Thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong giờ thi: Giám thị có máy móc?

ANH THƯ |

Bạn đọc tranh luận trái chiều trước thông tin một thí sinh ngủ quên trong giờ thi nên bị điểm 0 môn tiếng Anh ở kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Chí Nguyễn - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) chia sẻ việc một học sinh giỏi của trường ngủ quên trong giờ thi môn Tiếng Anh tốt nghiệp THPT hôm 8.7 dẫn đến bị 0 điểm.

Ông Phạm Việt Hưng - Trưởng điểm thi Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển khẳng định giáo viên coi thi đã làm đúng quy định.

Theo quy chế, giáo viên coi thi chỉ có thể nhắc nhở chung, không thể nhắc riêng từng thí sinh trong phòng thi. Khi còn 15 phút nữa hết giờ, cán bộ coi thi 1 thông báo cho cả phòng thi. 5 phút trước khi hết giờ, giám thị yêu cầu thí sinh kiểm tra lại bài, số báo danh, mã đề và được phép nhắc nhở 2 lần.

Sự việc khiến nhiều người băn khoăn về trách nhiệm của giám thị khi thí sinh ngủ hơn 40 phút trong giờ thi mà không nhắc nhở hay gọi em dậy.

Bạn đọc Đỗ Thị Thu Dung nói: "Ở đây cũng có một phần trách nhiệm của cán bộ coi thi. Nhiệm vụ của họ là luôn phải bao quát, xem xét nhắc nhở việc có học sinh nào nói chuyện, hỏi bài, quay cóp không; có học sinh nào có biểu hiện bất thường, ốm đau, ngủ gật hay không...."

Theo bạn đọc này, việc để mặc thí sinh ngủ gục như vậy là không nên. Sau 5-10 phút mà không thấy học sinh ngồi dậy phải đến đánh thức, hỏi han, xem nhỡ có ốm đau đột xuất gì không?

"Tôi đi coi thi luôn động viên, nếu có ngủ thì cho ngủ 10 phút, sau đó động viên dậy làm bài. Tội em này quá, lỡ một tương lai" - bạn đọc Nguyễn Hạnh nói.

Bạn đọc Trần Dũng bày tỏ: "Bạn học sinh làm bài ra nháp rồi nếu không kịp điền, cán bộ coi thi có thể xin ý kiến trưởng điểm để lập biên bản bất thường (thu cả nháp để chấm hội đồng). Tiếc cho học sinh dễ ngủ, việc chưa xong đã đòi ngủ rồi. Đành đổi thành bài học cuộc sống vậy".

Bạn đọc Minh Ngọc cho rằng: "Đi thi mà nằm thôi là giám thị coi thi phòng mình đã nhắc rồi. Bên cạnh đó, thầy cô cũng quan sát, tới chỗ nhắc nhở ngay. Nói chung là dù không tỉnh táo thì cũng không được nằm xuống bàn nữa. Thầy cô cũng tâm lý, còn 20 phút, 10 phút, 5 phút là nhắc hết bài chứ làm gì để tình trạng ngủ hết giờ".

Theo bạn đọc Phạm Hưng, thực ra, làm được câu nào thì khoanh luôn. Vì vậy, hậu quả kia không trách ai được. Quy chế là quy chế, đến giờ thì sẽ thu bài, đảm bảo công bằng.

Đồng quan điểm, bạn đọc Lê Minh cho hay, ai biết được học sinh đó làm bài xong chưa. Bên cạnh đó, cũng nhiều trường hợp học sinh không làm được bài hoặc làm xong ngồi ngủ. Cán bộ coi thi có nhiệm vụ nhắc nhở chứ không có nhiệm vụ phải gọi dậy. Người đi thi thì phải tự biết ý thức, không thể trách cán bộ coi thi.

Bạn đọc Hồng Phượng cho hay: "Nhớ hồi đó thi tiếng Anh, tôi cũng nằm gục xuống bàn gần hết giờ thi. 15 phút đầu xong luôn bài nên nằm luôn, mơ mơ màng màng khi có giám thị đi qua nhìn hỏi gì đó rồi nhắm mắt tiếp.

Nói chung thì cũng nhiều lý do mà học sinh này bị 0 điểm tiếng Anh. Bên giám thị thì không chú ý từng thí sinh, còn bên thí sinh cũng có lỗi là quá chủ quan khi không nghỉ ngơi đầy đủ trước buổi thi, và điền đủ đáp án vào giấy thi".

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp để tiếng Anh không còn là môn "đội sổ"

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, môn tiếng Anh tiếp tục là môn đội sổ với số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỉ lệ 51,56%.

Điểm liệt môn tiếng Anh tăng gấp 3 lần, dự báo điểm chuẩn khối D giảm

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Thông qua phân tích, so sánh dữ liệu điểm thi môn tiếng Anh trong 3 năm gần nhất, các chuyên gia tuyển sinh dự báo điểm chuẩn của những ngành xét tuyển tổ hợp D (Toán, Văn, Anh) ở top trên sẽ giảm so với năm 2021.

Cả nước có 671 bài thi điểm liệt, tiếng Anh dẫn đầu bảng

PV |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cả nước có 671 điểm liệt (bằng hoặc dưới 1 điểm). Môn Tiếng Anh đứng đầu với số lượng là 423 bài thi điểm liệt.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Giải pháp để tiếng Anh không còn là môn "đội sổ"

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên Khánh, Khánh Hòa) |

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022, môn tiếng Anh tiếp tục là môn đội sổ với số thí sinh đạt điểm dưới trung bình chiếm tỉ lệ 51,56%.

Điểm liệt môn tiếng Anh tăng gấp 3 lần, dự báo điểm chuẩn khối D giảm

Thiều Trang - Phùng Nhung |

Thông qua phân tích, so sánh dữ liệu điểm thi môn tiếng Anh trong 3 năm gần nhất, các chuyên gia tuyển sinh dự báo điểm chuẩn của những ngành xét tuyển tổ hợp D (Toán, Văn, Anh) ở top trên sẽ giảm so với năm 2021.

Cả nước có 671 bài thi điểm liệt, tiếng Anh dẫn đầu bảng

PV |

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, cả nước có 671 điểm liệt (bằng hoặc dưới 1 điểm). Môn Tiếng Anh đứng đầu với số lượng là 423 bài thi điểm liệt.