1 triệu liều vắc xin bạch hầu: Đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ triển khai

Thùy Linh |

Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia sẽ mở rộng tiêm vắc xin bạch hầu- uốn ván cho hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi tại 35 tỉnh/thành có nguy cơ. Vậy số lượng vắc xin lớn như vậy đã được chuẩn bị ra sao?
Tiêm vắc xin là phương pháp phòng bệnh tốt nhất. Ảnh: Hải Nguyễn
Tiêm vắc xin là phương pháp phòng bệnh tốt nhất. Ảnh: Hải Nguyễn
Trao đổi với phóng viên Lao Động, PGS.TS Dương Thị Hồng- Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho hay: Ngày 25.5.2020, Bộ Y tế có Quyết định số 2155/QD-BYT phê duyệt kế hoạch triển khai vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi tại vùng nguy cơ năm 2020 tại 35 tỉnh/thành phố, trong đó 30 tỉnh đã triển khai năm 2019 sẽ tiếp tục triển khai trong năm 2020 và mở rộng thêm 5 tỉnh/thành phố.

Về nguồn cung ứng vắc xin, PGS Hồng cho biết: Vắc xin Td hay còn gọi là vắc xin uốn ván- bạch hầu. Loại vắc xin này được chỉ định để phòng bệnh bạch hầu và uốn ván cho người lớn và trẻ em từ 7 tuổi trở lên. Là vắc xin được sản xuất bởi Viện vắc xin và sinh phẩm y tế Nha Trang IVAC (Việt Nam).

"Khi Bộ Y tế phê duyệt kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi, chúng tôi đã lên kế hoạch mua đủ số vắc xin đáp ứng cho kế hoạch. Đến nay, nguồn vắc xin hoàn toàn không thiếu. Hơn 1 triệu liều đã được chuẩn bị đầy đủ. Ngoài số vắc xin đã tiêm, hiện số còn lại cũng có đủ theo kế hoạch, chỉ chờ triển khai tại 35 vùng nguy cơ"- PGS Hồng khẳng định.

Theo Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các vùng có nguy cơ là 35 tỉnh/thành có ổ dịch bạch hầu hoặc ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu, uốn ván sơ sinh trong các năm gần đây từ 2016-2019.

"Không cần đáp ứng tiêu chí khu vực đó bùng phát thành ổ dịch, chỉ cần ghi nhận ca mắc bạch hầu hoặc uốn ván là chúng tôi cũng đưa vào kế hoạch tiêm bổ sung"- PGS Hồng chia sẻ.

Dự kiến, đến năm 2022, hoạt động tiêm bổ sung vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi tại vùng nguy cơ sẽ được triển khai trong phạm vi trong toàn quốc.

Để phòng bệnh hiệu quả, PGS Hồng khuyến cáo các bậc phụ huynh hãy cho con đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch đối với vắc xin có thành phần bạch hầu. Cụ thể:

- Trẻ nhỏ dưới 1 tuổi cần tiêm 3 mũi vào lúc 2, 3, 4 tháng tuổi,

- Tiêm nhắc 1 mũi vắc xin DPT vào lúc 18 tháng

Các bậc cha mẹ có thể cho trẻ đi tiêm vắc xin phối hợp 5 trong 1 trong TCMR hoặc vắc xin có thành phần tương tự trong tiêm chủng dịch vụ.

Tại các địa phương 35 tỉnh phố nêu trên, trẻ 7 tuổi (học lớp 2) cần được tiêm nhắc vắc xin Td theo thông báo của cán bộ y tế.

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Vắc xin phòng bạch hầu: Cần tuân thủ nghiêm quy trình bảo quản, tiêm ngừa

THANH TUẤN |

Dịch bệnh bạch hầu đang lan rộng ở các tỉnh Tây Nguyên, có xu hướng lây lan mạnh ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, nơi đời sống của người dân còn khó khăn. Có trường hợp trẻ em được tiêm chủng vắc xin nhưng cũng có thể mắc bệnh bạch hầu dẫn đến tử vong, nguyên nhân vì sao? 

Tiêm vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi tại 35 vùng nguy cơ theo tiêu chí nào?

Thùy Linh |

Các địa phương trên được lựa chọn triển khai tiêm vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi tại vùng nguy cơ năm 2020 tại 35 tỉnh/thành phố, dựa trên các tiêu chí: Có ổ dịch bạch hầu hoặc ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu, uốn ván sơ sinh trong các năm gần đây từ 2016-2019. 

Bệnh bạch hầu hoành hành, tiêm bổ sung vaccine hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi

Thùy Linh |

Trong năm nay, dự án Tiêm chủng mở rộng sẽ tiếp tục tiêm bổ sung vaccine uốn ván- bạch hầu (Td) phòng bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, dự kiến số lượng là hơn 1 triệu trẻ em.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Vắc xin phòng bạch hầu: Cần tuân thủ nghiêm quy trình bảo quản, tiêm ngừa

THANH TUẤN |

Dịch bệnh bạch hầu đang lan rộng ở các tỉnh Tây Nguyên, có xu hướng lây lan mạnh ở những vùng xa xôi, hẻo lánh, nơi đời sống của người dân còn khó khăn. Có trường hợp trẻ em được tiêm chủng vắc xin nhưng cũng có thể mắc bệnh bạch hầu dẫn đến tử vong, nguyên nhân vì sao? 

Tiêm vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi tại 35 vùng nguy cơ theo tiêu chí nào?

Thùy Linh |

Các địa phương trên được lựa chọn triển khai tiêm vắc xin Td cho trẻ 7 tuổi tại vùng nguy cơ năm 2020 tại 35 tỉnh/thành phố, dựa trên các tiêu chí: Có ổ dịch bạch hầu hoặc ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu, uốn ván sơ sinh trong các năm gần đây từ 2016-2019. 

Bệnh bạch hầu hoành hành, tiêm bổ sung vaccine hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi

Thùy Linh |

Trong năm nay, dự án Tiêm chủng mở rộng sẽ tiếp tục tiêm bổ sung vaccine uốn ván- bạch hầu (Td) phòng bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, dự kiến số lượng là hơn 1 triệu trẻ em.