Suy đa tạng sau khi chữa trầm cảm bằng cách tiêm nấm "ma thuật" vào máu

Yến Nhi |

Một người đàn ông 30 tuổi, ở Mỹ đã bị suy nội tạng sau khi tiêm nấm ảo giác vào tĩnh mạch của mình để chữa bệnh trầm cảm, theo Insider.

Theo một báo cáo trên Tạp chí Tâm thần học của Học viện Tham vấn & Liên lạc, gia đình của người đàn ông 30 tuổi, ở Mỹ đã ngay lập tức đưa anh ta đến phòng cấp cứu ở Nebraska sau khi họ nhận thấy anh có những triệu chứng bất thường như mệt mỏi quá mức, nôn ra máu, vàng da, tiêu chảy và buồn nôn.

Người đàn ông này mắc chứng rối loạn lưỡng cực loại 1, nhưng vì không được sử dụng thuốc và điều trị đầy đủ nên bệnh đã biến triển thành trầm cảm. Gia đình anh chia sẻ với Insider rằng, anh ấy đã đọc được về tiềm năng của psilocybin, một hợp chất được tìm thấy trong nấm ảo giác giúp điều trị các triệu chứng trầm cảm, anh ấy đã nghiên cứu và tự sử dụng opioid ở nhà.

Tự chữa bệnh trầm cảm bằng cách tiêm nấm 'ma thuật' vào máu? Ảnh: Yến Nhi.
Tự chữa bệnh trầm cảm bằng cách tiêm nấm 'ma thuật' vào máu? Ảnh: Yến Nhi.

Nấm ma thuật là gì?

Nấm ma thuật hay còn gọi là nấm ảo giác, tên tiếng anh là psilocybin mushrooms, nấm này có chứa những hợp chất tương tự như trong cần sa, thuốc phiện, thuốc lắc,... gây ra chứng hoang tưởng mạnh cho người sử dụng, thậm chí còn bị lợi dụng bào chế thành ma túy tổng hợp, làm thay đổi tính cách con người một cách vĩnh viễn.

Tuy độc, nhưng lại được nhiều người dùng dưới dạng thực phẩm, như pha trà, trộn chung với các loại thực phẩm khác hoặc dùng làm chất phủ sôcôla vì có vị đắng hấp dẫn. Khoảng 30 phút sau khi ăn, tác dụng ảo giác của loại nấm này bắt đầu phát huy. Có hàng trăm loại nấm ma thuật khác nhau trên khắp nước Mỹ.

Đối với y học thuần túy, gần đây nấm ma thuật đã được sử dụng để điều trị rối loạn tâm thần và nhiều bệnh khác.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Johns Hopkins và New York đã tiến hành nhiều nghiên cứu nhỏ về những bệnh nhân ung thư từng trải qua giai đoạn lo lắng và trầm cảm, sau khi được dùng psilocybin, đã có tiến triển tích cực.

Hậu quả khôn lường từ việc sử dụng sai cách

Tuy nhiên, nấm ảo giác có thể được dùng để ăn hoặc uống, có thể tiêu thụ chúng ở dạng nguyên chất hoặc ở dạng bột cho vào viên nang rồi nuốt, tuyệt đối không được tiêm hay sử dụng khi không có hướng dẫn của bác sĩ.

Nhưng người đàn ông mắc chứng trầm cảm này đã tự đun sôi nấm trong nước, rồi lọc qua bông, sau đó tiêm vào máu của mình.

Trò chuyện với người đàn ông này, anh không thể đưa ra câu trả lời phỏng vấn mạch lạc, anh vẫn trong trạng thái mơ hồ. Sau khi kiểm tra, bệnh viện phát hiện anh bị chấn thương gan, thận của anh cũng không hoạt động bình thường và có những triệu chứng ta suy nội tạng.

Một mẫu máu xét nghiệm còn tiết lộ rằng: Những cây nấm, thứ vốn phát triển mạnh ở những nơi tối tăm, đã bắt đầu sinh trưởng trong máu của người đàn ông, gây ra các vấn đề sức khỏe nói trên.

Người đàn ông đang được đặt máy thở để thở và lọc máu để lọc chất độc, đồng thời phải sử dụng thuốc kháng sinh và thuốc trị nấm, báo cáo vụ việc từ bệnh viện cho biết.

Yến Nhi
TIN LIÊN QUAN

Sử dụng thuốc tránh thai không làm tăng nguy cơ trầm cảm

Khánh Trí (Theo Drugs) |

Nhiều phụ nữ lo ngại rằng, việc dùng thuốc tránh thai sẽ làm tăng nguy cơ hoặc làm trầm trọng hơn các vấn đề về sức khỏe tâm thần như làm tăng nguy cơ trầm cảm… và từ bỏ hình thức kiểm soát sinh sản hiệu quả này.

Tỷ lệ người mắc trầm cảm gia tăng, nguy cơ cao tìm đến tự sát

Khánh Trí |

Trầm cảm là môt căn bệnh tâm thần nguy hiểm, khiến người bệnh suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. Nghiêm trọng hơn, bệnh nhân trầm cảm nặng có thể nghĩ quẩn và có nguy cơ tự sát.

Nguyên nhân khiến nhiều người bị trầm cảm và có ý muốn tự sát

AN NHIÊN (T/H) |

Có rất nhiều người hằng ngày vẫn đang chiến đấu với các căn bệnh giành lấy sự sống, nhưng cũng có không ít người vì áp lực công việc, áp lực cuộc sống dẫn đến trầm cảm mà muốn từ bỏ sự sống của mình.

Vụ thi thể nữ bị đứt lìa đầu ở chung cư: Nạn nhân có tiền sử bệnh trầm cảm

Tú Anh |

Chiều ngày 9.11, lực lượng chức năng quận 7 vẫn đang phối hợp với Công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thi thể người phụ nữ tử vong không nguyên vẹn tại một chung cư ở phường Tân Hưng (quận 7, TP.HCM).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Sử dụng thuốc tránh thai không làm tăng nguy cơ trầm cảm

Khánh Trí (Theo Drugs) |

Nhiều phụ nữ lo ngại rằng, việc dùng thuốc tránh thai sẽ làm tăng nguy cơ hoặc làm trầm trọng hơn các vấn đề về sức khỏe tâm thần như làm tăng nguy cơ trầm cảm… và từ bỏ hình thức kiểm soát sinh sản hiệu quả này.

Tỷ lệ người mắc trầm cảm gia tăng, nguy cơ cao tìm đến tự sát

Khánh Trí |

Trầm cảm là môt căn bệnh tâm thần nguy hiểm, khiến người bệnh suy sụp cả tinh thần lẫn thể xác. Nghiêm trọng hơn, bệnh nhân trầm cảm nặng có thể nghĩ quẩn và có nguy cơ tự sát.

Nguyên nhân khiến nhiều người bị trầm cảm và có ý muốn tự sát

AN NHIÊN (T/H) |

Có rất nhiều người hằng ngày vẫn đang chiến đấu với các căn bệnh giành lấy sự sống, nhưng cũng có không ít người vì áp lực công việc, áp lực cuộc sống dẫn đến trầm cảm mà muốn từ bỏ sự sống của mình.

Vụ thi thể nữ bị đứt lìa đầu ở chung cư: Nạn nhân có tiền sử bệnh trầm cảm

Tú Anh |

Chiều ngày 9.11, lực lượng chức năng quận 7 vẫn đang phối hợp với Công an TPHCM điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ thi thể người phụ nữ tử vong không nguyên vẹn tại một chung cư ở phường Tân Hưng (quận 7, TP.HCM).