trọng bảo đảm công tác an toàn truyền máu và cứu chữa cho hàng triệu người bệnh cần truyền máu.

Ban Chỉ đạo các cấp đã tổ chức được 13.106 cuộc tuyên truyền, vận động về hiến máu tình nguyện với 1.665.462 lượt người tham dự. Nhiều chiến dịch truyền thông và sự kiện hiến máu tình nguyện được tổ chức sáng tạo, thành công như: Chiến dịch vận động hiến máu tình nguyện dịp Tết, “Lễ hội Xuân hồng” đã vận động và tiếp nhận được 269.664 đơn vị máu; Chiến dịch “ Những giọt máu hồng hè” và “Hành trình đỏ” đã vận động và tiếp nhận được 444.173 đơn vị máu... và nhiều sự kiện hiến máu lớn khác như: Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện - 7.4, Ngày Quốc tế Người hiến máu - 14.6,...

Cho đến nay, cả nước đã thành lập được 4.008 câu lạc bộ (CLB) với 125.035 thành viên tham gia như: CLB hiến máu dự bị, CLB 25, CLB máu hiếm, CLB gia đình máu hiếm, CLB vận động hiến máu tình nguyện...

Bên cạnh đó, công tác xây dựng lực lượng hiến máu dự bị ở các vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo cũng được quan tâm và triển khai có hiệu quả; Đã có 20.108 cán bộ, hội viên và tình nguyện viên Chữ thập đỏ được đào tạo, tập huấn về công tác vận động, huy động nguồn lực hiến máu nhân đạo.

T.Linh
TIN LIÊN QUAN

Suy đa tạng sau khi chữa trầm cảm bằng cách tiêm nấm "ma thuật" vào máu

Yến Nhi |

Một người đàn ông 30 tuổi, ở Mỹ đã bị suy nội tạng sau khi tiêm nấm ảo giác vào tĩnh mạch của mình để chữa bệnh trầm cảm, theo Insider.

Những triệu chứng đột quỵ ở người cao tuổi

P.Công (T/H) |

Đột quỵ ở người cao tuổi xảy ra khá phổ biến và gây hậu quả nghiêm trọng. Bằng cách nhận biết những dấu hiệu và triệu chứng của đột quỵ sẽ giúp kịp thời điều trị và hạn chế được những rủi ro.

Cách sơ cứu khi gặp người bị đột quỵ

P.Công (T/H) |

Khi phát hiện người bị đột quỵ cần giữ thông thoáng môi trường xung quanh bệnh nhân để giúp họ thở tốt. Bệnh nhân cần được đi cấp cứu ngay, càng sớm càng tốt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Suy đa tạng sau khi chữa trầm cảm bằng cách tiêm nấm "ma thuật" vào máu

Yến Nhi |

Một người đàn ông 30 tuổi, ở Mỹ đã bị suy nội tạng sau khi tiêm nấm ảo giác vào tĩnh mạch của mình để chữa bệnh trầm cảm, theo Insider.

Những triệu chứng đột quỵ ở người cao tuổi

P.Công (T/H) |

Đột quỵ ở người cao tuổi xảy ra khá phổ biến và gây hậu quả nghiêm trọng. Bằng cách nhận biết những dấu hiệu và triệu chứng của đột quỵ sẽ giúp kịp thời điều trị và hạn chế được những rủi ro.

Cách sơ cứu khi gặp người bị đột quỵ

P.Công (T/H) |

Khi phát hiện người bị đột quỵ cần giữ thông thoáng môi trường xung quanh bệnh nhân để giúp họ thở tốt. Bệnh nhân cần được đi cấp cứu ngay, càng sớm càng tốt.