Bồi thường bảo hiểm 2,4 tỷ đồng cho nạn nhân tử vong do bom ở Ai Cập

M.T |

Chiều 3.1, công ty Saigontourist công bố chính sách bảo hiểm cho các nạn nhân tử vong ở Ai Cập.

Theo đó, Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt gửi thông báo về mức bảo hiểm đối với các nạn nhân tử vong trong vụ khủng bố tại Ai Cập. Thông báo nêu, đối với trường hợp tử vong, khoản tiền trả 1 lần là 2,4 tỷ đồng/người. Bên cạnh đó, dịch vụ hồi hương thi hài, chi trả toàn bộ chi phí phát sinh cùng 01 vé khứ hồi tối đa 120 triệu đồng/người/lượt.

Đối với trường hợp bị thương điều trị tại Ai Cập và Việt Nam, nạn nhân được chi trả chi phí y tế theo chi phí y tế thực tế phát sinh tối đa 2,4 tỷ đồng/người.

 

Chi phí y tế cho nạn nhân tiếp tục điều trị tại Việt nam do hậu quả của vụ tai nạn này trong vòng 30 ngày bao gồm trong giới hạn chi phí y tế là 2,4 tỷ đồng/người.

Ngoài ra còn có trợ cấp nằm viện 1,2 triệu đồng/ngày, tối đa 24 triệu đồng/vụ. Trường hợp nằm viện 05 ngày, cung cấp 01 vé khứ hồi cho người thân sang chăm sóc”.


Ngay sau khi nhận tin về đoàn khách Việt Nam bị khủng bố tại Ai Cập, đối tác bảo hiểm của Công ty là Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt đã nhanh chóng phối hợp với Saigontourist cùng các bên liên quan tại Ai Cập để tiến hành công tác thẩm định vụ việc.

Về việc đưa những người tử vong về nước, chuyến bay sẽ rời Ai Cập vào trưa ngày 4.1 và dự kiến sẽ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 1h05 ngày 6.1.

Ngay sau đó, Công ty sẽ tiến hành các thủ tục để đưa người tử vong về với gia đình tại TPHCM, Nha Trang và Bình Thuận. Để chia sẻ thêm với các gia đình, công ty cũng hỗ trợ chi phí tổ chức tang lễ cho các nạn nhân.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về các công dân Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hiện đang phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa thi hài 3 trường hợp tử vong về nước. Ngoài ra, 3 trường hợp bị thương nặng đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện Ai Cập.

Nạn nhân tử vong tại Ai Cập sẽ được hỗ trợ tổ chức tang lễ

Đào Bích |

Đại diện Saigontourist khẳng định, họ sẽ cùng gia đình hỗ trợ và tiến hành các thủ tục tang lễ cho những nạn nhân xấu số trên chuyến xe bị đánh bom tại Ai Cập.

Vụ đánh bom Ai Cập: Ba người tử vong sẽ được đưa về Việt Nam ngày 4.1

Huân Cao |

Chiều 2.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Đoàn Thị Thanh Trà, đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã cung cấp thông tin mới nhất về việc đưa nạn nhân tử vong từ Ai Cập về Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thông tin mới nhất về các công dân Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hiện đang phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa thi hài 3 trường hợp tử vong về nước. Ngoài ra, 3 trường hợp bị thương nặng đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện Ai Cập.

Nạn nhân tử vong tại Ai Cập sẽ được hỗ trợ tổ chức tang lễ

Đào Bích |

Đại diện Saigontourist khẳng định, họ sẽ cùng gia đình hỗ trợ và tiến hành các thủ tục tang lễ cho những nạn nhân xấu số trên chuyến xe bị đánh bom tại Ai Cập.

Vụ đánh bom Ai Cập: Ba người tử vong sẽ được đưa về Việt Nam ngày 4.1

Huân Cao |

Chiều 2.1, trao đổi với PV Báo Lao Động, bà Đoàn Thị Thanh Trà, đại diện Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) đã cung cấp thông tin mới nhất về việc đưa nạn nhân tử vong từ Ai Cập về Việt Nam.