Diễn tập đón học sinh tiểu học Hà Nội trở lại trường theo mô hình bong bóng

Phạm Đông |

Hà Nội - Giáo viên tại một số trường nội thành Hà Nội đã tổ chức diễn tập, sắp xếp cho học sinh di chuyển theo “mô hình bong bóng”, tức là đường di chuyển khép kín, hạn chế tiếp xúc, lây lan dịch bệnh.

Sau khi tổ chức cho học sinh lớp 9 ở huyện, thị xã và học sinh lớp 12 của toàn thành phố đi học trực tiếp, từ ngày 8.2 đến nay, Hà Nội đã lần lượt cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 toàn thành phố và từ lớp 1 đến lớp 6 ở các huyện, thị xã trở lại trường học.

Tiếp đó, UBND thành phố cho phép học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 ở 12 quận đi học trực tiếp từ ngày 21.2.

Chính vì vậy, liên tiếp trong thời gian vừa qua, Phòng GD&ĐT quận Đống Đa, Hoàn Kiếm và quận Ba Đình đã phối hợp với trường tiểu học trên địa bàn tổ chức diễn tập xử lý các tình huống về đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đón học sinh bậc tiểu học quay lại trường.

Cụ thể, quận Ba Đình đã tổ chức diễn tập công tác đón học sinh trở lại trường học với sự tham gia của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, lãnh đạo quận Ba Đình và ban giám hiệu, nhân viên y tế của 20 trường tiểu học trên địa bàn quận. 

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (quận Ba Đình) cho biết, để sẵn sàng đón học sinh trở lại trường từ ngày 21.2, nhà trường đã rà soát, hoàn thiện các điều kiện cơ sở vật chất, vật tư y tế, nhân lực. Bên cạnh đó, Trường Tiểu học Kim Đồng tổ chức diễn tập xử trí các tình huống khi đón học sinh trở lại trường học.

Các thành viên tham gia diễn tập 5 tình huống điển hình gồm: Hướng dẫn học sinh vào trường bảo đảm công tác phòng, chống dịch; xử trí tình huống khi phát hiện học sinh có thân nhiệt cao tại cổng trường; xử trí tình huống khi có phụ huynh báo xin phép cho học sinh nghỉ học vì nhiễm COVID-19; xử trí tình huống khi phát hiện F0 tại trường.

Một trong những nội dung được nhấn mạnh là để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch, trong thời gian học tập tại trường, nhà trường sắp xếp cho học sinh di chuyển theo “mô hình bong bóng”, tức là đường di chuyển khép kín, hạn chế tiếp xúc, lây lan dịch bệnh. Nhà trường vẽ sơ đồ cụ thể phân chia các khối lớp đi theo các cầu thang và sử dụng nhà vệ sinh theo khu vực. Sơ đồ được thông tin tới toàn thể phụ huynh, học sinh trước khi học sinh đến trường.

Diễn tập test nhanh cho học sinh nghi nhiễm COVID-19 tại trường.
Giáo viên diễn tập test nhanh cho học sinh nghi nhiễm COVID-19 tại trường.

Cũng trong chiều 17.2, Trường Tiểu học Thăng Long và Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm), đã tổ chức diễn tập giải quyết các tình huống phòng, chống dịch COVID-19 khi đón học sinh lớp 1-6 quay trở lại học trực tiếp vào ngày 21.2.

Tại đây, các cán bộ giáo viên nhà trường đã tổ chức diễn tập, vào vai các học sinh khối lớp 1-6 để thực hiện các tình huống giả định khi đón các em quay trở lại học trực tiếp.

Trước đó, chiều 12.2, Phòng GD&ĐT quận Đống Đa phối hợp với Trường Tiểu học Trung Tự tổ chức diễn tập xử lý các tình huống về đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19 để đón học sinh bậc tiểu học quay lại trường.

Đáng chú ý, tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội chiều 17.2, các quận, huyện, thị xã đã báo cáo về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, đặc biệt là việc đón học sinh trở lại trường học với các giải pháp phòng, chống dịch linh hoạt, đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh.

Đại diện lãnh đạo các quận cũng khẳng định đã sẵn sàng phương án, kịch bản đón học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 quay lại học trực tiếp, từ 21.2.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đi học từ ngày 1.3

Phạm Đông |

Hà Nội - Thường trực Thành ủy đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1.3. Thành phố chỉ đạo triển khai theo nguyên tắc đảm bảo an toàn nhất mới cho trẻ mầm non đến trường.

Lớp học xuất hiện F0: Trường học an toàn không phải là “zero COVID"

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau hơn 1 tuần học sinh Hà Nội trở lại trường đã xuất hiện nhiều ca F0 là giáo viên, học sinh trong trường học. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng nhà trường cần phản ứng kịp thời, thực hiện theo quy định để đảm bảo hoạt động giáo dục. Phụ huynh không nên lo ngại khi con đi học lây F0 từ bạn mà cho con học trực tuyến.

Hà Nội: Thấp thỏm đóng - mở trường khi lớp học xuất hiện nhiều F0

Phạm Đông |

Hà Nội - Dù đã lường trước tình huống sẽ có nhiều học sinh hoặc giáo viên mắc COVID-19, nhưng nhiều trường học vẫn thấp thỏm chuyện đóng - mở khi lớp học xuất hiện nhiều F0. 

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội dự kiến cho trẻ mầm non đi học từ ngày 1.3

Phạm Đông |

Hà Nội - Thường trực Thành ủy đã thống nhất lộ trình cho trẻ mầm non trở lại trường từ ngày 1.3. Thành phố chỉ đạo triển khai theo nguyên tắc đảm bảo an toàn nhất mới cho trẻ mầm non đến trường.

Lớp học xuất hiện F0: Trường học an toàn không phải là “zero COVID"

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau hơn 1 tuần học sinh Hà Nội trở lại trường đã xuất hiện nhiều ca F0 là giáo viên, học sinh trong trường học. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cho rằng nhà trường cần phản ứng kịp thời, thực hiện theo quy định để đảm bảo hoạt động giáo dục. Phụ huynh không nên lo ngại khi con đi học lây F0 từ bạn mà cho con học trực tuyến.

Hà Nội: Thấp thỏm đóng - mở trường khi lớp học xuất hiện nhiều F0

Phạm Đông |

Hà Nội - Dù đã lường trước tình huống sẽ có nhiều học sinh hoặc giáo viên mắc COVID-19, nhưng nhiều trường học vẫn thấp thỏm chuyện đóng - mở khi lớp học xuất hiện nhiều F0.