Thi thể 3 du khách vụ đánh bom ở Ai Cập đã được đưa về nước

ĐB |

Sáng nay, 6.1, máy bay chở thi thể 3 nạn nhân trong vụ đánh bom tại Ai Cập đã được đưa về đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM). Ngay sau đó, các đơn vị liên quan làm thủ tục để cùng gia đình đưa nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom ở Ai Cập về nhà an táng.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam Ngô Hoài Chung chuyển lời chia buồn sâu sắc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đến gia đình các nạn nhân.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quý Phương Vụ trưởng Vụ Lữ hành, Tổng Cục Du lịch cũng bày tỏ sự thương tiếc đối với những mất mát của gia đình các nạn nhân. Theo ông, phía Công ty Saigontourist cũng đã cố gắng làm tốt nhất có thể sau khi xảy ra sự việc.

Tổng cục Du lịch cũng gửi vòng hoa và tiền phúng viếng 3 nạn nhân tử vong tại Ai Cập.

Trước đó, ngày 28.12.2018, vụ đánh bom vào chiếc xe chở khách du lịch tại vùng ngoại ô thủ đô Cairo, Ai Cập đã khiến 3 nạn nhân người Việt tử vong.

Công ty lữ hành Saigontourist cho biết, đoàn khách trên xe gồm 14 khách du lịch và 1 hướng dẫn viên đi tour Ai Cập từ ngày 22.12 đến 28.12.2018.

Vụ nổ bom xảy ra khi xe chở đoàn đang trên đường đến địa điểm ăn tối trước khi ra sân bay về Việt Nam, theo đúng lộ trình được xác nhận.

Thông tin được xác nhận từ Tổng cục Du lịch cho biết, các nạn nhân tử vong trong vụ đánh bom ở Ai Cập sẽ được đền bù bảo hiểm với khoản tiền trả một lần là 2,4 tỉ đồng/người. Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt cũng sẽ lo dịch vụ hồi hương thi hài và chi trả toàn bộ chi phí phát sinh kèm theo một vé khứ hồi trị giá tối đa 120 triệu đồng.

Đối với trường hợp bị thương điều trị tại Ai Cập và Việt Nam. Chi phí y tế theo chi phí y tế thực tế phát sinh tối đa 2,4 tỉ đồng/người.

Chi phí y tế cho nạn nhân tiếp tục điều trị tại Việt Nam do hậu quả của vụ tai nạn này trong vòng 30 ngày bao gồm trong giới hạn chi phí y tế là 2,4 tỉ đồng/người. Trợ cấp nằm viện: 1,2 triệu đồng/ngày, tối đa 24 triệu đồng/vụ. Dịch vụ thăm thân: Trường hợp nằm viện 5 ngày, cung cấp 1 vé khứ hồi cho người thân sang chăm sóc.

ĐB
TIN LIÊN QUAN

Bồi thường bảo hiểm 2,4 tỷ đồng cho nạn nhân tử vong do bom ở Ai Cập

M.T |

Chiều 3.1, công ty Saigontourist công bố chính sách bảo hiểm cho các nạn nhân tử vong ở Ai Cập.

Thông tin mới nhất về các công dân Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hiện đang phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa thi hài 3 trường hợp tử vong về nước. Ngoài ra, 3 trường hợp bị thương nặng đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện Ai Cập.

Nạn nhân tử vong tại Ai Cập sẽ được hỗ trợ tổ chức tang lễ

Đào Bích |

Đại diện Saigontourist khẳng định, họ sẽ cùng gia đình hỗ trợ và tiến hành các thủ tục tang lễ cho những nạn nhân xấu số trên chuyến xe bị đánh bom tại Ai Cập.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bồi thường bảo hiểm 2,4 tỷ đồng cho nạn nhân tử vong do bom ở Ai Cập

M.T |

Chiều 3.1, công ty Saigontourist công bố chính sách bảo hiểm cho các nạn nhân tử vong ở Ai Cập.

Thông tin mới nhất về các công dân Việt trong vụ đánh bom ở Ai Cập

Hải Anh |

Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập hiện đang phối hợp thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa thi hài 3 trường hợp tử vong về nước. Ngoài ra, 3 trường hợp bị thương nặng đang tiếp tục được điều trị tích cực tại bệnh viện Ai Cập.

Nạn nhân tử vong tại Ai Cập sẽ được hỗ trợ tổ chức tang lễ

Đào Bích |

Đại diện Saigontourist khẳng định, họ sẽ cùng gia đình hỗ trợ và tiến hành các thủ tục tang lễ cho những nạn nhân xấu số trên chuyến xe bị đánh bom tại Ai Cập.