Thí sinh H.N.T - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) đã ngủ quên trong giờ làm bài thi môn tiếng Anh nên bị điểm 0, dẫn đến kết quả trượt tốt nghiệp THPT và cũng không được xét vào đại học năm học 2022-2023.
Nhiều giáo viên cho rằng, việc để thí sinh ngủ lâu như vậy mà giám thị không gọi là do chưa bao quát và thiếu kĩ năng của người coi thi.
Bên cạnh đó, nhiều thầy cô cũng kiến nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nên xem xét thấu tình đạt lý trường hợp này, có thể xem xét điểm trung bình cuối năm môn tiếng Anh lớp 12 trong học bạ thay thế điểm thi để công nhận tốt nghiệp cho em.
Trước sự việc này, bạn đọc Lê Hân Lâm cho rằng: "Nói kiểu như nhà trường và giám thị là nghĩ em làm xong nên ngủ cũng thật khó chấp nhận. Ví dụ học sinh này không chỉ ngủ mà có vấn đề sức khoẻ sẽ xử lý ra sao?".
Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Quyết nói: "Ở đây là giám thị thiếu tình người. Đấy là ngủ quên chứ nếu chẳng may vì bệnh lý mà gục trong phòng thi ảnh hưởng đến tính mạng thì sao?"
Bạn đọc Hoàng Ưu bày tỏ: "Đặc cách là hợp tình, hợp lý. Điểm các môn thi của em ấy cao vậy thì chẳng có lí do gì mà môn ngoại ngữ em ấy lại không đạt được vài điểm".
Theo bạn đọc Nam Hùng, học sinh học trường chuyên, điểm học bạ cao, nên rớt tốt nghiệp là điều đáng tiếc. Bộ Giáo dục và Đào tạo nên có phương án riêng đối với thí sinh này.
Còn bạn đọc Nông Kim Nguyệt cho biết: "Giám thị phải phát hiện và tìm cách xử lý những bất thường xảy ra trong phòng thi. Các cháu mệt mỏi buồn ngủ do nhiều ngày thức đêm ôn bài mà họ không hiểu và cảm thông. Thương cháu quá, mong cháu được xét tốt nghiệp".
Đưa ra quan điểm riêng, bạn đọc Phùng Thanh Khiết cho hay: "Rất đáng trách giám thị và hội đồng coi thi nơi này! Thương và tiếc cho cháu. Song quy chế vẫn phải là quy chế. Ngồi thi mà ngủ lỗi cũng phải là của cháu trước, Với trí tuệ, học lực của cháu, năm sau cháu thi sẽ đạt nguyện vọng! Mong cháu và gia đình vượt qua".
"Mặc dù rất tiếc cho cháu, tuy nhiên nếu đặc cách thì không nên. Đã đến lúc cần xác định mỗi người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Cứ vi phạm quy chế rồi xin đặc cách sẽ không ổn" - bạn đọc Nguyễn Mạnh Thịnh nhận định.
Bạn đọc Nguyễn Thành Long: "Thi thì cho ra thi, đã là qui định thì phải tuân theo, không nên có ngoại lệ trong trường hợp này".
Cùng quan điểm, bạn đọc Phạm Quang khẳng định: "Cuộc đời ai cũng có sai lầm và phải học cách chấp nhận nó".