Câu đố, chìa khóa kích thích học sinh tư duy sáng tạo

PHAN NỮ LA GIANG |

Câu đố trong dạy học là trò chơi trí tuệ bổ ích, mài sắc năng lực tư duy, óc phán đoán, rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ cho học sinh.

Nếu tục ngữ là túi khôn đúc kết kinh nghiệm, ca dao, dân ca là tiếng nói của tình cảm thì câu đố là tiếng cười của trí tuệ, thể hiện sự thông minh, linh hoạt, trình độ nhận thức của người dân.

Trong hoạt động giáo dục, câu đố không đơn thuần chỉ là một trò chơi giải trí thông thường mà còn là một sân chơi trí tuệ bổ ích bằng ngôn từ.

Trên sân chơi ấy, người tham gia chơi được mài sắc năng lực tư duy, óc phán đoán đồng thời được rèn luyện khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt trong mọi hoàn cảnh. Đặc biệt đối với trẻ em, câu đố là một trong những phương tiện đắc lực kích thích não bộ của trẻ phát triển.

Đối với trẻ thơ, nhất là lứa tuổi học sinh tiểu học, câu đố có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng và nâng cao trí tuệ cho các em. Nó như chất men say làm kích thích trí tò mò, say mê hiểu biết của học sinh. Câu đố là một phương tiện nhận thức đặc biệt đối với học sinh tiểu học.

Thực tế dạy học ở tiểu học đã khẳng định, vai trò quan trọng của đố vui trong dạy học và trong các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Trong các hoạt động này, khi giáo viên sử dụng các câu đố vui để đố học sinh đã làm cho hoạt động trở nên sôi nổi và hấp dẫn hơn.

Các em rất hưng phấn và thích thú tham gia, thậm chí kết thúc hoạt động rồi nhưng các em vẫn muốn tiếp tục được đố vui.

Vì vậy, trong quá trình dạy học ở cấp tiểu học, chúng ta cần sử dụng linh hoạt các câu đố vui vào hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (hoạt động trải nghiệm) để thay đổi hình thức dạy học, đồng thời khích thích và tạo sự hấp dẫn cho học sinh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Câu đố vui có thể sử dụng trong bất kỳ khâu nào của hoạt động dạy học (Khởi động, Khám phá, Thực hành, Vận dụng, Sáng tạo) và cho các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Để có được câu đố vui phục vụ cho hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục, giáo viên có thể sưu tầm qua sách báo, mạng internet… và có thể tự sáng tác ra. Câu đố vui có thể là một vài câu thơ, câu văn vần hay câu văn đơn giản.

Tuy nhiên, khó có thể đưa ra một quy trình cụ thể để sử dụng câu đố vui vào hoạt động dạy học và hoạt động ngoài giờ lên lớp. Tùy vào tình hình cụ thể, tùy vào năng lực, sở trường của giáo viên để linh hoạt sử dụng câu đố vui cho phù hợp.

PHAN NỮ LA GIANG
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên gọi học sinh là “con” – Nên hay không?

Nhóm PV |

Một vài ngày trở lại đây trên mạng xã hội đã nổ ra những tranh cãi về vấn đề giáo viên có được gọi học sinh là "con". Để hiểu hơn cũng như có cái nhìn bao quát hơn về vấn đề này hôm nay chúng tôi đã mời đến đây PGS.TS Trần Thành Nam Chuyên gia tâm lý và giáo dục và Trần Thị Thành – Giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh.

Hà Nội tạm dừng quyết định cho học sinh lớp 1-6 nội thành đến trường từ 21.2

Tường Vân - Phạm Đông |

Hà Nội - Học sinh lớp 1-6 nội thành Hà Nội tiếp tục học trực tuyến từ ngày 21.2 cho đến khi có thông báo mới.

Diễn tập đón học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường theo mô hình bong bóng

Phạm Đông |

Hà Nội - Giáo viên tại một số trường nội thành Hà Nội đã tổ chức diễn tập, sắp xếp cho học sinh di chuyển theo “mô hình bong bóng”, tức là đường di chuyển khép kín, hạn chế tiếp xúc, lây lan dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo viên gọi học sinh là “con” – Nên hay không?

Nhóm PV |

Một vài ngày trở lại đây trên mạng xã hội đã nổ ra những tranh cãi về vấn đề giáo viên có được gọi học sinh là "con". Để hiểu hơn cũng như có cái nhìn bao quát hơn về vấn đề này hôm nay chúng tôi đã mời đến đây PGS.TS Trần Thành Nam Chuyên gia tâm lý và giáo dục và Trần Thị Thành – Giáo viên trường THPT Lương Thế Vinh.

Hà Nội tạm dừng quyết định cho học sinh lớp 1-6 nội thành đến trường từ 21.2

Tường Vân - Phạm Đông |

Hà Nội - Học sinh lớp 1-6 nội thành Hà Nội tiếp tục học trực tuyến từ ngày 21.2 cho đến khi có thông báo mới.

Diễn tập đón học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường theo mô hình bong bóng

Phạm Đông |

Hà Nội - Giáo viên tại một số trường nội thành Hà Nội đã tổ chức diễn tập, sắp xếp cho học sinh di chuyển theo “mô hình bong bóng”, tức là đường di chuyển khép kín, hạn chế tiếp xúc, lây lan dịch bệnh.