Bệnh bạch hầu hoành hành, tiêm bổ sung vaccine hơn 1 triệu trẻ em 7 tuổi

Thùy Linh |

Trong năm nay, dự án Tiêm chủng mở rộng sẽ tiếp tục tiêm bổ sung vaccine uốn ván- bạch hầu (Td) phòng bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, dự kiến số lượng là hơn 1 triệu trẻ em.

PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết trong năm nay, dự án Tiêm chủng mở rộng (TCMR) sẽ tiếp tục tiêm bổ sung vaccine uốn ván - bạch hầu (Td) phòng bệnh bạch hầu cho trẻ 7 tuổi tại 35 tỉnh, dự kiến 1.005.583 trẻ.

Trong số 35 tỉnh được xác định có nguy cơ cao này có Đắk Nông, Kon Tum, Gia Lai, TP. Hồ Chí Minh. Đây là 4 tỉnh thành đang ghi nhận dịch bạch hầu từ đầu năm đến nay.

Dự kiến, đến năm 2022, hoạt động tiêm bổ sung vaccine Td sẽ được triển khai trong phạm vi trong toàn quốc.

Theo PGS Hồng, để chủ động phòng chống bệnh dịch bạch hầu tại các vùng nguy cơ cao, từ năm 2019, vaccine Td bổ sung cho trẻ 7 tuổi đã được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng.

Các bé chưa tiêm chủng, đã tiêm đủ 4 mũi vaccine chứa thành phần bạch hầu hoặc tiêm chưa đủ mũi sẽ được tiêm thêm một mũi vaccine bạch hầu miễn phí tại các trạm y tế xã, phường.

Những trẻ đã tiêm vaccine chứa thành phần bạch hầu, uốn ván trong thời gian một tháng tính đến ngày tiêm chủng, trẻ đang sốt, mắc các bệnh nhiễm trùng cấp tính... thì tạm hoãn tiêm.

Trước năm 1985 khi vaccine phòng bệnh bạch hầu chưa được đưa vào chương trình Tiêm chủng mở rộng trên toàn quốc (với 4 mũi tiêm, hoàn thành trước 2 tuổi), mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 2.000 ca mắc với hàng trăm ca tử vong.

Đại diện Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho hay sau hơn 35 năm triển khai tiêm vaccine bạch hầu cho trẻ dưới một tuổi và 10 năm triển khai tiêm nhắc vaccine bạch hầu cho trẻ 18 tháng tuổi, mỗi năm nước ta chỉ ghi nhận vài chục trường hợp mắc bệnh này rải rác tại một số địa phương.

Trong những năm gần đây, cả nước ghi nhận một số ổ dịch bạch hầu nhỏ rải rác tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên như Đắk Nông, Kon Tum, Quảng Ngãi, Quảng Nam…

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã phát hiện tổng cộng 49 ca nhiễm bạch hầu ở 4 tỉnh: Kon Tum (23 ca), TPHCM (1 ca), Gia Lai (10 ca) và Đắk Nông (15 ca). Trong đó, 3 bệnh nhi đã tử vong (Gia Lai: 1, Đắk Nông: 2)

Thùy Linh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Y tế đề nghị tăng cường kiểm soát các ổ dịch bạch hầu tại Kon Tum

Thùy Linh |

Để chủ động phòng chống dịch bệnh bạch hầu, không để dịch bùng phát, lan rộng, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu.

Dùng kinh nghiệm khống chế COVID-19 để ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu

Thùy Linh |

Chiều 28.6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn của Bộ Y tế tới kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại xã Quang Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Bộ Y tế lý giải nguyên nhân bệnh bạch hầu bùng phát ở Đắk Nông

Thùy Linh |

Trong tháng 6.2020 ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại xã Đắk Sor, huyện Krông Nô, 8 trường hợp mắc tại xã Quảng Hòa và xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại xã Quảng Hòa.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bộ Y tế đề nghị tăng cường kiểm soát các ổ dịch bạch hầu tại Kon Tum

Thùy Linh |

Để chủ động phòng chống dịch bệnh bạch hầu, không để dịch bùng phát, lan rộng, Bộ Y tế vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh bạch hầu.

Dùng kinh nghiệm khống chế COVID-19 để ngăn chặn dịch bệnh bạch hầu

Thùy Linh |

Chiều 28.6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên dẫn đầu đoàn của Bộ Y tế tới kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh bạch hầu tại xã Quang Hòa, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.

Bộ Y tế lý giải nguyên nhân bệnh bạch hầu bùng phát ở Đắk Nông

Thùy Linh |

Trong tháng 6.2020 ghi nhận 4 trường hợp mắc bệnh bạch hầu tại xã Đắk Sor, huyện Krông Nô, 8 trường hợp mắc tại xã Quảng Hòa và xã Đắk R’măng, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông, trong đó có 1 trường hợp tử vong tại xã Quảng Hòa.