Vùng 5 Hải quân hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1

NGUYÊN ANH |

Đây là đợt tiêm vaccine COVID-19 đầu tiên được Cục Quân y (Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng) triển khai tiêm cho cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân.

Từ ngày 10 đến 15.5, tại TP.Phú Quốc (Kiên Giang), Vùng 5 Hải quân phối hợp với Viện Y học Dự phòng Quân đội phía Nam tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Vùng. Theo đó, 1.300 quân nhân đủ điều kiện đã được tiêm mũi 1 vaccine AstraZenneca.

Để đợt tiêm chủng diễn ra an toàn, hiệu quả, Vùng 5 đã tổ chức tập huấn, làm tốt công tác chuẩn bị. Từ khâu tiếp đón, khám sàng lọc, chờ tiêm đến khâu tiêm phòng, theo dõi và xử lý phản ứng sau tiêm đều được đơn vị tuân thủ, thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế.

Việc tiêm vaccine COVID-19 nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, nhất là đối với những cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn người vượt biên, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường biển.

Hiện tại, tất cả các trường sau khi tiêm phòng vaccine COVID-19 sức khỏe ổn định. Sau 1 tháng, những quân nhân đủ điều kiện sẽ tiếp tục được tiêm mũi thứ 2.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

WHO: Vẫn có nguy cơ nhiễm COVID-19 sau khi tiêm vaccine

BẢO NHUNG |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch COVID-19, vì dù đã tiêm chủng vaccine vẫn có thể nhiễm bệnh.

Nghiên cứu của CDC Mỹ hé lộ hiệu quả thực tế vaccine Pfizer và Moderna

Phương Linh |

Nghiên cứu mới trên 1.800 nhân viên y tế Mỹ đã chỉ ra hiệu quả thực tế của vaccine COVID-19 Pfizer và Moderna.

Nước tiêm vaccine cao nhất thế giới bất ngờ gia tăng COVID-19

Khánh Minh |

Seychelles, quốc gia có tỉ lệ tiêm vaccine tính theo đầu người cao nhất thế giới, đang trải qua đợt bùng phát COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

WHO: Vẫn có nguy cơ nhiễm COVID-19 sau khi tiêm vaccine

BẢO NHUNG |

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi tiếp tục duy trì các biện pháp phòng dịch COVID-19, vì dù đã tiêm chủng vaccine vẫn có thể nhiễm bệnh.

Nghiên cứu của CDC Mỹ hé lộ hiệu quả thực tế vaccine Pfizer và Moderna

Phương Linh |

Nghiên cứu mới trên 1.800 nhân viên y tế Mỹ đã chỉ ra hiệu quả thực tế của vaccine COVID-19 Pfizer và Moderna.

Nước tiêm vaccine cao nhất thế giới bất ngờ gia tăng COVID-19

Khánh Minh |

Seychelles, quốc gia có tỉ lệ tiêm vaccine tính theo đầu người cao nhất thế giới, đang trải qua đợt bùng phát COVID-19.