Cán bộ không tổ chức cưới ở khách sạn 5 sao: Hơi vô lý, quyền tự do cá nhân mà...

P.V |

UBND TP Hà Nội vừa có quy định cán bộ, công chức không tổ chức đám cưới cho con hoặc cho bản thân ở khách sạn 5 sao hoặc khu du lịch cao cấp, không được mời quá 300 người dự tiệc.

Ngay sau khi có thông báo trên, nhiều bạn đọc tỏ ra bất ngờ và không đồng tình. Bạn đọc Trong Nghia Duong viết: "Hơi vô lý nhỉ, người ta có tiền thì tổ chức, quyền tự do cá nhân mà".

Bạn đọc Đức Đỗ Hồng - cho rằng: "Mình thấy chẳng sao, đám cưới mà gia đình có điều kiện thì tổ chức ở đâu chẳng được, chứ cấm thì thấy không hợp lý". 

“Quan trọng nhất là minh bạch được nguồn thu nhập của mỗi cá nhân trong xã hội. Việc tổ chức cưới xin như thế nào thì là quyền của người ta. Người nào giàu có mà minh bạch thì sự chi tiêu của họ cũng có thể là nguồn cảm hứng của nhiều người, cũng có thể là một động lực tốt kích cầu làm cho xã hội thêm phát triển”, là ý kiến của bạn đọc Nguyễn Phương Nga. 

Cùng suy nghĩ, Anhnk viết: "Gia đình người ta có tiền chính đáng cũng không được tiêu à? Cán bộ tốt hay không là ở tư cách đạo đức và hiệu quả công việc, không phải ở những cái việc mang tính chất hình thức này".

Nhiều bạn đọc đặt ra hàng loạt câu hỏi: Nếu so mặt bằng lương của cán bộ công chức thì lấy đâu ra tiền tổ chức ở nhà hàng khách sạn 5 sao? Thế nếu chồng công chức, vợ làm ăn kinh doanh bên ngoài không được tổ chức đám cưới cho con ở khách sạn 5 sao à?...

Số đông bạn đọc cho rằng quy định này không hợp lý. Bạn đọc Minh Nhat nêu ý kiến: Chuyện làm gương hay tác phong cán bộ nên bắt đầu từ ý thức, chứ đừng chăm chăm vào hình thức. Cán bộ tốt hay không là ở tư cách đạo đức và hiệu quả công việc, không phải ở những cái việc mang tính chất hình thức thế này. Hơi vô lý nhỉ, người ta có tiền thì tổ chức, quyền tự do cá nhân mà...
"Tôi cho rằng 
qui định này không thực tế, người ta có tiền tổ chức ở đâu kệ người ta, miễn sao tiền kiếm được là tiền sạch..." bạn Lan My bày tỏ.

Chỉ thị 11 của Thành ủy Hà Nội yêu cầu cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện tổ chức cưới cho con, hay bản thân. Cụ thể, Chỉ thị yêu cầu cán bộ, đảng viên thực hiện các thủ tục kết hôn theo đúng quy định pháp luật; tiến hành các nghi thức hôn lễ với tinh thần “vui tươi - lành mạnh - tiết kiệm”;  Số lượng khách mời dự tiệc không quá 300 người (nếu nhà trai và nhà gái tổ chức tiệc chung thì khách mời không quá 600 người).

Chỉ thị cũng nêu rõ cán bộ, đảng viên không tổ chức tiệc cưới nhiều lần; không mời khách trong giờ làm việc; Không tổ chức cưới ở những nơi chi phí quá tốn kém, không phù hợp với đời sống, thu nhập chung của cộng đồng dân cư và cán bộ công chức, như khách sạn 5 sao, khu du lịch cao cấp; Khuyến khích hình thức báo hỷ sau ngày cưới theo cho việc mời dự tiệc cưới.

P.V
TIN LIÊN QUAN

Loại bỏ 47 trường hợp cán bộ không đủ tiêu chuẩn điều kiện thuộc diện Trung ương quản lý

Xuân Hải |

Sáng 19.1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 triển khai nhiệm vụ 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự.

Chặn việc “chạy” luân chuyển để leo cao

XUÂN HẢI |

Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý sẽ là lời giải cho việc luân chuyển cán bộ thành công. Theo nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Đình Hương: “Quy định này sẽ ngăn ngừa được tiêu cực trong công tác cán bộ và ngăn ngừa cán bộ không đủ năng lực nhưng cố “trèo sâu, leo cao”.

Cán bộ còn “không muốn ăn”, sao còn để các cháu… “chịu trận”

Thế Lâm |

Một cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM khi đi kiểm tra căngtin trường học, nhìn thấy một số món/thứ được bày bán phục vụ cho học sinh mà “không muốn ăn”. Một cảm giác rất thật, thật đến gây lo ngại cho người đọc.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Loại bỏ 47 trường hợp cán bộ không đủ tiêu chuẩn điều kiện thuộc diện Trung ương quản lý

Xuân Hải |

Sáng 19.1, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 triển khai nhiệm vụ 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dự.

Chặn việc “chạy” luân chuyển để leo cao

XUÂN HẢI |

Quy định số 98-QĐ/TW của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ lãnh đạo và quản lý sẽ là lời giải cho việc luân chuyển cán bộ thành công. Theo nguyên Phó Trưởng ban Tổ chức T.Ư Nguyễn Đình Hương: “Quy định này sẽ ngăn ngừa được tiêu cực trong công tác cán bộ và ngăn ngừa cán bộ không đủ năng lực nhưng cố “trèo sâu, leo cao”.

Cán bộ còn “không muốn ăn”, sao còn để các cháu… “chịu trận”

Thế Lâm |

Một cán bộ Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM khi đi kiểm tra căngtin trường học, nhìn thấy một số món/thứ được bày bán phục vụ cho học sinh mà “không muốn ăn”. Một cảm giác rất thật, thật đến gây lo ngại cho người đọc.