Phụ huynh tranh cãi vụ học sinh giỏi nhận điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên

Huyền Chi |

Vụ việc thí sinh là học sinh trường chuyên ngủ quên trong giờ thi và nhận điểm 0 thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Chí Nguyễn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) chia sẻ việc một học sinh giỏi của trường là em H.N.T đã ngủ quên trong giờ thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT hôm 8.7 dẫn đến bị 0 điểm.

Theo kết quả công bố điểm thi, tổng điểm các môn thi của T. là 50,22 điểm. Học sinh này trượt tốt nghiệp vì điểm liệt môn Tiếng Anh.

Ông Phạm Việt Hưng - Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển khẳng định giáo viên coi thi đã làm đúng quy định.

Theo quy chế, giáo viên coi thi chỉ có thể nhắc nhở chung, không thể nhắc riêng từng thí sinh trong phòng thi. Khi còn 15 phút nữa hết giờ, cán bộ coi thi thông báo cho cả phòng thi 1 lần. 5 phút trước khi hết giờ, giám thị yêu cầu thí sinh kiểm tra lại bài, số báo danh, mã đề và được phép nhắc nhở 2 lần.

Sự việc khiến nhiều phụ huynh băn khoăn về trách nhiệm của giám thị khi thí sinh ngủ hơn 40 phút trong giờ thi mà không nhắc nhở hay gọi em dậy.

Chị Hoàng Liên có con vừa thi tốt nghiệp bày tỏ quan điểm: "Tôi nghĩ trong chuyện này cũng có một phần trách nhiệm của cán bộ coi thi. Nhiệm vụ của họ là phải bao quát, quan sát, nhắc nhở xem, có học sinh nào có biểu hiện bất thường, ốm đau, ngủ gật hay không. Nhỡ học sinh không ngủ quên mà ngất xỉu, thậm chí đột quỵ thì không thể lường trước được".

Theo phụ huynh này, việc để mặc thí sinh ngủ gục cho thấy giám thị có phần vô tâm, chưa sát sao. Sau 5-10 phút mà không thấy học sinh ngồi dậy, người coi thi nên đến đánh thức, hỏi han, xem nhỡ có ốm đau đột xuất gì không.

"Tội em này quá. Sự việc ảnh hưởng đến cả cuộc đời, tương lai của em ấy. Cả giám thị phòng thi, giám thị hành lang, các thí sinh ngồi cạnh đều bình chân khi thấy em T gục xuống bàn. Sự im lìm của những người xung quanh khiến một thí sinh trượt tốt nghiệp, vụt mất cơ hội sau bao năm đèn sách" - chị Minh Kỳ chia sẻ ý kiến.

Nhiều bậc cha mẹ có con vừa trải qua kì thi quan trọng đều bày tỏ sự tiếc nuối với trường hợp thí sinh bị 0 điểm môn tiếng Anh. Ảnh: iStock.
Nhiều bậc cha mẹ có con vừa trải qua kì thi quan trọng đều bày tỏ sự tiếc nuối với trường hợp thí sinh bị điểm 0 môn tiếng Anh. Ảnh: iStock.

Ngược lại, không ít người vẫn giữ quan điểm "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Ngủ quên trong phòng thi thì chẳng ai mong muốn nhưng điều đó cho thấy thí sinh nghỉ ngơi chưa hợp lý, không chuẩn bị sức khỏe, tâm lý tốt trước khi thi.

"Em ấy quá chủ quan khi chưa xong đã ngủ rồi. Đành đổi thành bài học cuộc sống vậy", "Trong thời điểm căng thẳng như vậy mà thí sinh vẫn ngủ 40 phút, chứng tỏ em đã thức đêm ôn bài nhiều, không đủ tỉnh táo để làm bài", "Thí sinh không điền trực tiếp đáp án vào bài thi mà lại ghi ra nháp, đến khi phát sinh sự cố thì rất khó xử lý" - nhiều cư dân mạng tranh luận về trường hợp đáng tiếc của học sinh trường chuyên.

Có nhiều lý do tác động khiến thí sinh bỏ lỡ bài thi môn tiếng Anh. Bên cạnh giám thị không chú ý kỹ từng thí sinh, thí sinh cũng mắc phải lỗi hy hữu khi quá chủ quan, không nghỉ ngơi đầy đủ trước buổi thi và điền đủ đáp án vào giấy thi.

Huyền Chi
TIN LIÊN QUAN

Sở GDĐT Cà Mau thông tin việc thí sinh bị điểm 0 môn Tiếng Anh vì ngủ quên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Một học sinh được cho là nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị điểm 0 môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nguyên nhân được cho là do thí sinh này ngủ quên trong lúc làm bài thi.

Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị có máy móc?

ANH THƯ |

Bạn đọc tranh luận trái chiều trước thông tin một thí sinh ngủ quên trong giờ thi nên bị điểm 0 môn tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Sở GDĐT Cà Mau thông tin việc thí sinh bị điểm 0 môn Tiếng Anh vì ngủ quên

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Một học sinh được cho là nằm trong đội tuyển học sinh giỏi môn Vật lý tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau bị điểm 0 môn Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nguyên nhân được cho là do thí sinh này ngủ quên trong lúc làm bài thi.

Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị có máy móc?

ANH THƯ |

Bạn đọc tranh luận trái chiều trước thông tin một thí sinh ngủ quên trong giờ thi nên bị điểm 0 môn tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.