Phụ huynh nói gì khi học sinh lớp 1-6 nội thành Hà Nội đi học trực tiếp?

ANH THƯ |

Bắt đầu từ ngày 21.2, học sinh từ lớp 1-6 của 12 quận nội thành Hà Nội sẽ đến trường học trực tiếp sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ vài phụ huynh đồng ý

Theo quy định, các nhà trường sẽ không tổ chức ăn bán trú, căng tin ăn uống trong trường, học sinh tự mang theo nước uống cá nhân. Chỉ tổ chức dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày.

“Tôi vẫn muốn cho con tiếp tục học online” - đó là chia sẻ của chị Q.T khi vừa kết thúc buổi họp phụ huynh lấy ý kiến cho học sinh tiểu học quay trở lại trường học.

Chị T có con học lớp 1 ở trường Tiểu học Trung Yên (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Chị T cho biết: “Lớp con tôi theo học có 40 cháu thì chỉ có 5 phụ huynh đồng ý cho con đi học. Còn lại, đa phần bố mẹ đều phản đối”.

Lý do phụ huynh đưa ra bởi trong lớp từng có học sinh bị F0, có những biểu hiện như sốt cao, đau cơ, tiêu chảy, hoa mắt, chóng mặt sau khi khỏi bệnh. Nên bố mẹ rất lo lắng nguy cơ lây nhiễm mà con mình gặp phải sau khi đến trường.

Hơn nữa, học sinh tiểu học chưa được tiêm vaccine; thời tiết rét mướt, ẩm ướt khiến các con đề kháng yếu hơn. “Chưa kể trên lớp, các cháu đeo khẩu trang thì 5 phút sau có thể tháo ra ngay. Vì các con còn quá bé vẫn chưa có ý thức về việc này được”.

Theo chị T, ngay sau khi có công văn của Phòng Giáo dục và Đào tạo, giáo viên của nhà trường đã lấy ý kiến thăm dò với các phụ huynh. Sau đó, khi họp trưởng ban phụ huynh các lớp thì được biết có đến 80% phụ huynh phản đối.

Với việc đi học một nửa buổi, trong khi bố mẹ vẫn phải đi làm cả ngày khiến các phụ huynh rất vất vả trong việc sắp xếp công việc.

Chị T nói: “Nhà tôi thì xa trường, giờ phải vắt chân lên cổ tìm xe ôtô đưa đón con đi học. Sau đó, con học một nửa buổi lại phải tìm chỗ gửi con lúc về. Câu chuyện rất nan giải”.

Nhà trường xây dựng phương án học trực tiếp và học qua camera, chứ không phải tương tác trực tiếp như học online. Vấn đề này đang được nhà trường bàn thảo.

Trước thông tin trên, chị T cũng như nhiều phụ huynh khác cũng rối như tơ vò. “Cuối tuần này, nhà trường lại tiếp tục họp để phổ biến cho phụ huynh trước khi các con đi học” - chị T thông tin. Chị T vẫn đang chờ những thông báo cụ thể từ phía nhà trường.

Vẫn muốn con học online

Còn chị Thanh Thảo (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cũng sốt sắng: “Mỗi ngày, Hà Nội thông báo có đến vài nghìn ca mắc COVID-19. Có thể đối với trẻ nhỏ, tỉ lệ mắc ít hơn và tỉ lệ trở nặng ít hơn, nhưng khi trẻ bị nhiễm cũng khá nguy hiểm. Nên tôi cũng không muốn con đi học trực tiếp”.

Chị Thảo có con đang học lớp 5. Lớp có 35 học sinh, nhưng chỉ có 2 phụ huynh đồng ý việc con đi học một buổi tại trường. Còn lại các phụ huynh khác đều thống nhất tiếp tục học online.

“Không học năm nay thì năm sau học. Cứ an toàn với các con là trên hết. Tuy con tôi sắp chuyển cấp, nhưng mà cùng lắm thì học lại. Chứ con đi học, không may mắc COVID-19 thì sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ của con, của gia đình” - chị Thảo nhấn mạnh.

Anh Vũ Xuân Cường (Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội) có con học lớp 5 cũng hơi băn khoăn việc cho con đến trường do chưa được tiêm vaccine. Song anh Cường cho hay, vẫn là một trong số ít phụ huynh đồng ý cho con đi học.

“Thực tế thì việc học online trong thời gian qua hiệu quả cũng có hạn. Hơn nữa, trẻ cần đến lớp, có môi trường học tập để vào khuôn khổ. Học ở nhà nhiều khi các con còn mất tập trung, hay làm việc riêng” - anh Cường nói.

Gia đình anh Cường vẫn đồng ý cho con đi lớp. Song con vừa học, gia đình cũng phải vừa nghe ngóng tình hình rồi có những phương án tiếp theo.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

An Giang ban hành chủ trương mới về dạy học trực tiếp

Lục Tùng |

An Giang – Tỉnh ủy An Giang vừa thống nhất chủ trương mới về dạy học trực tiếp trong toàn tỉnh.

Bạc Liêu: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ học trực tiếp từ ngày 21.2

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 21.2, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chính thức học trực tiếp mỗi ngày 1 buổi. Trước đó, học sinh các khối cuối cấp lớp 5, lớp 9, lớp 12 đã được học trực tiếp.

1/3 học sinh Hải Phòng đến trường học trực tiếp

Đặng Luân |

Hải Phòng -  Tính đến ngày 16.2, tỉ lệ học sinh Hải Phòng đến trường học trưc tiếp đạt 33,3%. Tỉ lệ ca nhiễm COVID-19 trong giáo viên, học sinh có tăng, tuy nhiên chưa có ca nặng, tử vong.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

An Giang ban hành chủ trương mới về dạy học trực tiếp

Lục Tùng |

An Giang – Tỉnh ủy An Giang vừa thống nhất chủ trương mới về dạy học trực tiếp trong toàn tỉnh.

Bạc Liêu: Học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 sẽ học trực tiếp từ ngày 21.2

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Từ ngày 21.2, tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 chính thức học trực tiếp mỗi ngày 1 buổi. Trước đó, học sinh các khối cuối cấp lớp 5, lớp 9, lớp 12 đã được học trực tiếp.

1/3 học sinh Hải Phòng đến trường học trực tiếp

Đặng Luân |

Hải Phòng -  Tính đến ngày 16.2, tỉ lệ học sinh Hải Phòng đến trường học trưc tiếp đạt 33,3%. Tỉ lệ ca nhiễm COVID-19 trong giáo viên, học sinh có tăng, tuy nhiên chưa có ca nặng, tử vong.