Vụ nổ bom tại Ai Cập: 3 hành khách cuối cùng đã về nước

Phạm Dung |

Ba du khách cuối cùng trong số các khách của vụ nổ bom tại Ai Cập đã được đưa về nước.

4h40 sáng nay (ngày 10.1), chuyên cơ y tế Air Ambulance đưa ba du khách cuối cùng trong số các khách của vụ nổ bom tại Ai Cập đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất.

Đi cùng các du khách trên chuyến bay là các bác sĩ và chuyên viên y tế để chăm sóc sức khỏe cho khách trên suốt chuyến bay. 

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của ba du khách đều ổn định. Ngay sau khi xuống máy bay, các du khách được đưa về bệnh viện Saigon - ITO để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Hình ảnh 3 du khách cuối cùng được đưa về nước sáng nay.
Hình ảnh 3 du khách cuối cùng được đưa về nước sáng nay.
Hình ảnh 3 du khách cuối cùng được đưa về nước sáng nay.
Hình ảnh 3 du khách cuối cùng được đưa về nước sáng nay.
3 người sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị
3 người sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị
3 người sẽ tiếp tục được theo dõi và điều trị

Trước đó, chiếc xe chở khách Việt Nam bị trúng bom lúc 18h15 ngày 28.12 sau khi đoàn tới thăm kim tự tháp và đang trên đường ra sân bay về nước. Vụ nổ khiến hai du khách và một hướng dẫn viên người Việt thiệt mạng. Một người Ai Cập tử vong còn 12 người Việt khác bị thương.

Đoàn khách du lịch người Việt là hành khách của công ty lữ hành SaigonTourist.

Sau sự việc, ngày 1.1, 9 người đầu tiên của đoàn khách gặp nạn ở Ai Cập đã về nước. Ngày 6.1, thi thể ba nạn nhân xấu số cũng đã được đưa về với gia đình.

Mức chi trả bảo hiểm đối với các du khách tử vong trong vụ đánh bom là 2,4 tỉ đồng một người.

Với những người điều trị tại bệnh viện ở Ai Cập và Việt Nam, công ty bảo hiểm sẽ trả theo chi phí y tế thực tế, mức phát sinh tối đa 2,4 tỉ đồng một người. Trợ cấp nằm viện là 1,2 triệu đồng một ngày, tối đa 24 triệu đồng một trường hợp. Với những trường hợp thăm thân, công ty bảo hiểm mua một vé khứ hồi cho những người thân sang chăm sóc du khách phải nằm viện.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Đưa 3 nạn nhân cuối cùng trong vụ khủng bố tại Ai Cập về nước

Huân Cao |

Theo kế hoạch, 3 du khách cuối cùng của đoàn khách Việt Nam bị khủng bố tại Ai Cập sẽ được đưa về nước vào ngày 10.1

Thi thể 3 du khách vụ đánh bom ở Ai Cập đã được đưa về nước

ĐB |

Sáng nay, 6.1, máy bay chở thi thể 3 nạn nhân trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã được đưa về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Ngay sau đó, các đơn vị liên quan làm thủ tục để cùng gia đình đưa nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom ở Ai Cập về nhà an táng.

Bồi thường bảo hiểm 2,4 tỷ đồng cho nạn nhân tử vong do bom ở Ai Cập

M.T |

Chiều 3.1, công ty Saigontourist công bố chính sách bảo hiểm cho các nạn nhân tử vong ở Ai Cập.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đưa 3 nạn nhân cuối cùng trong vụ khủng bố tại Ai Cập về nước

Huân Cao |

Theo kế hoạch, 3 du khách cuối cùng của đoàn khách Việt Nam bị khủng bố tại Ai Cập sẽ được đưa về nước vào ngày 10.1

Thi thể 3 du khách vụ đánh bom ở Ai Cập đã được đưa về nước

ĐB |

Sáng nay, 6.1, máy bay chở thi thể 3 nạn nhân trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã được đưa về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Ngay sau đó, các đơn vị liên quan làm thủ tục để cùng gia đình đưa nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom ở Ai Cập về nhà an táng.

Bồi thường bảo hiểm 2,4 tỷ đồng cho nạn nhân tử vong do bom ở Ai Cập

M.T |

Chiều 3.1, công ty Saigontourist công bố chính sách bảo hiểm cho các nạn nhân tử vong ở Ai Cập.