Nước tiêm vaccine cao nhất thế giới bất ngờ gia tăng COVID-19

Khánh Minh |

Seychelles, quốc gia có tỉ lệ tiêm vaccine tính theo đầu người cao nhất thế giới, đang trải qua đợt bùng phát COVID-19.

Trong khi các quốc gia khác phải vật lộn để đảm bảo có đủ vaccine COVID-19, thì Seychelles đang ở vị trí đáng ghen tị khi đã tiêm cho 70% dân số - trong đó gần 62% đã được tiêm đầy đủ - đứng đầu thế giới tính đến ngày 11.5. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Theo CNN, trong tháng qua, số ca mắc gia tăng ở quần đảo Ấn Độ Dương khiến chính quyền phải áp dụng các biện pháp hạn chế tại quốc gia 98.000 dân này. Dữ liệu công bố hôm 13.5 cho thấy có hơn 2.700 ca mắc COVID-19 đang được điều trị.

Trong số 2.700 trường hợp này có 33% đã được tiêm chủng đầy đủ, theo Bộ Y tế Seychelles.

Việc Seychelles, với tỉ lệ tiêm chủng cao như vậy, vẫn đang đối mặt với một đợt bùng phát, đặt ra câu hỏi liệu các quốc gia có thể tự tiêm chủng để thoát khỏi đại dịch.

Tuy nhiên, các chuyên gia và quan chức địa phương nói rằng, đợt bùng phát ở Seychelles không phải là dấu hiệu cho thấy vaccine không có tác dụng. Dù thế nào đi nữa, quốc gia nhiệt đới cũng là một lời nhắc nhở rằng, ngay cả những quốc gia có mức độ tiêm chủng cao cũng không thể lơ là.

Chỉ hơn một tháng trước, Seychelles đã rất tự tin với việc ứng phó COVID-19 của mình đến mức đã bỏ các hạn chế đối với hầu hết khách du lịch.

Với số ít ca nhiễm còn lại và một chiến dịch tiêm chủng hàng loạt đang được tiến hành, quốc gia phụ thuộc vào khách du lịch đã mở cửa lại biên giới cho hầu hết du khách quốc tế, có nghĩa là bất kỳ ai có kết quả xét nghiệm PCR âm tính đều có thể nhập cảnh mà không cần kiểm dịch. Đây là một bước đi quan trọng đối với một quốc gia nơi du lịch trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra khoảng 72% GDP và tạo việc làm cho hơn 30% dân số. Tính đến thời điểm đó, cả nước đã báo cáo chưa đến 3.800 ca mắc và 16 ca tử vong.

Kể từ đó, tổng số ca mắc đã tăng hơn gấp đôi lên 9.184 trường hợp và 32 trường hợp tử vong, theo số liệu của Bộ Y tế công bố tại cuộc họp báo ngày 13.5.

Không rõ điều gì đã dẫn đến sự lây lan, mặc dù Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Du lịch Sylvestre Radegonde cho biết, virus có thể đã ở khắp đất nước và đã lây lan khi việc tiêm phòng khiến mọi người tự mãn.

Ông nói: “Mấy tháng qua, sau khi tiêm vaccine, người ta thấy ai mắc bệnh thì không ốm nặng, không chết, không ai bị biến chứng nhiều. Những người dân thích tiệc tùng đã giao lưu với nhau mà không hề đề phòng. Mọi người đã mất cảnh giác".

Seychelles tiêm chủng cho người dân bằng vaccine Sinopharm và Covishield do Trung Quốc sản xuất, và vaccine AstraZeneca sản xuất tại Ấn Độ.

Trong số tất cả những người được tiêm chủng đầy đủ, 57% tiêm vaccine Sinopharm - được tiêm cho những người từ 18 đến 60 tuổi, trong khi 43% đã dùng Covishield - được tiêm cho những người trên 60 tuổi.

Chính phủ cho biết, khoảng 37% trường hợp dương tính từ ngày 1-8.5 đã được tiêm chủng đầy đủ, mặc dù chưa công bố dữ liệu về loại vaccine nào họ nhận được.

Khoảng 20% ​​những người nhập viện điều trị đã được tiêm vaccine, nhưng tình trạng của họ không nghiêm trọng, và không ai đã tiêm vaccine tử vong do COVID-19, Bộ Y tế cho biết hôm 10.5.

Bộ trưởng Radegonde nói: “Kết luận là vaccine đang bảo vệ người dân. Những người đã được tiêm vaccine không phát triển bất kỳ biến chứng nào. Chúng tôi vẫn tự tin rằng cả hai loại vaccine đều đã giúp ích cho đất nước. Nếu không mọi thứ sẽ còn tồi tệ hơn".

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

WHO: Chia sẻ vaccine toàn cầu thay vì tiêm 100% dân số trong nước

Khánh Minh |

WHO chỉ trích một số chính phủ tập trung vào việc đạt được tiêm vaccine COVID-19 cho 100% dân số trong nước, thay vì làm việc hướng tới nỗ lực toàn cầu để giải quyết đại dịch.

WHO hy vọng Việt Nam sản xuất quy mô lớn vaccine COVID-19 mRNA

Song Minh |

WHO đang xem xét đề xuất của một đơn vị ở Việt Nam về việc chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 mRNA.

Bản đồ vaccine COVID-19: Hơn 1,38 tỉ liều đã được tiêm ở 176 quốc gia

Hải Anh |

Bản đồ vaccine COVID-19 toàn cầu mới nhất cho thấy hơn 1,38 tỉ liều vaccine đã được tiêm. Tỉ lệ tiêm chủng mới nhất là khoảng 22,5 triệu liều một ngày.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

WHO: Chia sẻ vaccine toàn cầu thay vì tiêm 100% dân số trong nước

Khánh Minh |

WHO chỉ trích một số chính phủ tập trung vào việc đạt được tiêm vaccine COVID-19 cho 100% dân số trong nước, thay vì làm việc hướng tới nỗ lực toàn cầu để giải quyết đại dịch.

WHO hy vọng Việt Nam sản xuất quy mô lớn vaccine COVID-19 mRNA

Song Minh |

WHO đang xem xét đề xuất của một đơn vị ở Việt Nam về việc chuyển giao công nghệ vaccine COVID-19 mRNA.

Bản đồ vaccine COVID-19: Hơn 1,38 tỉ liều đã được tiêm ở 176 quốc gia

Hải Anh |

Bản đồ vaccine COVID-19 toàn cầu mới nhất cho thấy hơn 1,38 tỉ liều vaccine đã được tiêm. Tỉ lệ tiêm chủng mới nhất là khoảng 22,5 triệu liều một ngày.