Giáo viên đề xuất đặc cách cho học sinh ngủ quên trong phòng thi bị điểm 0

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên khánh, Khánh Hòa) |

Vụ 1 học sinh giỏi vì ngủ quên nên bị điểm 0 môn tiếng Anh ở Cà Mau, nhiều giáo viên cho rằng, thí sinh ngủ lâu như vậy mà giám thị không gọi là do chưa bao quát và thiếu kĩ năng của người coi thi.

Việc học sinh thí sinh H.N.T - học sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) - ngủ quên trong giờ làm bài thi môn tiếng Anh nên bị điểm 0, dẫn đến kết quả trượt tốt nghiệp THPT và cũng không được xét vào đại học năm học 2022-2023 là sự cố rất đáng tiếc.

Trước sự vụ việc này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có yêu cầu Sở GDĐT Cà Mau có báo cáo cụ thể về tình hình giám thị coi thi để có hướng xử lý.

1 học sinh tại Cà Mau đạt điểm cao nhiều môn trong kỳ thi tốt nghiệp nhưng vẫn bị trượt vì tiếng Anh bị điểm 0.
1 học sinh tại Cà Mau đạt điểm cao nhiều môn trong kỳ thi tốt nghiệp nhưng vẫn bị trượt vì tiếng Anh bị điểm 0.

Hàng năm, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, thầy cô còn phải tham gia các công tác khác trong đó coi thi tuyển sinh lớp 10, tốt nghiệp THPT đây là nhiệm vụ rất áp lực vì coi thi hoàn thành nhiệm vụ thì không có khen thưởng nhưng vi phạm sẽ nhận kỷ luật.

Do vậy, khi cử giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, các trường đều căn cứ vào yêu cầu qui định trong qui chế coi thi để cử giáo viên có đủ phẩm chất và năng lực có kinh nghiệm để làm nhiệm vụ trường thi.

Trước khi coi thi, trong buổi họp hội đồng thi, giám thị được chủ tịch hội đồng thi hướng dẫn phân công nhiệm vụ rất cụ thể nhiệm vụ của giám thị 1, 2, 3 và các thành viên khác trong hội đồng thi.

Qui chế hướng dẫn coi thi ghi rõ: “Khi thí sinh bắt đầu làm bài, cán bộ coi thi thứ nhất đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh với thí sinh để nhận diện thí sinh, ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh; cán bộ coi thi thứ hai bao quát chung.

Trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, cán bộ coi thi còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi; cán bộ coi thi không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ được trả lời công khai các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định”.

Như vậy, trong trường hợp học sinh ngủ trong giờ thi môn tiếng Anh mà giám thị 1 và 2 đều không phát hiện nhắc nhở kịp thời bằng cách gọi số báo danh để đánh thức học sinh dậy làm bài. Nếu được nhắc nhở nhưng học sinh vẫn không thức dậy, giám thị cần đến xem xét tình hình để xử lý, báo cáo, trợ giúp kịp thời (nếu không may em bị bệnh đột xuất…) - đó mới đúng là thầy cô làm tròn trách nhiệm giám thị của mình.

Rất tiếc, trong thời gian em H.N.T ngủ nhưng giám thị không có động thái nào để thức tỉnh học sinh. Như vậy là giám thị 1, 2 chưa thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, là thiếu bao quát lớp: “Bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, từ cuối phòng đến đầu phòng” để mặc kệ học sinh ngủ say.

Bản thân tôi được nhà trường phân công coi thi rất nhiều nên đã gặp khá nhiều trường hợp học sinh nằm trên bàn vì nhiều lý do: Không làm bài được, đau bụng, đói, mất bình tĩnh, buồn chuyện gia đình, tình cảm… nằm gục xuống bàn, tôi và đã đến xem xét, hỏi thăm kịp thời. Đây là việc làm không có gì sai dù không có trong qui chế. Nói vậy để giám thị chúng ta không nên cứng nhắc và máy mọc khi coi thi, đó cũng chính là kĩ năng làm giám thị cần phải có.

Qua sự việc này, rất mong thầy cô khi làm nhiệm vụ coi thi hết sức quan tâm đến tất cả thí sinh để đảm bảo quyền lợi cho các em, đừng để việc đáng tiếc như vậy xảy ra.

Nhiều thầy cô cũng kiến nghị Bộ GDĐT nên xem xét thấu tình đạt lý trường hợp này, có thể xem xét điểm trung bình cuối năm môn tiếng Anh lớp 12 trong học bạ thay thế điểm thi để công nhận tốt nghiệp cho em.

Nguyễn Văn Lực (Trường THCS Trịnh Phong, Diên khánh, Khánh Hòa)
TIN LIÊN QUAN

Phụ huynh tranh cãi vụ học sinh giỏi nhận điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên

Huyền Chi |

Vụ việc thí sinh là học sinh trường chuyên ngủ quên trong giờ thi và nhận điểm 0 thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Bộ GDĐT thông tin vụ thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên: Giám thị chưa bao quát

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết đã nhận được báo cáo của Sở GDĐT Cà Mau về việc thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong phòng thi. Trong đó nhấn mạnh việc trong quá trình coi thi, hai cán bộ chưa bao quát tốt phòng thi nên chậm phát hiện việc thí sinh ngủ quên.

Điểm 0 tiếng Anh vì ngủ quên, đánh thức trách nhiệm cán bộ coi thi

Lê Thanh Phong |

Một học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) ngủ quên trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh hôm 8.7 dẫn đến bị 0 điểm.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Phụ huynh tranh cãi vụ học sinh giỏi nhận điểm 0 môn tiếng Anh vì ngủ quên

Huyền Chi |

Vụ việc thí sinh là học sinh trường chuyên ngủ quên trong giờ thi và nhận điểm 0 thu hút sự quan tâm của các bậc phụ huynh.

Bộ GDĐT thông tin vụ thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên: Giám thị chưa bao quát

Bích Hà |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) cho biết đã nhận được báo cáo của Sở GDĐT Cà Mau về việc thí sinh bị điểm 0 vì ngủ quên trong phòng thi. Trong đó nhấn mạnh việc trong quá trình coi thi, hai cán bộ chưa bao quát tốt phòng thi nên chậm phát hiện việc thí sinh ngủ quên.

Điểm 0 tiếng Anh vì ngủ quên, đánh thức trách nhiệm cán bộ coi thi

Lê Thanh Phong |

Một học sinh giỏi của Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển (Cà Mau) ngủ quên trong giờ thi tốt nghiệp THPT môn Tiếng Anh hôm 8.7 dẫn đến bị 0 điểm.