Yêu cầu cán bộ không tổ chức đám cưới ở khách sạn 5 sao có phạm luật?

Nguyên Linh |

Nhiều người tỏ ra thắc mắc trước quy định cán bộ, công chức không tổ chức đám cưới cho con hoặc cho bản thân ở khách sạn 5 sao hoặc khu du lịch cao cấp, không được mời quá 300 người dự tiệc của UBND TP Hà Nội. Vậy không thực hiện sẽ bị xử phạt thế nào? 

Liên quan đến quy định của UBND TP Hà Nội, yêu cầu cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định pháp luật; tiến hành các nghi thức hôn lễ với tinh thần “vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm”, Lao Động đã có buổi trao đổi với luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội về vấn đề này. 

Theo luật sư Nguyễn Thị Thúy Kiều cho biết: "Xét về mặt pháp luật, quy định này chỉ mang tính chất kêu gọi, không phải một văn bản quy phạm pháp luật buộc phải thực hiện, không có chế tài nếu không thực hiện sẽ bị cưỡng chế, xử phạt. Nên nếu nói quy định này vi phạm tới quyền tự do cá nhân cũng không đúng.

Theo chỉ thị số 11, chỉ là đang khuyên nhủ, kêu gọi vận động cán bộ sống tiết kiệm, văn hóa... không đưa ra chế tài cụ thể. Mặc dù vậy, sẽ ít người dám vi phạm bởi trên thực tế, sau quy định này, nếu cán bộ không thực hiện có thể sẽ bị quy vào vi phạm những điều đảng viên không được làm và kỷ luật về đảng. Tùy theo quy định của cơ quan, có thể ảnh hưởng tới việc bổ nhiệm cũng như việc thăng tiến".

Ngay từ khi đưa ra quy định này, UBND TP Hà Nội đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng quy định này là vô lí bởi đây là quyền tự do cá nhân. Cũng có nhiều ý kiến cho rằng việc yêu cầu các cán bộ làm gương nên bắt nguồn từ ý thức chứ không phải những việc mang tính hình thức cá nhân vô lý như thế này. 

Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội yêu cầu cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tổ chức cưới cho con, hay bản thân. Cụ thể, Chỉ thị yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định pháp luật; tiến hành các nghi thức hôn lễ với tinh thần “vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm”; Số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người (nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người).

Chỉ thị cũng nêu rõ cán bộ, đảng viên không tổ chức tiệc cưới nhiều lần; không mời khách trong giờ làm việc; Không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công chức, như khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp; Khuyến khích hình thức báo hỷ sau ngày cưới theo cho việc mời dự tiệc cưới.

Nguyên Linh
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ không tổ chức cưới ở khách sạn 5 sao: Hơi vô lý, quyền tự do cá nhân mà...

P.V |

UBND TP Hà Nội vừa có quy định cán bộ, công chức không tổ chức đám cưới cho con hoặc cho bản thân ở khách sạn 5 sao hoặc khu du lịch cao cấp, không được mời quá 300 người dự tiệc.

Cán bộ đùn đẩy trách nhiệm: UBND TP. Vinh giải quyết ngay sau khi Lao Động phản ánh

QUANG ĐẠI |

Sau khi báo Lao Động phản ánh tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm của một số cán bộ UBND TP. Vinh trong tham mưu giải quyết đơn thư của dân, cơ quan này đã có động thái xử lý dứt điểm.

Nghệ An: Cán bộ đùn đẩy trách nhiệm, dân “dài cổ” chờ đợi giải quyết

QUANG ĐẠI |

Một vụ lấn chiếm đất công, người dân liên tục kiến nghị, sau hơn một năm, sự việc vẫn tồn tại “trên giấy”, trong khi các phòng ban chức năng của UBND TP Vinh (Nghệ An) lại đùn đẩy cho nhau.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cán bộ không tổ chức cưới ở khách sạn 5 sao: Hơi vô lý, quyền tự do cá nhân mà...

P.V |

UBND TP Hà Nội vừa có quy định cán bộ, công chức không tổ chức đám cưới cho con hoặc cho bản thân ở khách sạn 5 sao hoặc khu du lịch cao cấp, không được mời quá 300 người dự tiệc.

Cán bộ đùn đẩy trách nhiệm: UBND TP. Vinh giải quyết ngay sau khi Lao Động phản ánh

QUANG ĐẠI |

Sau khi báo Lao Động phản ánh tình trạng chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm của một số cán bộ UBND TP. Vinh trong tham mưu giải quyết đơn thư của dân, cơ quan này đã có động thái xử lý dứt điểm.

Nghệ An: Cán bộ đùn đẩy trách nhiệm, dân “dài cổ” chờ đợi giải quyết

QUANG ĐẠI |

Một vụ lấn chiếm đất công, người dân liên tục kiến nghị, sau hơn một năm, sự việc vẫn tồn tại “trên giấy”, trong khi các phòng ban chức năng của UBND TP Vinh (Nghệ An) lại đùn đẩy cho nhau.