Đưa 3 nạn nhân cuối cùng trong vụ khủng bố tại Ai Cập về nước

Huân Cao |

Theo kế hoạch, 3 du khách cuối cùng của đoàn khách Việt Nam bị khủng bố tại Ai Cập sẽ được đưa về nước vào ngày 10.1

Chiều 9.1 trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Đoàn Thị Thanh Trà – đại diện Công ty Lữ hành Saigontourist cho biết, hôm nay - 9.1 chuyến bay đưa 3 du khách cuối cùng trong đoàn khách bị khủng bố đã cất cánh tại Ai Cập và dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 2h45, ngày 10.1.

Theo bà Đoàn Thanh Trà, ngay sau khi các bác sĩ của bệnh viện Sheikh Zayed Specialized Hospital, Cairo (Ai Cập) xác nhận cả ba người có thể xuất viện, Công ty Lữ hành Saigontourist đã nhanh chóng phối hợp với đơn vị bảo hiểm, đưa ra các phương án y tế để đưa ba du khách về nước an toàn.

Căn cứ theo tình trạng sức khỏe của ba du khách: Chị Lê Thị Ngọc Hà phẫu thuật 2 chân, chị Trần Thị Kim Anh phẫu thuật 1 chân và anh Lê Phúc bị thương ở gót chân.

Bảo hiểm và các đơn vị liên quan đã chọn phương án sử dụng chuyên cơ y tế Air Ambulance để đưa khách từ Ai Cập về Việt Nam. Trên chuyến bay này cũng sẽ có bác sĩ và chuyên viên y tế đi cùng để chăm sóc sức khỏe cho ba du khách.

Khi máy bay hạ cánh xuống Tân Sơn Nhất, ba khách trên sẽ được xe cứu thương đón tại cầu thang máy bay và chuyển thẳng đến  Bệnh viện Saigon ITO để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Thi thể 3 du khách vụ đánh bom ở Ai Cập đã được đưa về nước

ĐB |

Sáng nay, 6.1, máy bay chở thi thể 3 nạn nhân trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã được đưa về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Ngay sau đó, các đơn vị liên quan làm thủ tục để cùng gia đình đưa nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom ở Ai Cập về nhà an táng.

Bồi thường bảo hiểm 2,4 tỷ đồng cho nạn nhân tử vong do bom ở Ai Cập

M.T |

Chiều 3.1, công ty Saigontourist công bố chính sách bảo hiểm cho các nạn nhân tử vong ở Ai Cập.

Thông tin mới nhất về các công dân Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hiện đang phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa thi hài 3 trường hợp tử vong về nước. Ngoài ra, 3 trường hợp bị thương nặng đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện Ai Cập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thi thể 3 du khách vụ đánh bom ở Ai Cập đã được đưa về nước

ĐB |

Sáng nay, 6.1, máy bay chở thi thể 3 nạn nhân trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã được đưa về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Ngay sau đó, các đơn vị liên quan làm thủ tục để cùng gia đình đưa nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom ở Ai Cập về nhà an táng.

Bồi thường bảo hiểm 2,4 tỷ đồng cho nạn nhân tử vong do bom ở Ai Cập

M.T |

Chiều 3.1, công ty Saigontourist công bố chính sách bảo hiểm cho các nạn nhân tử vong ở Ai Cập.

Thông tin mới nhất về các công dân Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hiện đang phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa thi hài 3 trường hợp tử vong về nước. Ngoài ra, 3 trường hợp bị thương nặng đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện Ai Cập.